Không để tồn tại các băng nhóm tội phạm

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về Sơ kết công tác công an quý I/2021; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021...
Không để tội phạm cướp giật lộng hành Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm Yêu cầu Bộ Công an tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, “xã hội đen”

Quý I/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 và kinh tế, xã hội trong khu vực cũng như trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Trong đó nổi bật việc chủ động, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh các địa bàn chiến lược, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành liên quan đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần, thái độ khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm từ chỉ đạo điều hành tới triển khai thực hiện; không quản ngại khó khăn, vất vả, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Không để tồn tại các băng nhóm tội phạm
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: BCA)

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 1,78%); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,89% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2020). Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng nhóm tội phạm bị triệt xóa; kết quả đấu tranh với các loại tội phạm như kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, bắt truy nã tội phạm đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trong quý I/2021, Bộ Công an đã tổ chức thành công Lễ Khai trương, bấm nút triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ; thúc đẩy, đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, biện pháp căn cơ đối với những vấn đề mới phát sinh; tập trung triển khai bảo vệ an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xây dựng phương án đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động...

Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm dịch bệnh; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp giảm phạm pháp hình sự bền vững; tăng cường các biện pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự theo chỉ tiêu đề ra; tập trung triệt phá, không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm; tấn công mạnh các loại tội phạm ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trộm cắp, tín dụng đen...

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Xem thêm
Phiên bản di động