Khi tiểu thương chợ truyền thống ở Hà Nội chủ động với hóa đơn điện tử

Chỉ cách đây vài tháng, cụm từ “hóa đơn điện tử” vẫn còn xa lạ, thậm chí gây tâm lý e ngại cho không ít tiểu thương tại các chợ truyền thống Hà Nội. Nhưng đến nay, nhiều người đã thuần thục sử dụng điện thoại để lập hóa đơn, gửi mã QR cho khách, tra cứu giao dịch trên ứng dụng. Một sự chuyển mình đáng chú ý, không diễn ra bằng mệnh lệnh, mà nhờ sự đồng hành sát sao và linh hoạt từ cơ quan thuế.
Rà soát quy trình quản lý nhằm hạn chế gian lận hóa đơn điện tử Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu Tạm dừng dịch vụ thuế, ứng dụng hóa đơn điện tử đến 15/6

Từ lo lắng sang chủ động chỉ sau vài tuần

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại một số chợ truyền thống như: Chợ Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy),… đã dần đi vào ổn định sau những ngày “chập chững” làm quen với việc xuất hoá đơn điện tử.

Tại chợ Hôm - Đức Viên, chị Nguyễn Thị Hồng, chủ sạp vải hơn 20 năm kể lại: “Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nghe xuất hóa đơn điện tử là tưởng phải có máy tính, phần mềm gì phức tạp, nhưng hóa ra chỉ cần cái điện thoại, cài ứng dụng là dùng được”.

Với sự hướng dẫn trực tiếp và tỉ mỉ từ cán bộ thuế, chị Hồng dần quen tay. Mỗi lần khách mua hàng, chị nhập nhanh thông tin đơn hàng trên ứng dụng rồi gửi hóa đơn kèm mã QR cho khách qua Zalo. “Khách các cơ quan, đơn vị rất thích vì có hóa đơn luôn. Còn tôi thì đỡ phải ghi chép thủ công như trước”, chị Hồng nói.

Tiểu thương Hà Nội chủ động “lên hóa đơn điện tử”: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn
Việc phải xuất hoá đơn điện tử không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương ở các chợ truyền thống của Hà Nội.

Chị Lê Thị Hoa, một tiểu thương khác chia sẻ chị cũng từng là người “sợ công nghệ”, nay lại chính là người chủ động mở app điện thoại để tạo hóa đơn cho khách mua hàng.

“Hồi đầu nghe nói phải dùng hóa đơn điện tử, tôi lo lắm, vì tưởng phải lên máy tính, có mạng, có phần mềm gì phức tạp. Nhưng được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể, lại có người của Ban Quản lý chợ hỗ trợ cài app, giờ tôi bấm vài cái là có hóa đơn gửi khách luôn. Không mất thời gian mà khách cũng yên tâm hơn”, chị Hoa hồ hởi chia sẻ.

Cùng kinh doanh tại chợ Hôm - Đức Viên, bác Nguyễn Thị Thành chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng định “chống” vì nghĩ là phiền phức, nhưng thấy các tiểu thương khác đều làm được, với cả có khách quen cần lấy hóa đơn để hạch toán với cơ quan nên tôi đành học. Giờ thì quen rồi, thấy cũng tốt. Giao dịch rõ ràng, khách hàng tin tưởng hơn”.

Qua ghi nhận tại một số chợ truyền thống khác như Đồng Xuân, Nghĩa Tân, không chỉ làm để “đối phó với quy định”, nhiều tiểu thương dần nhận thấy việc lập hoá đơn điện tử cũng mang lại lợi ích thiết thực. Chị Ngô Thị Thắm, thiểu thương bán hàng khô tại chợ Nghĩa Tân chia sẻ: “Ngày trước bán xong là xong, giờ có hóa đơn lưu lại thì mình cũng dễ quản lý doanh thu, nhập hàng. Khách hàng công ty hay nhà hàng cũng tin tưởng hơn”.

