Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ba Vì lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Khơi dậy tiềm năng Ba Vì trong giai đoạn mới

Xã Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,6%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó dịch vụ - du lịch chiếm 53,7%. Thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/người/năm.
Ba Vì yêu cầu siết chặt quản lý đất đai Xã Suối Hai cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 414: Mở đường để đưa du lịch sinh thái cất cánh Ba Vì hướng đến phát triển du lịch, dịch vụ và nông nghiệp xanh

Nhim k nhiu du n

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đảng bộ xã Ba Vì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng 235 đại biểu, đại diện cho 1.266 đảng viên toàn Đảng bộ.

Khơi dậy tiềm năng Ba Vì trong giai đoạn mới
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh gắn với mô hình “Chi bộ bốn tốt” và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên. Trong nhiệm kỳ, xã thành lập mới 3 chi bộ, kết nạp 102 đảng viên; hằng năm trên 85% tổ chức cơ sở Đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; cơ cấu chuyển dịch tích cực với dịch vụ chiếm 52,4%, nông nghiệp 29,3%, công nghiệp - xây dựng 18,4%. Thu nhập bình quân đạt 70,4 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 42 tỷ đồng.

Nông nghiệp chuyển hướng mạnh sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành chuỗi liên kết với các sản phẩm đặc trưng như miến dong Minh Quang, thuốc nam dân tộc Dao; 7 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh phát triển, thu hút hàng chục vạn lượt khách mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Khơi dậy tiềm năng Ba Vì trong giai đoạn mới
Các đại biểu dự Đại hội.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ: 93% hộ đạt gia đình văn hóa, 29/30 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 11/12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 3/3 xã tiền thân đạt chuẩn quốc gia về y tế; cuối năm 2024, không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với tổng vốn hơn 840 tỷ đồng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Định hướng đến 2030: Bt phá và phát trin bn vng

Xã Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,6%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó dịch vụ - du lịch chiếm 53,7%. Thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm về 0%, 100% làng đạt làng văn hóa, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%.

Tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ba Vì đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ mới là thời cơ nhưng cũng là thách thức lớn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Ba Vì phải “làm mới mình”, khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan, bản sắc văn hóa để trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng phía Tây Hà Nội, hiện đại nhưng vẫn đậm đà truyền thống.

Khơi dậy tiềm năng Ba Vì trong giai đoạn mới
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Để đạt mục tiêu, xã cần kiên trì xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy kiến tạo, phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Song song với phát triển kinh tế, Ba Vì phải giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Mường, Dao, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến và định hướng chỉ đạo từ Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã sẽ khẩn trương tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động. Với tiềm lực, vị thế và khát vọng mới, xã Ba Vì quyết tâm trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là vùng đất giàu truyền thống, tràn đầy sức sống ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động