Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”

Thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ ba khóa X của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự băn khoăn trước vấn nạn an toàn vệ sinh thực phẩm và vụ việc gần 600 loại sữa giả, đồng thời yêu cầu làm rõ đơn vị quản lý để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”.
Danh tính 8 đối tượng sản xuất, buôn bán sữa giả vừa bị Công an khởi tố Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?

Ngày 17/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ ba khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình xin ý kiến về hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam; Luật Công đoàn; Luật Thanh niên; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và một số nội dung về việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Làm rõ các quan điểm về “hợp nhất” và “trực thuộc”

Tham gia ý kiến tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao tinh thần làm việc, quyết tâm cao độ và ý chí phấn đấu vì Đảng, vì dân, vì nước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ cũng như MTTQ và lãnh đạo MTTQ trong suốt thời gian qua, nhất là trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”
Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị.

Việt Nam phải đổi mới, cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, cuộc cách mạng về sáp nhập là đúng và chúng ta phải thống nhất, quyết tâm để thực hiện. Những quyết sách vừa qua của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, sự triển khai của Chính phủ, MTTQ Việt Nam là việc chúng ta ấp ủ từ lâu bởi các cơ quan rất nhiều năm đã xảy ra tình trạng một số công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về. Việc này đã được nói từ nhiệm kỳ khóa 8, khóa 9, khóa 10 đến bây giờ mới được giải quyết.

Đánh giá rất cao việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà MTTQ Việt Nam triển khai trong thời gian qua, bà Doan cho rằng, đây là việc làm hợp lý, khi sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam về cơ bản không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ mà chỉ sắp xếp lại theo hướng hợp lý.

“Việc sắp xếp bộ máy ở Trung ương chính là một hình mẫu cho các địa phương sắp tới triển khai việc sáp nhập để mỗi địa phương sẽ quyết tâm cao hơn, triển khai nghiêm túc hơn. Trong thực hiện quyết tâm cao độ này, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các Hội đoàn thể đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong điều kiện “nước sôi, lửa bỏng” trong điều kiện chúng ta thực hiện đổi mới, thì chúng ta cũng phải có giải pháp “nước sôi lửa bỏng” như thế”, bà Doan nêu rõ.

Ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sư ủng hộ và đồng tình rất cao đối với chủ trương của Đảng tiếp tục xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo mục tiêu tinh gọn, mạnh hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, việc nghiên cứu để sửa đổi các dự án Luật có liên quan đến chủ trương là việc làm cần thiết và khẩn trương. Tuy nhiên cũng cần thận trọng và đúng với chủ trương của Đảng.

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”
GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đối với Luật MTTQ Việt Nam và các Luật liên quan như Công đoàn, Thanh niên cần làm rõ 2 quan điểm của Đảng về “hợp nhất” và “trực thuộc”.

Ông Đường cho biết, trong Kết luận số 126-KL/TW, Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có đề cập đến hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

“Quan điểm hợp nhất của đảng nên hiểu như thế nào. Có thể hiểu là hợp nhất là hợp nhất bộ phận hành chính của các tổ chức này để tinh giản bộ máy hành chính. Hợp nhất cũng có thể hiểu là hợp nhất nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức hoạt động. Ngoài ra, cần làm rõ việc các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam là thế nào. Vậy các tổ chức này có tính độc tập tương đối hay không hay hòa vào Mặt trận”, ông Đường băn khoăn và cho rằng phải hiểu rõ hai quan điểm này của Đảng thì mới thể chế hóa được các dự án Luật.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, việc các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội về với mái nhà chung của Mặt trận là vấn đề có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Vì thế, việc sửa Luật MTTQ Việt Nam lần này nên nghiên cứu để thể hiện sâu sắc chủ trương này.

Về thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW, theo ông Pha, để giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, Nhà nước dự kiến sẽ phải chi ra một khoản ngân sách rất lớn với nhiều ngàn tỉ đồng. Vấn đề này cũng gây xôn xao trong dư luận nhân dân và các diễn đàn mạng xã hội.

