Không ai bị bỏ lại phía sau

(LĐTĐ) Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong năm 2023, các cấp Mặt trận thành phố Hà Nội đã hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo năm 2023, Xuân này, nhiều gia đình được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, ấm áp tình người.
Một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình để không ai bị bỏ lại phía sau Nghệ An vận động được hơn 121 tỷ đồng ủng hộ người nghèo đón Tết

Từ những ngôi nhà mới…

Xuân Giáp Thìn 2024 này thực sự là một mùa Xuân tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với bà Bùi Thị Mý (57 tuổi) - thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín. Căn nhà Đại đoàn kết có diện tích hơn 30m2 vừa được khánh thành với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo Thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, xã Thống Nhất trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại là các nhà hảo tâm, anh em dòng họ hỗ trợ.

Không ai bị bỏ lại phía sau
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên (thôn 6, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ) vui mừng nhận bò giống sinh sản từ nguồn hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo Thành phố.

Ông Lê Tuấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thường Tín cho biết: Bà Mý là hộ gia đình đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Mý, từ đề xuất của cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã xét chọn hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà trong năm 2023 từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo.

Chia sẻ với phóng viên, bà Mý xúc động bày tỏ: “Nếu không có số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của Mặt trận, cùng với sự vào cuộc của gia đình, người thân chung tay góp sức, không biết đến khi nào tôi mới có được căn nhà mới khang trang. Được ở trong căn nhà mới rộng rãi, không còn phải nơm nớp lo sụt lún, tôi thực sự rất mãn nguyện. Từ nay, tôi sẽ có động lực để tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.

Không riêng gia đình bà Mý, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp, năm 2023, trên địa bàn huyện Thường Tín đã có thêm 53 gia đình được đón Tết trong căn nhà mới.

…Đến trao sinh kế bền vững cho người dân

Bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chủ trương đó, thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng các chính sách xã hội có tính bền vững, trong đó đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực để phát triển kinh tế.

Cùng với hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng luôn quan tâm đến tặng sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước thềm năm mới, được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, 5 hộ gia đình khó khăn ở huyện Phúc Thọ đã được tặng bò giống sinh sản (trị giá hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình). Cùng với đó, 15 gia đình khác sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, trị giá hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Là hộ cận nghèo, bản thân thường xuyên ốm đau, không có việc làm ổn định, chồng và con bị khuyết tật, được tặng bò giống sinh sản từ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liên (thôn 6 xã Phúc Hòa) phấn khởi cho biết: Tôi rất cảm ơn các cấp Mặt trận. Từ nay, vợ chồng tôi sẽ có thêm việc làm, có thêm động lực để chăm lo cho kinh tế gia đình. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại huyện Mỹ Đức, trước thềm Xuân mới, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, huyện đã trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết, 5 con bò giống sinh sản, 140 suất quà trị giá 1,174 tỷ đồng để chăm lo cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn.

Thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ khó khăn về nhà ở, trong năm 2023, huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh Cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và huy động các nguồn lực trên địa bàn. Theo đó, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ 4,74 tỷ đồng làm mới, sửa chữa nhà ở cho 95 hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng 5 bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng/hộ cho các hộ nghèo. Với những nỗ lực trên, tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Mỹ Đức còn 51 hộ nghèo, giảm 148 hộ so cùng kỳ năm 2022, đạt 246,7% chỉ tiêu Thành phố và Hội đồng nhân dân huyện giao.

Có thể khẳng định từ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, Xuân này, nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô đã được tiếp thêm động lực, đón mùa Xuân mới an vui, ấm cúng tình người.

Trong năm 2023, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp của Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 58.417 tỷ đồng; số tiền đã tiếp nhận ủng hộ đạt trên 32 tỷ đồng; chi hỗ trợ với tổng số tiền trên 48.511 tỷ đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

Chuyện tình yêu qua chiến tranh

(LĐTĐ) Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Vũ Thị Lui (tên thường gọi là Vũ Lưu Liên), sinh năm 1946, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, từng có một mối tình đẹp, vượt qua mưa bom, bão đạn với liệt sĩ Trần Mình Tiến. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi người yêu hy sinh, bà Liên luôn trân trọng và nâng niu từng bức thư, kỷ vật của người lính Cụ Hồ.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Xem thêm
Phiên bản di động