Chị Đào Thị Lanh, cũng bán đồ khô tại chợ Đồng Xuân cho hay: “Trước đây có khách muốn mua nhiều mà tôi không có hóa đơn, nên họ cũng lưỡng lự, dù giả cả rất hợp lý. Giờ tôi lên hóa đơn được, khách yên tâm, lại còn có cơ hội làm ăn lâu dài. Có lúc tôi còn được đặt hàng cả trăm triệu vì có thể xuất hóa đơn nhanh”.

Tiểu thương Hà Nội chủ động “lên hóa đơn điện tử”: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn
Hoạt động kinh doanh của các tiểu thương chợ Đồng Xuân diễn ra sôi nổi.

Không ít tiểu thương, sau một thời gian thử nghiệm, đã thấy rõ lợi ích của hoá đơn điện tử. Anh Trần Duy Thành, tiểu thương chợ Đồng Xuân chia sẻ: “Giờ khách mua hàng về công ty họ hay đòi hóa đơn, nhất là mấy mặt hàng giá cao. Trước tôi không có, mất khách. Giờ làm được hóa đơn, họ vui, tôi cũng mừng. Còn dễ ghi nhớ doanh thu nữa”.

Từ thực tế thấy rằng, không chỉ giúp “hợp thức hóa” giao dịch, hóa đơn điện tử đang dần trở thành công cụ hỗ trợ tiểu thương mở rộng kinh doanh. Đáng chú ý, một số hộ kinh doanh sau khi áp dụng hóa đơn điện tử còn được ngân hàng hỗ trợ xét duyệt vay vốn dễ hơn nhờ có số liệu doanh thu rõ ràng.

Ban quản lý chợ, cán bộ thuế trở thành “cầu nối” hiệu quả

Không phải ngẫu nhiên mà tiểu thương ở các chợ truyền thống như chợ Hôm - Đức Viên, Đồng Xuân, Nghĩa Tân,… lại có thể thích ứng với “công nghệ số” nhanh chóng đến vậy. Sự chuyển mình đó đến từ sự sát sao, tận tình của chính Ban Quản lý chợ và lực lượng cán bộ thuế cơ sở.

Đưa chúng tôi đi tham quan một vòng để nắm bắt tình hình hình kinh doanh của các tiểu thương tại chợ Hôm - Đức Viên, ông Phùng Chí Hiếu - đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, chợ có hơn 800 hộ kinh doanh cố định, Ban Quản lý chợ đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế từ rất sớm để các tiểu thương làm quen và thực hiện xuất hoá đơn điện tử cho các giao dịch, đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng quy định pháp luật.

“Ngay từ khi có chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan thuế lên danh sách tiểu thương, tổ chức các buổi tập huấn theo từng ngành hàng. Mỗi người học mỗi kiểu, có cô bác lớn tuổi thì chúng tôi “cầm tay chỉ việc”. Không gò ép, không máy móc, ai gặp khó là báo ngay, chúng tôi sẽ báo nhân viên Ban Quản lý và cán bộ thuế xuống hỗ trợ kịp thời”, ông Hiếu cho biết.

Ông Hiếu chia sẻ thêm, không chỉ dừng lại ở khâu tuyên truyền, cán bộ thuế còn trực tiếp xuống tận sạp, hỗ trợ tiểu thương cài đặt phần mềm, hướng dẫn từng bước lập - gửi hóa đơn, thậm chí… sẵn sàng làm mẫu ngay trên điện thoại của mình để bà con “làm theo lần đầu”.

Tiểu thương Hà Nội chủ động “lên hóa đơn điện tử”: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn
Từ tâm lý e ngại, đến nay, nhiều tiểu thương đã thuần thục sử dụng điện thoại để lập hóa đơn, gửi mã QR cho khách, tra cứu giao dịch trên ứng dụng.

Tại chợ Hôm - Đức Viên, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, gần 80% số hộ kinh doanh cố định đã biết sử dụng hóa đơn điện tử, điều mà chính nhiều tiểu thương từng cho là “khó như trời”.

