Công tác dân vận chính quyền góp phần củng cố lòng tin của nhân dân:

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền của thành phố Hà Nội luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đồng thời bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; dân chủ tại cơ sở được phát huy và nâng cao; chất lượng phục vụ nhân dân tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
Góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Các cấp chính quyền từ Thành phố tới cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1/10/2021 của Thành ủy về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ năm 2013 đến nay, cấp Thành phố đã tổ chức 2.514 cuộc giám sát, 144 hội nghị phản biện xã hội; cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức 21.100 cuộc giám sát, 1.499 hội nghị phản biện xã hội; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 68.463 cuộc giám sát, 11.742 hội nghị phản biện xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả
Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền của thành phố Hà Nội luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, qua đó kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác tôn giáo cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố được nâng cao; bản sắc văn hóa của người dân vùng dân tộc thiểu số được quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2013 đến nay, có 95.964 mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố được đăng ký triển khai. Qua đó, nhiều mô hình được xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng; nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng; nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.

Cùng với vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố tiếp tục dựa vào dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Nói về vai trò của công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận và niềm tin với nhân dân, ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) cho rằng, công tác dân vận đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện tốt thời gian qua.

Công tác dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước, Thủ đô, địa phương… tác động tới các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó, vận động, hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

“Không chỉ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, chân thành lắng nghe, giải quyết kịp thời những bức xúc, vụ việc khiếu kiện, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm. Khắc phục hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở cho người dân, doanh nghiệp và xã hội”, ông Huy bày tỏ.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trong học tập, lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày. Phải bám sát cơ sở, gần dân, học và làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi cho rằng, vai trò dân vận là vô cùng quan trọng. Các chủ trương, chính sách có hay đến đâu mà không đi vào nhận thức, tình cảm, quyết tâm của nhân dân thì cũng không thể đạt được hiệu quả cao. Do vậy, người làm công tác dân vận phải nắm sát tình hình nhân dân một cách chính xác, khoa học, đúng bản chất vấn đề”, ông Trần Quang Huy nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng

Bày tỏ quan điểm về việc nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tại tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước quận Hoàn Kiếm năm 2023", Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh cho biết, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kỳ cuối: Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả
Hà Nội cần có thêm các mô hình dân vận ở cơ sở, như về an ninh trật tự, về bảo vệ môi trường để tạo động lực, niềm vui, phấn khởi, sự vào cuộc, tham gia có trách nhiệm của người dân.

Những năm qua, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước quận Hoàn Kiếm nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước quận và cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, thực hiện của chính quyền, các cơ quan nhà nước về công tác dân vận có đổi mới, từng bước đạt chất lượng cao hơn, phục vụ tổ chức, công dân tốt hơn.

Để công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, các cấp ủy quận, phường, đảng ủy cơ sở, chính quyền các cấp phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hằng năm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp chính quyền về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt quận, phường; chính quyền quận, phường tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp với Ban Dân vận và các cơ quan, tổ chức trong khối dân vận của quận trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận...

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 7/1/2019, của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” hồi đầu tháng 11/2023, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh mục tiêu công tác dân vận phải hướng tới là làm cho người dân có ý thức trách nhiệm trong tham gia đóng góp và thụ hưởng những kết quả đó.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, thời gian tới, phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy để thấy công tác dân vận không chỉ là yêu cầu mà thực sự là nhu cầu tự thân và một phần không thể thiếu.

“Nếu người dân không ủng hộ, không tham gia, không tháo gỡ thì việc nhỏ cũng không làm được” và “Thực hiện dân vận không thể đi một mình, làm một mình mà phải kết hợp với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, giám sát”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Bên cạnh đó, phải phát huy tính chất gắn kết của các làng, xã có hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống hương ước đã được người dân bàn bạc, xây dựng và thống nhất để tiếp tục xây dựng nếp sống, quan tâm nghiên cứu để phát huy vai trò tự chủ, tự quản của người dân; có đề án hoặc kế hoạch phát huy mạnh mẽ hơn khoa học công nghệ, ứng dụng mạng xã hội trong công tác dân vận để tiếp nhận nhanh nhất các ý kiến của người dân cũng như phổ biến các thông tin chính thống của Trung ương và Thành phố đến người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy và lãnh đạo các địa phương phải quan tâm nắm bắt ý kiến dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận trong chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về tiêu chí và diện tích, dự kiến giảm khoảng 70 xã, phường.

Đặc biệt, năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, đây là dấu mốc quan trọng của Thành phố, do đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gợi mở Khối Dân vận có thể tổ chức phát động cuộc thi về “Dân vận khéo”, có thêm các mô hình dân vận ở cơ sở, như về an ninh trật tự, giúp nhau giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, về bảo vệ môi trường để tạo động lực, niềm vui, phấn khởi, sự vào cuộc, tham gia có trách nhiệm của người dân.

H.Duy - K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động