Khởi động thị trường du lịch đầy sôi động

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 với chủ đề “Bình thường mới - Cơ hội mới cho du lịch Việt Nam” đã khép lại. Sau 4 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp và khoảng 40.000 lượt người đến dự, đánh dấu sự khởi động lại các hoạt động giao thương, kết nối hợp tác phục hồi và phát triển du lịch cả nước.
Thị trường du lịch Việt như "lò xo bị nén" Chủ động ''phá băng'' du lịch

Người dân xếp hàng mua tour giá rẻ

Cuối tuần vừa qua, các gian hàng của hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways hay của các doanh nghiệp du lịch như Vietravel, Hanoi Tourist, Saigon Tourit... tại VITM Hà Nội 2022 đã chào đón rất đông đảo người dân Thủ đô ghé thăm, tìm hiểu thông tin và mua tour du lịch. Ngay từ ngày đầu khai mạc Hội chợ, trong khung giờ vàng, hàng ngàn tấm vé bay nội địa với mức giá ưu đãi chỉ từ 9.000 đồng đã được đông đảo người dân đăng ký mua ngay tại đây. Ngoài ra, nhiều tour giá rẻ cũng được người dân săn lùng ráo riết.

Khởi động thị trường du lịch đầy sôi động
Người dân xếp hàng mua combo du lịch, tour giá rẻ.

Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho biết, để kích cầu du lịch Thủ đô, Hanoitourist đã giới thiệu sản phẩm mới “Dấu chân làng cổ Bát Tràng”. Sản phẩm này được thiết kế mang nhiều trải nghiệm cho du khách bằng các trò chơi khám phá làng cổ Bát Tràng, phục vụ du khách trong nước và quốc tế dịp SEA Games 31 sắp tới. Ngoài ra là các sản phẩm du lịch Hà Nội quen thuộc như tour đêm tại di tích Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”. Đặc biệt, tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò rất được yêu thích, thường xuyên cháy vé và khách phải xếp hàng để mua tour.

Bên cạnh du lịch Thủ đô, các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng... cũng được người dân đặc biệt quan tâm. Ngay trong ngày đầu hội chợ, đại diện Flamingo Redtours cho hay hiện tour Phú Quốc kích cầu giá 4.390.000 đồng của Flamingo Redtours đã hết chỗ. Flamingo Redtours đang đàm phán với hàng không để bổ sung chỗ. Không chỉ săn các tour trong nước, các tour nước ngoài và khách du lịch nước ngoài tìm đến Việt Nam cũng đã có những tín hiệu khả quan. Theo đại diện Công ty Du lịch Vietravel, lượng khách tìm hiểu và đặt tour Việt Nam đã bật tăng trở lại, còn du lịch nước ngoài cũng rộn ràng hơn, được kỳ vọng là sẽ phục hồi lớn cho doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Bảy – Phó Giám đốc doanh nghiệp Vietravel chi nhánh Hà Nội cho hay: “Bắt đầu từ 13/4, chúng tôi sẽ đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên từ Thái Lan. Sau đó các khách từ Châu Á và Trung Đông cuối tháng 4 và đầu tháng 5 bắt đầu sang, còn thị trường Châu Âu và Châu Mỹ thì kế hoạch xa hơn vào tháng 8 sắp tới”.

Là người yêu thích du lịch, chị Bùi Thị Hằng (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) phấn khởi cho biết: “Cuối tuần vừa rồi, tôi đã rủ nhóm du lịch của tôi đi “săn” tour giá rẻ, combo du lịch cho ngày Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới. Chúng tôi phải xếp hàng, chờ đợi mới tới lượt, nhưng bù lại mua được tour giá rẻ hơn 30% so với ngày thường nên tôi cảm thấy rất hào hứng cho chuyến đi sắp tới. Tôi cho rằng việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần khôi phục lại kinh tế. Chắc chắn khi đi du lịch, chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định của Bộ Y tế để giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh”.

Tận dụng cơ hội để quảng bá du lịch

Phát biểu tại Lễ bế mạc Hội chợ VITM Hà Nội 2022, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá: “Đây là lần thứ 9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam với quy mô toàn quốc và cũng là năm rất đặc biệt bởi sau 2 năm tê liệt vì đại dịch Covid-19, VITM mới lại được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định của Chính phủ về mở cửa toàn diện du lịch Việt Nam từ 15/3/2022. Hội chợ VITM Hà Nội 2022 là một trong các hoạt động đầu tiên, đánh dấu thời điểm bắt đầu các hoạt động phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19, quy mô VITM Hà Nội 2022 vẫn được tổ chức đàng hoàng, với sự tham gia của trên 500 doanh nghiệp từ 6 quốc gia và 52 tỉnh, thành phố của Việt Nam”.

Tại Hội chợ VITM Hà Nội 2022, để phục hồi lại du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cũng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp và toàn ngành Du lịch cần định vị và cơ cấu lại ngành Du lịch. Trong đó, cần quan tâm đầu tư đến sản phẩm du lịch mới, phục hồi điểm đến, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du khách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn ngành; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp du lịch. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp, xây dựng chuỗi giá trị, kết hợp cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị doanh nghiệp để tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, Hội chợ này chính là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, địa phương quảng bá hình ảnh du lịch. Do đó, các đơn vị tham gia cần tận dụng tối đa thời gian, cơ hội để quảng bá, hợp tác, tìm kiếm cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.

Diễn ra từ ngày 31/3 – 3/4, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), bên cạnh hoạt động chính là hội chợ, VITM Hà Nội 2022 đã tổ chức 25 sự kiện bên lề, trong đó đáng chú ý như: Diễn đàn Du lịch 2022 “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới”; Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2022 -2027; Lễ ra mắt Câu lạc bộ Mice Việt Nam; các chương trình giới thiệu điểm đến của 5 địa phương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; chương trình xúc tiến du lịch của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; các chương trình xúc tiến của các tỉnh Đắk Lắk, Bắc Kạn, Sóc Trăng, Lai Châu, Phú Yên, Nha Trang - Khánh Hòa… /.

Phương Bùi

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động