Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ

Trước những khó khăn bộn bề của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, ban ngành thành phố Hà Nội cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức, đẩy mạnh và đa dạng hóa các nguồn lực, hình thức chăm lo, hỗ trợ an sinh xã hội. Nhờ đó, ở thành phố Hà Nội, không có người khó khăn nào bị bỏ lại phía sau, tất cả đều được đủ ăn, đủ mặc, được yên ấm trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Hà Nội: Gần 750 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng khó khăn Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội Hà Nội: Gỡ vướng trong việc chi hỗ trợ an sinh xã hội với nhóm lao động tự do

Được trợ giúp kịp thời

Sinh sống bằng nghề bán hàng ăn sáng, chị Nguyễn Thị Hồng Ánh (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) đã nghỉ việc nhiều tháng nay vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. “Buôn bán nhỏ, lãi lời ít nên tiền tích lũy không có, khi nghỉ việc nhà tôi vô cùng khó khăn. Thế nhưng, hai vợ chồng tôi đều đã được nhận trợ cấp an sinh xã hội của Chính phủ với mức 1,5 triệu đồng mỗi người, tổng số là 3 triệu đồng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho gia đình trang trải những nhu cầu thiết yếu về ăn uống trong thời gian giãn cách, chưa thể đi làm”, chị Ánh cho biết.

Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội trao hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tương tự, chị Vang Thị Huyền, là lao động tạm trú tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) cũng đã bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ giữa tháng 7/ 2021, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. “Ban đầu, tôi rất lo lắng, nhưng trong suốt thời gian thực hiện “ai ở đâu ở đó”, tôi đã nhiều lần nhận được hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu từ các đoàn thể, cơ quan chức năng: khi thì yến gạo, lúc là thùng mỳ tôm, ít lạc, rau xanh, mì chính, nước mắm... Cứ thế, gia đình tôi vẫn no đủ trong suốt thời gian giãn cách vừa qua” chị Vang Thị Huyền cho hay.

Là đối tượng hộ nghèo, bà Trần Thị Đắc, ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Sức khỏe của hai vợ chồng tôi đều không tốt, lại làm công việc tự do, nên cứ ráo mồ hôi là hết tiền chi tiêu. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi không có việc làm, không có thu nhập. Song, nhờ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía, cuộc sống của gia đình tôi vẫn tương đối ổn định”.

Là thương binh 2/4, ông Nguyễn Viết Nhương (thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) đã được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ đặc thù của Thành phố ban hành tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố. Ông Nhương xúc động cho hay: “Hai vợ chồng tôi đều đã cao tuổi, trồng được sào rau để có thêm đồng ra đồng vào, nhưng dịch Covid-19 không đi bán được. Các con làm nghề may, thợ xây cuộc sống khó khăn nên không giúp được gì cho bố mẹ. Khi được Thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng, gia đình tôi rất khấn khởi, xúc động”.

Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ
Cán bộ LĐ-TB&XH xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm trao hỗ trợ an sinh cho người lao động khó khăn.

Là hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ đặc thù của Thành phố, chị Nguyễn Thị Xuân (xóm 2, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) cũng vô cùng xúc động: “Tôi xin cảm ơn Thành phố, huyện và chính quyền xã đã quan tâm kịp thời. Đợt dịch này, cuộc sống của chúng tôi khó khăn quá, khi chồng làm thợ xây nghỉ việc, tôi không đi buôn bán được chỉ ở nhà làm ruộng nuôi 4 con. Số tiền hỗ trợ của Thành phố giúp tôi giải quyết được phần nào khó khăn của cuốc sống. Tôi rất ấm lòng trước sự quan tâm này”.

Trên đây chỉ là một vài trường hợp trong số hàng triệu người dân khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ an sinh kịp thời của Chính phủ và Thành phố. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đến hết ngày 5/9, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã của Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,616 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 3642/QĐ-UBND với kinh phí 393,04 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho 1,587 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí 335,384 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, số lượng lớn người người dân, người lao động và đối tượng khó khăn trên địa bàn Hà Nội đã được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Chủ động gỡ vướng, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ

Với đặc thù là địa bàn rộng, số người thụ hưởng đông, đa dạng, trong khi việc triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội đúng vào thời gian thành phố giãn cách xã hội, nên gặp nhiều khó khăn. Vượt lên tất cả, các cơ quan chức năng luôn nỗ lực cao nhất để bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ
Chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho người dân tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Với 12 nhóm chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021, của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Hà Nội đã triển khai các chính sách theo hướng chủ động, linh hoạt.

