Khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô

Năm qua, giáo dục nghề nghiệp Thủ đô không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước. Đặc biệt, mới đây, các nhà giáo thành phố Hà Nội đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 đã giúp khẳng định vị thế giáo dục nghề nghiệp của Thủ đô với cả nước.
Hà Nội: Tuyên dương các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Giáo dục Nghề nghiệp về Phát triển Kỹ năng khu vực Châu Á -Thái Bình Dương Biểu dương mô hình văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Vượt khó...

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo đạt thành tích tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô vẫn nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạch Liên Hương trao phần thưởng cho các nhà giáo đạt thành tích xuất sắc tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

Chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hà Nội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch; công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp đạt hiệu quả, chất lượng đào tạo được nâng cao, tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo ngày càng tăng; chất lượng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, trình độ kỹ năng tay nghề luôn được chú trọng bồi dưỡng nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo được quan tâm đầu tư, bổ sung thường xuyên; hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp được phát triển; hoạt động phong trào chuyên môn đi vào chiều sâu, thực sự là động lực trong phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Riêng năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tất cả các mặt kinh tế - xã hội đều chịu sự tác động rất lớn, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng không nằm ngoài những tác động này. Trong lúc khó khăn là vậy nhưng toàn ngành giáo dục nghề nghiệp đã tìm ra được giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong tuyển sinh, trong công tác tổ chức giảng dạy như xây dựng bài giảng trực tuyến, số hóa học liệu, qua các ứng dụng... được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai tích cực và ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô tiếp tục ghi dấu, đạt thành tích xuất sắc tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 với giải Nhất toàn đoàn.

Chia sẻ cụ thể hơn về thành tích của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, bà Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội giảng được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức với hình thức trực tuyến từ ngày 12/11/2021 đến ngày 18/11/2021. Đây là Hội giảng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 404 nhà giáo đến từ 55 tỉnh, thành phố trên cả nước và 6 Bộ, ngành, thực hiện trình giảng ở 20 tiểu ban tại 113 điểm trình giảng. Đoàn nhà giáo Hà Nội tham gia Hội giảng toàn quốc với 25 thầy cô đến từ 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Tuy là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức nhưng quá trình chuẩn bị của Đoàn Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH đã được thực hiện rất tốt. “Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị có nhà giáo tham gia chủ động thực hiện công tác ôn luyện; lựa chọn 7 trường làm điểm trình giảng của đoàn Hà Nội với yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thu phát, truyền dẫn theo quy định của Ban Tổ chức Hội giảng toàn quốc”- bà Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, công tác chuẩn bị tham gia Hội giảng của các trường có nhà giáo được lựa chọn hết sức tích cực, chu đáo nên các bài giảng có chất lượng chuyên môn cao, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học mới, hiện đại, tạo nên môi trường học tập tích cực, sinh động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học.

Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện và tổ chức ôn luyện, quan tâm và tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị, học cụ, nguyên vật liệu phục vụ bài giảng cho các nhà giáo ôn luyện, mời các chuyên gia hướng dẫn ôn luyện. Nhiều nhà giáo đã tỏa sáng nghệ thuật sư phạm, không những trình giảng hay mà còn ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, sử dụng và khai thác các công nghệ mới, trang thiết bị, mô hình, học cụ; sử dụng có hiệu quả các thiết bị tự làm trong bài trình giảng…

Khẳng định vị thế

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, tinh thần nỗ lực, cố gắng, đổi mới phương pháp dạy học và sự giao lưu, học hỏi, sáng tạo tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, các nhà giáo của đoàn Hà Nội đã tỏa sáng, đem lại những thành tích đáng tự hào. Các bài trình giảng của các nhà giáo đoàn Hà Nội được Ban giám khảo Hội giảng đánh giá cao, nhiều phương pháp dạy nghề hay, sáng tạo đã được lan tỏa. Kết quả, Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội giảng. 25/25 nhà giáo tham gia dự đều đạt giải, bao gồm 07 nhà giáo đạt giải Nhất, 08 nhà giáo đạt giải Nhì, 6 nhà giáo đạt giải Ba và 04 nhà giáo đạt giải Khuyến khích.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, tinh thần nỗ lực, cố gắng, đổi mới phương pháp dạy học và sự giao lưu, học hỏi, sáng tạo tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, các nhà giáo của đoàn Hà Nội đã tỏa sáng, đem lại những thành tích đáng tự hào. Các bài trình giảng của các nhà giáo đoàn Hà Nội được Ban giám khảo Hội giảng đánh giá cao, nhiều phương pháp dạy nghề hay, sáng tạo đã được lan tỏa. Kết quả, Hà Nội đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội giảng. 25/25 nhà giáo tham gia dự đều đạt giải, bao gồm 07 nhà giáo đạt giải Nhất, 08 nhà giáo đạt giải Nhì, 6 nhà giáo đạt giải Ba và 04 nhà giáo đạt giải Khuyến khích.

“Thành tích của Đoàn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Hà Nội tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 thật đáng trân trọng, đã góp phần khẳng định giáo dục nghề nghiệp của Thủ đô đang từng bước phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng theo sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hướng tới mục tiêu thực hiện thành công Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu đất nước và vươn ra tầm khu vực”-Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạch Liên Hương cũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô trong thời gian qua và năm 2021, nhất là thành tích xuất sắc tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

“Với bề dày truyền thống và sự tâm huyết, cần mẫn của các thầy, cô giáo, ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô đã đào tạo ra nhiều thế hệ chủ nhân của đất nước, những người thợ lành nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực- yếu tố quan trọng cho sự phát triển, đổi mới diện mạo Thủ đô Hà Nội trong những năm qua”- Bà Bạch Liên Hương khẳng định.

Chúc mừng các thầy cô giáo đạt thành tích cao tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạch Liên Hương cho rằng, đây là niềm tự hào, khẳng định tài năng, trí tuệ của cá nhân mỗi thầy cô đồng thời giúp khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô trên toàn quốc.

Bà Bạch Liên Hương mong muốn kết quả này sẽ được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi gia đình và toàn xã hội đối với việc học nghề, từ đó, ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô sẽ có được sự quan tâm, đầu tư, phát triển xứng tầm và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Với những thành tích xuất sắc,25 nhà giáo đạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 đã được Sở LĐ-Tb&XH Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động