Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động

Trong 5 năm (2017-2021), các cấp Công đoàn Thủ đô và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Qua đó góp phần động viên nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong gia đình và xã hội...
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Nhiều điểm sáng trong công tác nữ công Hướng tới bảo vệ môi trường làm việc an toàn cho nữ công nhân

Sáng 17/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2017-2021; Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu quận, huyện, thị xã.

Dự Hội nghị và chỉ đạo có các đồng chí: Đỗ Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành, Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Đồng chủ trì Hội nghị là đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội hiện đang quản lý 9.453 công đoàn cơ sở với tổng số 633.810 đoàn viên công đoàn.

Trong đó, có 354.933 nữ đoàn viên công đoàn (chiếm 56%). Hội LHPN Thành phố hiện có 749 cơ sở hội, trong đó: 579 xã, phường, thị trấn, 170 cơ sở Hội của công an, quân đội, phụ nữ khuyết tật, nữ luật sư, doanh nghiệp ngoài nhà nước; 5.333 chi hội; 13.973 tổ phụ nữ với 893.528 hội viên.

Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2017-2021.

Ngày 26/12/2017, LĐLĐ và Hội LHPN thành phố Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp số 04/CTrLT-LĐLĐ-HLHPN về tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2021. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô và Hội LHPN Thành phố đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động.

Có thể kể đến như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục vận động nữ CNVCLĐ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và thực hiện chính sách lao động nữ; Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về giới, về bình đẳng giới, chăm lo, hỗ trợ cuộc sống nữ CNVCLĐ và gia đình; Phối hợp tham gia xây dựng tổ chức Hội phụ nữ, Ban Nữ công quần chúng các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ...

Đặc biệt, LĐLĐ và Hội LHPN thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Công đoàn và Hội Phụ nữ triển khai các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với chủ đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua bình xét hàng năm, ở các cấp hội đã có từ 86,9-92,5% cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 829.860 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” (đạt 82,73%); 39 tập thể, 21 cá nhân được tặng cờ, bằng khen của LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam; 411 nữ CNVCLĐ được tôn vinh “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” và nhận “Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; 51.322 nữ CNVCLĐ được nhận danh hiệu công nhân giỏi.

Cạnh đó, đội ngũ nữ trí thức của Thủ đô có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Tỷ lệ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Giai đoạn 2016 - 2021 đã có 94 nhà khoa học nữ chủ trì nhiệm vụ thuộc các chương trình của Thành phố.

Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động
LĐLĐ Thành phố và Hội LHPN Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Công tác gia đình và phong trào thi đua xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc cũng được LĐLĐ và Hội LHPN Thành phố quan tâm, chú trọng. Công tác biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên lớn để người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất hiệu quả và chăm lo gia đình, giáo dục con cái thành đạt, trở thành người công dân tốt cho xã hội. Đã có 6.765 lượt Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương khen thưởng 136.142 gia đình tiêu biểu; 5.033 gia đình được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương…

Về thực hiện chế độ chính sách cho lao động nữ, các đơn vị đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên và người lao động. Cụ thể, đã hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”; tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa hàng chục nghìn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết... với số tiền hàng chục tỷ đồng; ký 194 bản thỏa thuận hợp tác, có 72.849 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với số tiền gần 20 tỷ đồng; tạo điều kiện cho hơn 10.000 lượt nữ CNVCLĐ được vay vốn với số tiền trên 100 tỷ đồng.

Các đơn vị cũng hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết lại thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ. Hàng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 66% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; 82,04% đơn vị xây dựng được Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Các cấp Công đoàn và Hội Phụ nữ đã phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đời sống, việc làm của nữ CNVCLĐ tại 1.078 doanh nghiệp…

Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động
LĐLĐ Thành phố và Hội LHPN Thành phố đã biểu dương 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022.

“Thông qua các hoạt động phối hợp đã nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ CNVCLĐ trên nhiều lĩnh vực; chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ nói chung, lao động nữ nói riêng đặc biệt là lao động nữ trong doanh nghiệp. Đồng thời động viên nữ CBCNVC phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chương trình công tác lớn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, xây dựng tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh”, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội khẳng định.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm qua, LĐLĐ Thành phố và Hội LHPN Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 với 8 nội dung. Trong đó tập trung chỉ đạo Công đoàn và Hội LHPN các cấp phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phù hợp với công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn và Hội LHPN các cấp tập trung các hoạt động hướng về Công đoàn cơ sở và các chi hội phụ nữ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành, Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã biểu dương và ghi nhận những kết của phối hợp hoạt động của LĐLĐ và Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Vân mong rằng trong thời gian tới, Ban Thường vụ hai bên tổ chức triển khai chỉ đạo các cấp cơ sở thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp gắn với các phong trào thi đua và chương trình công tác trọng tâm của mình. Đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nữ CNVCLĐ Thủ đô.

Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố và Hội LHPN Thành phố đã biểu dương 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động