Những cán bộ cơ sở phát huy tinh thần "đảng viên đi trước" trong phòng, chống dịch:

Kỳ 1: Xông pha vào tâm dịch

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, thật xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh cán bộ cơ sở tạm gác lại niềm riêng, không màng khó khăn, nguy hiểm, xông pha vào trận địa chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Họ là những Bí thư, Chủ tịch xã, phường luôn nêu cao vai trò gương mẫu, luôn phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để cùng dân chống dịch, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ, đảng viên hết mình vì dân.
Chuyện ghi ở “điểm nóng” chống dịch quận Đống Đa Huyện Mỹ Đức: Quyết tâm trở thành "vùng xanh" an toàn

Làm sao khoanh vùng nhanh, dập dịch mau...

Khoảng 10h ngày 8/8, điện thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Đội Cấn (quận Ba Đình) Ngô Thị Minh Hằng vang lên. Cuộc điện thoại thông báo về việc trên địa bàn phường xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong suốt gần 2 năm cả nước kiên cường “chống chọi” với dịch bệnh. Thông tin trên địa bàn phường ghi nhận ca F0 khiến Chủ tịch UBND phường Đội Cấn không quá bất ngờ.

“Mặc dù gần 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, phường Đội Cấn đã chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hà Nội cũng như trên cả nước hiện nay thì việc xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng đã nằm trong kịch bản trước đó của phường”, bà Ngô Thị Minh Hằng cho biết.

Kỳ 1: Xông pha vào tâm dịch
Ngay khi nhận được tin trên địa bàn phường Đội Cấn xuất hiện ca mắc Covid-19, phường đã nhanh chóng thực hiện công tác truy vết để khoanh vùng đối tượng

Ngay lập tức, UBND phường đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, truy vết các đối tượng liên quan, tiến hành đưa F0, F1 đi cách ly tập trung. Còn tại trụ sở phường Đội Cấn, toàn bộ cán bộ đã có mặt để nhận lệnh phân công công việc. Lãnh đạo quận Ba Đình, lãnh đạo phường Đội Cấn và các cán bộ y tế đã có mặt hướng dẫn cách ly. Lúc đó, chỉ nghĩ đến từ “khoanh vùng”, “khoanh vùng”… làm sao nhanh nhất để dịch không lây lan.

Với trang thiết bị bảo hộ cần thiết, các cán bộ cơ sở đã đến gặp từng người dân để nắm thông tin, khoanh vùng người tiếp xúc. Họ xác định trong vòng 24 giờ đồng hồ là “thời điểm vàng” phòng dịch cần phát huy tối đa. Nhất là khi nghe thông tin trường hợp dương tính là một phụ nữ 59 tuổi, nhà ở ngõ 68 Đội Cấn. Ngày 7/8, người này có triệu chứng ho, sốt nên tự đến Bệnh viện Hồng Ngọc xét nghiệm, kết quả dương tính Covid-19, chưa xác định được nguồn lây. Lúc này, càng khoanh vùng triệt để thì sẽ hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Giao nhiệm vụ xong cho từng tổ công tác, quán triệt tác phong, ứng xử với người dân phải khéo léo, Chủ tịch UBND phường Ngô Thị Minh Hằng với khẩu trang, bảo hộ cần thiết bước vào ngõ 68. “Xét thấy tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, UBND phường đã tiến hành phong tỏa ngõ 68 Đội Cấn, khoanh vùng xét nghiệm cho các hộ gia đình trong ngõ; trực chốt 24/24, lập sơ đồ khoanh vùng các F trong ngõ để theo dõi và quản lý; lắp camera trong ngõ, lập nhóm Zalo để nắm bắt thông tin, tình hình trong ngõ và để tuyên truyền thực hiện, bố trí lực lượng trực chốt trong ngõ và ngoài ngõ”, bà Ngô Thị Minh Hằng thông tin.

