Khảo sát việc đảm bảo hoạt động vận tải dịp Tết tại Bến xe Yên Nghĩa

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Đoàn công tác thuộc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế tại Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) nhằm có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán. Đoàn công tác do ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị làm Trưởng đoàn.
Xe khách chạy ban đêm là hoạt động bình thường đối với hoạt động vận tải Ngành giao thông quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 Doanh nghiệp vận tải ‘gánh’ nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Uy, Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, hấp dẫn người dân và khách du lịch di chuyển bằng xe bus nội đô và xe liên tỉnh, trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Bến xe Yên Nghĩa nói riêng và các bến xe trực thuộc Trung tâm nói chung đều quán triệt thực hiện tiêu chí an toàn, chất lượng, văn minh, lịch sự, chu đáo.

Khảo sát việc đảm bảo hoạt động vận tải dịp Tết tại Bến xe Yên Nghĩa

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị yêu cầu đơn vị liên quan làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giải tỏa các vi phạm lấn chiếm quanh bến xe. Ảnh: Đinh Luyện

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ những nội dung có liên quan theo sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các văn bản có liên quan đến công tác phục vụ vận tải khách trong dịp Tết và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu 2021.

Đại diện Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội cũng cho biết, Trung tâm luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường tại các bến xe vì vậy thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nói chung và công tác phòng chống dịch, nhất là đối với dịch Covid-19.

Khảo sát việc đảm bảo hoạt động vận tải dịp Tết tại Bến xe Yên Nghĩa

Đoàn công tác làm việc tại Bến xe Yên Nghĩa. Ảnh: Đinh Luyện

Cụ thể, Trung tâm bắt buộc 100% cán bộ nhân viên bến xe, lái phụ xe, hành khách, nhân viên các quầy quán dịch vụ... phải đeo khẩu trang khi đi lại, làm việc trong các bến xe của Trung tâm; tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt cho lái, phụ xe và hành khách trước khi lên xe để kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ lây lan dịch;

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe cộng đồng trên tất cả các bến xe trực thuộc Trung tâm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên trong Trung tâm cũng như hành khách đi xe; Đảm bảo vệ sinh bến bãi sạch sẽ, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái, phụ xe, hành khách giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định…

Khảo sát việc đảm bảo hoạt động vận tải dịp Tết tại Bến xe Yên Nghĩa
Trước nhu cầu đi lại tăng cao, việc tổ chức quản lý, điều hành giao thông, hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại các bến xe dịp cận Tết luôn được chú trọng. Ảnh: Đinh Luyện
Khảo sát việc đảm bảo hoạt động vận tải dịp Tết tại Bến xe Yên Nghĩa
Đo thân nhiệt hành khách trước khi vào bến. Ảnh: Đinh Luyện

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Nguyên Quân đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Thành phố về công tác vận tải hành khách. Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời có phương án trong các dịp cao điểm nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh, từ đó, đáp ứng tốt nhất việc vận chuyển.

Bên cạnh việc tổ chức hoạt động vận tải, đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường; tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè quanh bến xe. Yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng hơn công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt là trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới gần.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Xem thêm
Phiên bản di động