Khánh thành, khởi công hàng loạt dự án hạ tầng giao thông tại huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Sáng 8/1, huyện Gia Lâm tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy và khởi công xây dựng 4 dự án hạ tầng khung trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự buổi lễ.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt động Hà Nội mong muốn đội ngũ trí thức chú trọng nghiên cứu thực tiễn vì sự phát triển Thủ đô Hà Nội: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Trương Văn Học, trong 5 năm (2016-2020), huyện triển khai 363 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, đạt 94,5%; đã hoàn thành 283 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Gia Lâm cắt băng khánh thành tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Gia Lâm cắt băng khánh thành tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy

Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, liên thôn trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% tuyến đường từ 2m trở lên được lắp đặt hệ thống chiếu sáng; các tuyến đường do huyện quản lý đều được cải tạo, nâng cấp.

Đối với các tuyến đường hạ tầng kỹ thuật khung, huyện đã triển khai thực hiện 16 dự án với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (đến nay đã hoàn thành 8 tuyến); đồng thời thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 42 tuyến trục chính khớp nối hệ thống giao thông của huyện.

Riêng dự án xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng, chiều dài hơn 3,4km, rộng từ 30-40m, đồng bộ các hạng mục: Giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hào kỹ thuật... Dự án được khởi công tháng 12/2019 và hoàn thành sau một năm triển khai thi công, xây dựng.

Việc thông xe tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy có ý nghĩa quan trọng, tạo sự kết nối giao thông trong khu vực; góp phần giảm tải, hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 5, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khánh thành, khởi công hàng loạt dự án hạ tầng giao thông tại huyện Gia Lâm
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác sử dụng 1 tuyến đường và khởi công 4 tuyến đường sẽ góp phần tăng cường khớp nối đồng bộ giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tuyến quốc lộ 5 và các tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn huyện Gia Lâm, góp phần thu hút đầu tư và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, huyện Gia Lâm đã đạt 24/27 tiêu chí thành lập quận, tiêu chí về mật độ giao thông đô thị, đạt 9,34km/km2... Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu huyện Gia Lâm cần năng động, sáng tạo, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong việc phát triển hệ thống giao thông, bảo đảm tiến độ đầu tư.

Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu huyện Gia Lâm cần thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng 2 bên tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy, hướng tới xây dựng đô thị văn minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A

Đối với 4 tuyến đường khởi công, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị huyện Gia Lâm cần khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; chỉ đạo đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm kỹ thuật, chất lượng, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, sai phạm…

Chủ tịch Chu Ngọc Anh tin tưởng huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục vươn lên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ngay sau lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường từ Khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy, các đại biểu di chuyển đến cụm công nghiệp Dương Xá (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) tham dự lễ khởi công 4 dự án hạ tầng khung, gồm: Dự án xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi, tổng mức đầu tư hơn 508 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường đô thị song hành với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Gia Lâm, tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, tổng mức đầu tư hơn 407 tỷ đồng. Các dự án này có thời gian thi công, hoàn thành dự kiến trong khoảng 350-360 ngày...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động