Theo hướng này, những vướng mắc xuất phát từ thực tiễn đã được Hà Nội chủ động tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ. Chẳng hạn, để tạo điều kiện cho lao động tự do tạm trú được tiếp cận với chính sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã cho phép các cơ quan chức năng thực hiện một số thủ tục theo hình thức gián tiếp (qua bưu điện hoặc online). Đồng thời, một số quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, viên chức hoạt động nghệ thuật... cũng được các bên liên quan tìm hướng đưa vào đời sống.

Nhờ đó, đến cuối ngày 5/9, Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Chỉ còn 1 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm "Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động".

Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ
Chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho người dân tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm.

Đáng chú ý, một số chính sách ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như hỗ trợ đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) thì đến nay đã thực hiện được nhiều nhất. Theo đó, đến nay, cả 30/30 quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 103.873 lao động tự do với số tiền 155,8 tỷ đồng. Đã có 80.207 lao động tự do được nhận số tiền 120,31 tỷ đồng.

Ngoài chính sách chung, từ ngày 13/8 đến nay, Hà Nội còn triển khai chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021, của Thường trực HĐND thành phố, quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến ngày 5/9, 29/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành (còn huyện Thanh Trì cơ bản hoàn thành) việc chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng: người có công, Bảo trợ xã hội và hộ nghèo, cận nghèo theo chính sách hỗ trợ đặc thù.

Cụ thể, các quận, huyện, thị xã đã phê duyệt quyết định hỗ trợ cho 282.650 người thuộc 03 nhóm đối tượng trên với số tiền 282,65 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện chi trả cho 282.382 người, hộ gia đình với số tiền 282,382 tỷ đồng). Các nhóm đối tượng khác đang được các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã hiện tiếp tục triển khai thực hiện.

Không trường hợp nào khó khăn mà không được hỗ trợ
Chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động khó khăn tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Được biết, để nguồn lực hỗ trợ kịp thời đến với người dân, các địa phương chủ động ứng kinh phí, phân công lực lượng cán bộ chi trả liên tục cho đối tượng thụ hưởng. “Hơn lúc nào hết, người dân cần được trợ giúp càng sớm, càng tốt. Vì thế, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã chi trả cho người dân cả vào ban đêm”, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Gia Lâm Lê Thị Kim Châu cho hay. Cùng với nguồn chi từ ngân sách, thời gian qua, với tinh thần "tương thân tương ái", “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, từ khi Thành phố thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 đến nay, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 562.145 lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 182,275 tỷ đồng.

Với tinh thần không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chính sách, huy động thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Trước mắt, Hà Nội tập trung hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động; hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên...

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai chính sách an sinh xã hội

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố thì ngày 4/9/2021, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cũng đã ban hành văn bản 5036/SLĐTBXH-VP yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND.

Trong đó, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định 3642/QĐ-UBND, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, không để chậm trễ đồng thời, chủ động hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Thành phố tại các địa phương; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục tạo thuận lợi cho người dân.

Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo lĩnh vực quản lý, tiếp tục rà soát kỹ, nghiên cứu, đề xuất có phương án tiếp tục hỗ trợ các đối tượng khó khăn để thống nhất đầu mối thực hiện chính sách hỗ trợ, tránh trùng đối tượng và chính sách; đảm bảo tốt an sinh xã hội, cố gắng cao nhất với phương châm “không có ai trên địa bàn Thành phố khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ” đồng thời tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 để tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện, không để chậm trễ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Kịp thời, minh bạch, an toàn trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Kịp thời, minh bạch, an toàn trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Với tinh thần phục vụ người dân, người lao động là trung tâm, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung giải quyết chế độ, chi trả lương hưu, trợ cấp kịp thời, an toàn và đúng đối tượng, góp phần giúp hàng trăm nghìn người thụ hưởng yên tâm đón Tết đủ đầy, ấm áp.
Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Hà Nội: Hoàn thành chi trả lương hưu gộp 2 tháng và quà Tết cho người dân

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và mang lại niềm vui cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của Thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động.
TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

TP.HCM: Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về pháp luật hình sự trong lĩnh vực BHXH

Ngày 3/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có hướng dẫn về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết Nguyên đán 2026

Dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ dành hơn 2.123 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.
Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Triển khai miễn thị thực đặc biệt: Bước đi chiến lược thu hút nguồn lực quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc ban hành Kế hoạch được xem là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm đưa chính sách ưu đãi thị thực vào thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất để thu hút nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu và hợp tác lâu dài.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.
Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động, trong đó có chế độ trợ cấp thất nghiệp. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là quy định mới về hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, được cụ thể hóa tại Luật Việc làm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7 tới đây, gần 200 trường thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước sẽ được thu thập và quản lý tập trung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Từ ngày 15/2/2026, hai nhóm thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến sẽ được nâng mức hưởng mức trợ cấp hàng tháng, bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành, tương ứng 1.000.000 đồng/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động