Những ngày sau đó, rải rác từ ngày 8 đến ngày 12/8 có 15 ca dương tính ở ngõ 68 Đội Cấn tiếp tục được phát hiện thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc. Tính đến ngày 24/8, tại ngõ 68 Đội Cấn đã ghi nhận 33 trường hợp F0, 56 trường hợp F1, 23 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Các trường hợp F0, F1 đều được đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp F1 đến nay xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp F0 có hộ khẩu tại ngõ 75 Đội Cấn, tuy nhiên đều là F1 đã cách ly tập trung từ ngày 6/8, không sinh sống tại địa phương nên không có yếu tố dịch tễ tại địa bàn.

Kỳ 1: Xông pha vào tâm dịch
Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng luôn có mặt tại các "điểm nóng", hỗ trợ người dân về lương thực, thực phẩm

Với các biện pháp khoanh vùng, dập dịch quyết liệt nhằm không để dịch lây lan ngoài cộng đồng, phường Đội Cấn đã triển khai xét nghiệm hơn 1.000 mẫu cho các hộ dân tại ngõ 68, khu vực xung quanh và các hộ dân, buôn bán kinh doanh tại ngõ chợ Ngọc Hà, kết quả đều âm tính. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm diện rộng 13 nhóm đối tượng có nguy cơ cao tới 3.480 người.

Bên cạnh công tác truy vết, việc bảo đảm công tác hậu cần lương thực cho nhân dân khu vực phong tỏa, các trường hợp F, các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người lao động ngoại tỉnh không về được bị ảnh hưởng Covid-19… cũng khiến Chủ tịch UBND phường Đội Cấn lo lắng không kém. Trong ngõ 68 Đội Cấn có 121 hộ dân, 453 nhân khẩu. Trong suốt thời điểm phong tỏa, UBND phường cũng đã lên nhiều phương án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thực phẩm, thuốc men, vật dụng cần thiết cho nhân dân trong khu phong tỏa.

Khi đã xác định mỗi phường, xã là một pháo đài chống dịch, nên đối với các lãnh đạo phường, mỗi khi trên địa bàn mình phát hiện F0, trong đầu họ bao giờ cũng chỉ nghĩ, làm sao khoanh vùng thật nhanh, dập dịch thật mau để dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Vừa chống dịch, vừa lo tiêu thụ nông sản cho dân

Cũng chống dịch tại tuyến cơ sở, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) Nguyễn Đình Nguyên cho biết, những ngày này công việc của cán bộ cơ sở tăng lên gấp nhiều lần. Hầu như cán bộ cơ sở không có thứ 7, Chủ nhật; thậm chí giải quyết công việc đến 8, 9 giờ tối là chuyện thường xuyên diễn ra. Trong những đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 trước đây, xã Phúc Lâm chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào với vi rút SARS-COV-2. Đến cuối tháng 7/2021, xã đã ghi nhận trường hợp đầu tiên ở thôn Khảm Lâm. Trường hợp này là nữ công nhân thuộc Khu Công nghiệp Chương Mỹ, phát hiện thông qua sàng lọc đối tượng tiếp xúc gần với F0. Để giữ vững thành quả chống dịch trước đó, các cán bộ, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phải “chạy đua” với thời gian.

Kỳ 1: Xông pha vào tâm dịch
Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lâm Nguyễn Đình Nguyên (đứng thứ 2 từ phải sang) trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch.

Nhớ lại ngày hôm đó, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lâm Nguyễn Đình Nguyên thông tin, ông nhận được điện thoại báo về ca F0 trên địa bàn ngay khi đang họp Hội đồng nhân dân huyện. Ngay lập tức, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách nghiêm túc và quyết liệt nhất. Trên cơ sở các phương án đã chuẩn bị chu đáo, xã quyết định phong tỏa 28 hộ dân với 107 nhân khẩu thôn Khảm Lâm có liên quan đến ca bệnh.

