Khi Anh- Pháp phải loại nhau ở chặng nước rút World Cup 2022

(LĐTĐ) Với việc rơi vào nhánh đấu có 6 đại diện châu Âu sẽ khiến cho các đội bóng mạnh ở lục địa già như Anh, Pháp hay Tây Ban Nha sẽ phải loại trừ lẫn nhau nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2022.
Ngược dòng hạ Tây Ban Nha, Nhật Bản viết tiếp câu chuyện cổ tích Hạ Bồ Đào Nha, Hàn Quốc hiên ngang bước vào vòng 1/8 World Cup 2022 Argentina có lợi thế nếu chạm trán Brazil ở bán kết World Cup 2022

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, các trận đấu đêm qua đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra. Nếu như tuyển Anh dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp của mình để thắng đậm Senegal 3-0 và giành quyền vào tứ kết. Trong khi ở trận đấu diễn ra trước đó, Pháp đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cùng với sự tỏa sáng của Mbappe để ghi bàn và hạ Ba Lan 3-1, qua đó sẽ gặp Anh ở tứ kết.

Khi Anh- Pháp phải loại nhau ở chặng nước rút World Cup 2022
Anh thắng đậm Senegal 3-0 và gặp Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Ảnh: FIFA.com

Phải nói rằng, trận đấu giữa Anh và Pháp ở tứ kết đang được chờ đợi hơn bao giờ hết, hấp dẫn hơn cả cặp đấu giữa Hà Lan và Argentina, bởi đây là 2 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2022 và xác suất lên ngôi của 2 đại diện châu Âu này chỉ thấp hơn Brazil và Argentina.

Được biết ở cấp độ tuyển quốc gia, Anh và Pháp từng gặp nhau ở vòng loại EURO 1964, vòng bảng World Cup 1966, vòng bảng EURO 1992, 2004 và 2012 nhưng ở các vòng chung kết giải quốc tế, Anh và Pháp chưa gặp nhau một lần nào ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý hơn, cả hai đội bóng này đều sở hữu nhưng siêu sao chất lượng, có thể tỏa sáng và làm nên khác biệt của trận đấu. Nếu như Anh có Kane, Saka, Foden, Rice, Bellingham, Stones thì Pháp cũng có Mbappe, Giroud, Dembele, Griezmann, Rabiot, Varane. Thậm chí có những cầu thủ của 2 đội là đồng đội của nhau ở cấp Câu lạc bộ như Henderson - Konate, Varane - Maguire và đặc biệt là Kane - Lloris sẽ phải gạt tình sang một bên vì nghĩa vụ quốc gia.

Vì vậy có thể nói, trận đấu giữa Anh và Pháp sẽ hấp dẫn hơn bất kỳ một cặp đấu nào khác ở tứ kết World Cup 2022 và rất đáng được chờ đợi. Liệu Pháp sẽ thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch để hạ Anh hay tuyển Anh sẽ biến Pháp trở thành cựu vương. Trận đấu diễn ra vào đêm 11/12 sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất.

DOHA, QATAR - NGÀY 01 THÁNG 12: Alvaro Morata của Tây Ban Nha ăn mừng việc ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng của mình cùng các đồng đội trong trận đấu Bảng E Giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022 giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha tại Sân vận động Quốc tế Khalifa vào ngày 01 tháng 12 năm 2022 ở Doha, Qatar.  (Ảnh của Robert Cianflone/Getty Images)
Tây Ban Nha được đánh giá cao ở khả năng vô địch World Cup 2022. Ảnh: FIFA.com

Ở nhánh thi đấu khác, mặc dù Tây Ban Nha để thua sốc Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng, nhưng khả năng vô địch của đội bóng này vẫn được đánh giá cao không thua kém gì Anh và Pháp. Vì vậy, theo dự đoán, Tây Ban Nha sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Morocco để tiến vào tứ kết.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha với phong độ kém thuyết phục ở vòng bảng, cùng với sự sa sút Cristiano Ronaldo nên bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha về khả năng vô địch World Cup 2022. Tuy vậy với đẳng cấp của mình, thì "Selecao châu Âu" được dự đoán sẽ vượt qua Thụy Sỹ và gặp Tây Ban Nha ở tứ kết.

Như vậy, với một nhánh đấu có tới 6 đại diện châu Âu, trong đó có 3 ứng cử viên cho chức vô địch sẽ phải loại trừ lẫn nhau nếu muốn vào tới chung kết World Cup 2022 thì nhiều khả năng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một đại diện Nam Mỹ và một đại diện châu Âu trong trận chung kết.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động