Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng

(LĐTĐ) Ngày 17/3, tại sân Đình Hoàng, phường Cổ Nhuế 1, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế (1028 - 2024), 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng (1994 - 2024), 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm và phường Cổ Nhuế 1 (1/4/2014 - 1/4/2024).
Quận Bắc Từ Liêm: Sẵn sàng các phương án cho Ngày hội toàn dân Lan tỏa nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng Tổ chức Đại hội điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cổ Nhuế 2, nhiệm kỳ 2024 -2029

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Ngọc Vĩ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường đã ôn lại lịch sử, nguồn gốc ra đời của làng Cổ Nhuế và quá trình phát triển của phường Cổ Nhuế 1.

Theo Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 đã được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện. Để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Đình Hoàng, Ban quản lý di tích phường Cổ Nhuế 1 đã đặc biệt quan tâm tới việc trùng tu, sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo di tích gắn với quảng bá hình ảnh quê hương và con người Cổ Nhuế.

Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng phường Cổ Nhuế 1.

Hiện đình còn lưu giữ các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử như: Bản Thánh tích phổ ký chữ Hán Nôm, 24 Thần sắc của các triều đại phong kiến, sắc phong Thần và một số những hiện vật cổ được bảo quản, phát huy. Từ những giá trị quý báu đó, Đình Hoàng đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1994. Năm 2020, được UBND thành phố Hà Nội công nhận các bản sắc phong là tài liệu lưu trữ quý hiếm.

Trong những năm qua, Ban quản lý di tích lịch sử phường đã tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế quản lý và bảo vệ di tích; tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống theo đúng quy định, phát huy những truyền thống, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phát huy các nguồn lực, khơi dậy tâm huyết của các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân để tôn tạo di tích ngày một tốt hơn.

Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển văn hóa của phường Cổ Nhuế 1.

Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 cũng cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết số 132/2013/NQ-CP2014 ngày 27/12/2013 của Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm, phường Cổ Nhuế 1 chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/4/2014.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, dù gặp không ít khó khăn, song phường Cổ Nhuế 1 đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào trên hầu hết các lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2023, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao hàng năm. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư; nhiều công trình như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư và đưa vào sử dụng. Diện mạo phường ngày càng khang trang, sạch đẹp; ý thức chấp hành nếp sống văn minh đô thị của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Bí thư Đảng ủy phường Cổ Nhuế 1 Nguyễn Anh Phong trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương.

Công tác đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được thực hiện toàn diện, đồng bộ. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều có nhiều đổi mới. Phường đã quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Hệ thống y tế được đầu tư, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Đồng chí Ngô Ngọc Vĩ - Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương.

Với những kết quả đã đạt được, liên tục nhiều năm liền, cán bộ và nhân dân phường Cổ Nhuế 1 được UBND Thành phố tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ; năm 2016, 2018 nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua. Năm 2021, nhân dân và cán bộ phường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; năm 2023, được Thành phố tặng Bằng khen đơn vị lao động xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà phường Cổ Nhuế 1 đạt được từ khi thành lập tới nay. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, phường cần vận dụng những cơ hội phát triển có tính đột phá để tập trung nâng cao chất lượng đối với hệ thống chính trị, tiêu chí đô thị văn minh, quyết tâm xây dựng phường Cổ Nhuế 1 sớm trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong quận xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kỷ niệm 996 năm lập làng Cổ Nhuế, 30 năm đón Bằng Di tích lịch sử văn hóa Đình Hoàng
Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND phường cần quyết liệt trong thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Chú trọng hơn nữa trong việc đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân…

Cũng trong Lễ kỷ niệm, phường Cổ Nhuế 1 đã khen thưởng cho 1 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tốt trong sự nghiệp phát triển văn hóa của địa phương; đại diện các nhà hảo tâm trong phường tặng 20 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động