Đặc biệt, trước tình thế cấp bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng lực lượng cán bộ công chức xã, các đoàn thể… đã nhanh chóng quyết định triển khai thành lập các chốt chặt cứng với 3 vòng: vòng 1 là 28 hộ gia đình có liên quan đến ca F0 với tinh thần phong tỏa cứng, không ai được ra khỏi nhà; vòng 2 là phong tỏa toàn bộ các ngõ ra vào thôn Khảm Lâm với tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, để 1 lối đi duy nhất đi lại khi cần thiết nhưng có kiểm soát chặt chẽ; vòng 3 là thiết lập gần 20 chốt trong toàn xã, mọi người ra, vào đều được kiểm soát, khai báo y tế cụ thể.

“Ngay đêm đó, chúng tôi truy vết được 13 F1 và xin ý kiến huyện đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Các trường hợp F2 được cách ly, theo dõi tại nhà. Đồng thời, thành lập một đội chuyên cung ứng thực phẩm cho thôn cũng như 28 hộ thuộc khu vực cách ly”, ông Nguyễn Đình Nguyên cho biết.

Khó khăn chưa dừng lại, lúc này, bài toán đặt ra cho những người đứng đầu xã Phúc Lâm là làm sao tiêu thụ nông sản, thực phẩm được cho nhân dân. Bởi đặc thù của thôn Khảm Lâm là có thế mạnh lớn về chăn nuôi, cung cấp số lượng lớn trứng cút và trứng gà đẻ... cho các địa phương khác, do vậy nếu không được ra ngoài thì số lượng lớn thực phẩm sẽ bị ùn ứ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều cuộc họp đột xuất được triệu tập trong đêm, cuối cùng, quyết định được đưa ra. Xã đã thành lập 1 đội chuyên tiêu thụ thực phẩm do Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách tiếp nhận, kêu gọi các đoàn thể tiêu thụ nhịp nhàng không để ứ đọng.

Kỳ 1: Xông pha vào tâm dịch
Xã Phúc Lâm vừa nỗ lực chống dịch, vừa lo tiêu thụ nông sản cho nhân dân

Để chiến đấu với dịch Covid-19, các đồng chí lãnh đạo, hệ thống chính trị tại các xã, phường làm việc gần như xuyên đêm. “Chúng tôi chia ra nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhiệm một nhiệm vụ nhất định. Có bộ phận chỉ huy tại cơ quan, có bộ phận cán bộ trực tại chốt, có bộ phận vận chuyển nông sản cho nhân dân tiêu thụ sản phẩm và vận chuyển thức ăn cho vật nuôi của người dân… làm thay người dân hết tất cả các công việc. Thậm chí, cán bộ xã còn phải ứng tiền, đi chợ thay, không để người dân thiếu bất cứ thứ gì…”, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lâm chia sẻ.

Nhờ những biện pháp chống dịch quyết liệt, kịp thời, nghiêm túc nên gần 1 tháng qua trên địa bàn xã Phúc Lâm chỉ ghi nhận duy nhất 1 F0 (cuối tháng 7) và chưa có thêm bất cứ F0 nào khác trên địa bàn. Ở địa phương, người dân cũng đã chủ động thành lập các ngõ tự quản, thôn tự quản, xây dựng các con đường, chốt trực để kiểm soát người ra vào.

Nói về những vất vả của cán bộ cơ sở trong chống dịch, xử lý các ca bệnh, Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng chia sẻ: “Ngày đầu tiên khi phát hiện ca bệnh tại ngõ 68 Đội Cấn, cường độ làm việc của cán bộ phường lên đến 18-20 tiếng/ngày. Các ngày sau đó, lịch làm việc của Tổ công tác phòng dịch Covid-19 cũng từ 6h đến 22h. Khi mà nhiều khu phố đã yên giấc thì chúng tôi mới dám đi ngủ; nhưng cũng chẳng giấc ngủ nào yên, luôn thấp thỏm, giật mình khi điện thoại đổ chuông với những tình huống phát sinh. Nhưng dù thế, việc vẫn là việc, không thể nề hà, e ngại gì”.

Kim Tiến

(Kỳ 2: Giữ vững “pháo đài” tại mỗi xã, phường)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động