Chia sẻ về việc hướng dẫn tiểu thương lên hoá đơn điện tử, một cán bộ thuế cho biết: “Chúng tôi không triển khai theo kiểu “áp mệnh lệnh hành chính” mà chủ động xuống từng chợ, chia nhóm, tổ chức tập huấn linh hoạt. Đối với người trẻ, họ tiếp cận nhanh, chúng tôi hướng dẫn qua phần mềm. Với người lớn tuổi, khó tiếp cận, chúng tôi ngồi cạnh, làm mẫu trên điện thoại để họ làm theo”.

Được biết, thay vì phát tài liệu hay tổ chức hội nghị quy mô lớn, cơ quan thuế tổ chức các buổi tư vấn nhỏ ngay trong khuôn viên chợ, vào thời điểm tiểu thương rảnh tay nhất thường là sau buổi sáng bán hàng.

Kể về quá trình tiếp cận với hoá đơn điện tử, chị Vũ Thị Tám, một tiểu thương tại chợ Hôm - Đức Viên, nhớ lại những buổi đầu khi nghe đến hóa đơn điện tử: “Thực lòng mà nói, tôi cứ nghĩ hóa đơn điện tử là chuyện của doanh nghiệp, còn mình thì bán lẻ, bán sạp, ai cần đâu! Nhưng rồi được cán bộ thuế về tận nơi nói rõ: có hóa đơn, khách hàng tin tưởng hơn, lại dễ quản lý sổ sách. Thế là tôi học làm. Giờ quen tay rồi, vài thao tác là xong”.

Chỉ trong hơn một tháng, chị Tám đã lập được hàng chục hóa đơn điện tử cho khách sỉ. Giao dịch rõ ràng, khách hàng yên tâm, còn chị thì không cần lo “sổ tay ghi chép rối rắm” như trước.

Tiểu thương Hà Nội chủ động “lên hóa đơn điện tử”: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn
Ngành thuế Hà Nội và Ban quản lý các chợ đã giúp người buôn bán truyền thống từng bước đi vào quỹ đạo minh bạch, hiện đại, mà vẫn gần gũi, dễ tiếp cận.

Bằng cách tiếp cận gần dân, nói đúng, làm thật và hỗ trợ đến cùng, ngành thuế Hà Nội đã giúp hàng nghìn hộ kinh doanh truyền thống vượt qua rào cản công nghệ. Từ sự e dè, tiểu thương giờ đã chủ động lên hoá đơn, chủ động minh bạch, chủ động hội nhập với nền kinh tế số.

“Không có ai lạc hậu cả, chỉ cần được hướng dẫn đúng cách”, câu nói của chị Lê Thị Hoa, tiểu thương chợ Hôm - Đức Viên, như một minh chứng cho hiệu quả của sự đồng hành chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và người dân, nhất là trong công cuộc chuyển đổi số.

Còn với bà Vũ Thị Tâm, thiểu thương tại chợ Đồng Xuân thì: “Lúc đầu tôi cũng sợ, tưởng phải có máy tính, máy in. Ai ngờ chỉ cài app vào điện thoại là làm được. Mỗi lần có đơn lớn, tôi xuất hóa đơn, gửi mã QR là xong. Khách công ty họ thích lắm, thấy chuyên nghiệp hẳn ra!”.

Chuyển đổi số với người kinh doanh nhỏ chưa bao giờ là dễ, nhưng với cách làm linh hoạt, từ cơ sở, vì người dân, sát thực tế, ngành thuế Hà Nội và Ban quản lý các chợ đã cùng tạo nên một cuộc “chuyển mình mềm”, giúp người buôn bán truyền thống từng bước đi vào quỹ đạo minh bạch, hiện đại, mà vẫn gần gũi, dễ tiếp cận.

“Đừng tưởng tiểu thương không biết công nghệ. Chỉ là họ cần được dẫn dắt bằng sự kiên nhẫn và tin tưởng”, một cán bộ thuế nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ để lý giải cho thành công bước đầu của quá trình số hoá chợ truyền thống tại Thủ đô Hà Nội.

Hóa đơn điện tử là hình thức không dùng tiền mặt nhằm tiến tới mô hình chính quyền số - kinh tế số - xã hội số phù hợp với xu thế thời đại, hiện đang được đa số tiểu thương ở Hà Nội hưởng ứng.

Hà Phong - Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động