Khen thưởng 184 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 5 - 6/1 với sự tham gia của 5.812 học sinh các trường THPT trên cả nước.
Tham dự kỳ thi này, thành phố Hà Nội đã thành lập đội tuyển với tổng số 234 học sinh (tăng 50 học sinh so với năm học 2022 - 2023) ở đủ 12 môn thi, gồm: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.
![]() |
| Lãnh đạo ngành GD&ĐT trao khen thưởng cho các học sinh. |
Kết quả, có 184 học sinh đoạt giải (nhiều hơn năm học trước 43 giải) với 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích.
Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT trong 12 năm liên tiếp. Một số đội tuyển có 100% thành viên đều đoạt giải như: Tiếng Anh, Hóa học, Tiếng Pháp. Đặc biệt, đội tuyển Tiếng Anh đã giành 6 giải Nhất, đội tuyển Hóa học giành 12 giải Nhất, đội tuyển Tiếng Pháp đạt 1 giải Nhất...
| Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng Giấy khen và phần thưởng cho 23 tập thể và 188 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024. Trong số 188 cá nhân này có 4 cá nhân là cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT Hà Nội, còn lại là 184 học sinh. |
Đáng chú ý, trong số các học sinh đoạt giải năm nay có học sinh của một số trường ở vùng khó khăn, điểm chuẩn đầu vào còn thấp như: THPT Minh Quang (huyện Ba Vì), THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (huyện Thạch Thất)...
Ghi nhận, biểu dương thành tích của các học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, việc kỳ thi có học sinh đoạt giải đến từ những trường THPT công lập trên địa bàn còn nhiều khó khăn, điểm chuẩn đầu vào còn thấp đã chứng tỏ công tác giáo dục mũi nhọn của Thành phố đã được lan tỏa rộng khắp, được các trường quan tâm, chú trọng.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắn nhủ, với mỗi học sinh, kết quả này sẽ là bước khởi đầu, là nền tảng, hành trang trên con đường học tập và lao động trong tương lai của các em. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, các em sẽ trở thành những công dân tốt của đất nước, lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước, Thủ đô giàu mạnh, phồn vinh, phát triển.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành
Giáo dục 03/12/2025 14:26
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39

