Huyện Mỹ Đức: Quyết tâm trở thành "vùng xanh" an toàn

(LĐTĐ) Được sự chung sức đồng lòng của nhân dân, toàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã quán triệt tinh thần, quyết tâm cao nhất để bảo vệ “vùng xanh”, cùng với Thủ đô và cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Nhân dân Mỹ Đức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để bảo vệ “vùng xanh” Huyện Mỹ Đức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch

Không để dịch bệnh xâm nhập địa phương

Trải qua đợt dịch thứ 4, Mỹ Đức là địa phương có ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 5/7/2021 và sau đó tiếp tục xuất hiện ổ dịch trên địa bàn. Đây là điều đã nhận định từ trước về nguy cơ, cùng với sự chỉ đạo, định hướng của Thành phố, toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã chung sức, đồng lòng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các ổ dịch và ca bệnh đã được khoanh vùng phong tỏa, truy vết triệt để không để lan ra ra cộng đồng.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 17 ca dương tính, 190 trường hợp F1, 1.443 trường hợp F2, 2.339 trường hợp F3, đã hết thời gian cách ly và theo dõi sức khỏe. Đã qua 26 ngày, huyện Mỹ Đức không phát sinh ca dương tính ngoài cộng đồng. Đồng thời huyện cũng đã trải qua 2 đợt giãn cách xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt, thiết lập 89 chốt tạo thành 3 lớp bảo vệ, tăng cường tuyên truyền, tổ chức các đội tuần tra nhắc nhở, xử phạt; củng cố các tổ Covid cộng đồng, các đội phản ứng nhanh truy vết, cấp huyện và cơ sở; tổ chức việc lấy mẫu, tiêm vắc xin cho nhân dân đảm bảo an toàn, đúng đối tượng…

Huyện Mỹ Đức: Quyết tâm trở thành
Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, thăm, tặng quà khu cách ly tập trung của huyện (Ảnh: V.M)

Tại buổi thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và khu cách ly tập trung dịch Covid-19 trên địa bàn huyện vào chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết: “Lực lượng làm nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các văn bản của Thành phố, huyện, kiên quyết không để lọt các trường hợp không đủ các điều kiện phòng dịch vào địa bàn, quyết tâm giữ vững thành quả cả hệ thống chính trị huyện đạt được trong trong thời gian qua, không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa phương giữa vững “vùng xanh” an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”.

Tại các chốt kiểm soát dịch xã An Phú, xã Hương Sơn và khu cách ly tập trung, Bí thư Huyện ủy Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt cũng đã ân cần hỏi thăm và trao tặng 65.000 chiếc khẩu trang, 240 chai nước sát khuẩn, 18 thùng nước lọc và các nhu yếu phẩm khác cho cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cố gắng và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và khu cách ly tập trung, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ; tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, mong lực lượng các chốt tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Huyện Mỹ Đức: Quyết tâm trở thành
Một điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã đến thăm, tặng quà, động viên Sở chỉ huy phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu chống dịch thị trấn Đại Nghĩa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gửi lời thăm hỏi và động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Thị trấn Đại Nghĩa có vị trí đặc biệt quan trọng của huyện, là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội, nơi có các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua… do đó tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Tổ covid cộng đồng, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần để huyện Mỹ Đức trở thành “vùng xanh” an toàn không có dịch bệnh…

Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn

Nhằm góp phần giúp đỡ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 24/8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức và các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã tổ chức tặng 95 suất quà cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Việc làm thiết thực này giúp bà con nghèo, các em học sinh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thông qua các hoạt động này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức đã vận động, kêu gọi các cơ sở trực thuộc tiếp tục có những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Huyện Mỹ Đức: Quyết tâm trở thành
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức tặng quà các gia đình có khoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh: N.Q)

Mới đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức cũng đã tổ chức trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã An Tiến, Hùng Tiến và Đốc Tín. 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, được trao tận tay các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những phần quà hỗ trợ thể hiện tấm lòng, tình cảm gắn bó quân dân của cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện, góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục yên tâm, tin tưởng, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội và các quy định phòng, chống dịch, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn, yên tâm thực hiện tốt các biện pháp để phòng, chống dịch, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức cũng phát động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chung tay đóng góp ủng hộ.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động