Tuy nhiên, có thể nói, việc tinh giản bộ máy chắc chắn sẽ giúp cho ngân sách tiết kiệm được rất lớn, thậm chí là cực lớn, ít nhất cũng từ 3 nguồn: Không phải trả lương cho những người thôi việc; giảm chi cho bộ máy hoạt động; việc xử lý hàng ngàn trụ sở các cơ quan, tổ chức, đều ở những khu đất vàng sẽ mang lại một nguồn thu rất lớn.

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”
Ông Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm tính toán việc tăng thu ngân sách từ các nguồn trên để thông báo công khai, nhằm tăng niềm tin và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương tốt đẹp này.

Phải phát hiện sớm và xử lý triệt để hành vi “lừa dân”

Tại hội nghị, các đại biểu cũng bày tỏ sự băn khoăn với các vấn đề nổi cộm xảy ra trong thời gian qua. Nhắc tới nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối gần 600 loại sữa giả vừa phát hiện, hiện tượng thức ăn đường phố, bà Nguyễn Thị Doan kiến nghị, cần làm rõ đơn vị quản lý để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”.

“Sản phẩm sữa giờ ai chịu trách nhiệm khi Bộ Công Thương trả lời không thuộc đối tượng quản lý, thế ai quản lý gần 600 loại sữa này, ai quản lý thực phẩm thức ăn đường phố khi có 5.000 - 10.000 đồng/que thịt bán ở cổng trường cho các cháu học sinh, thịt bẩn hay thịt sạch, ai quản lý? Đây là vấn đề nổi lên hiện nay cần phải làm rõ ra", nguyên Phó Chủ tịch nước nói.

Đồng quan điểm với bà Nguyễn Thị Doan, bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu thực tế hiện nay người dân rất băn khoăn lo lắng bất an về nhiều vấn đề nhất là giá vàng tăng đột biến, tình trạng sữa giả, thuốc giả rất nhức nhối gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Việc sáp nhập sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, người dân băn khoăn tới đây sẽ như thế nào sau khi sáp nhập “ai đi ai ở”, người thì tiếp tục làm, người phải đi xa. Hay thực trạng lừa đảo trên không gian mạng khiến người dân bất an, lo lắng.

Không thể để hiện tượng “một mâm cơm 5 người quản lý”
Toàn cảnh hội nghị.

Từ thực trạng trên, bà Thanh đề nghị, MTTQ Việt Nam cần kiến nghị với Đảng, Chính phủ sớm có biện pháp ổn định giá vàng giúp cho người dân an tâm tin tưởng. Xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả, hành kém chất lượng.

“Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe ý kiến để phát hiện những vấn đề bất cập để điều chỉnh hợp lý, giúp đảm bảo quyền lợi người dân” bà Thanh kiến nghị.

GS.TS Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị cần mạnh mẽ lên án, tìm giải pháp quyết liệt, có hiệu quả để giải quyết những vụ việc liên quan.

Ông dẫn lại việc hai doanh nghiệp Rance Pharma và Hacofood Group đã "lừa dân" trong 4 năm sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng.

GS.TS Đường nêu thêm, những người này đã dùng quảng cáo nêu thành phần chiết xuất từ tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó..., nhưng thực tế sản phẩm hoàn toàn không có những chất này. Tiếp tay lại là những nhân vật có tiếng quảng cáo rất rầm rộ, “lừa dân” đến 4 năm liền. Do đó, phải lên án, phải chấm dứt vấn đề này, đề nghị các cơ quan chức năng phải phát hiện sớm và xử lý.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời xác định phương hướng cho giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Chiều 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP, quy định điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 8 điều, áp dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 100% vốn Nhà nước có chức năng mua bán - xử lý nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.
Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Ngày 25/11, Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation Now” chính thức mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã trước ngày 31/12

Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã trước ngày 31/12

Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tại Công văn số 171/CV-BCĐ. Công văn do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động