Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 và tác động của thiên tai, bão lũ, nhưng các cấp Công đoàn của 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) vẫn không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua và quan tâm chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Tổ chức nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đã được nâng cao Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên và của đa số người lao động

Trên đây là nhận định được nêu tại hội nghị tổng kết Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 vừa diễn ra tại Cần Thơ.

Chăm lo, cùng người lao động vượt khó

Theo báo cáo tổng kết được Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền trình bày tại hội nghị, hiện nay, Liên đoàn Lao động 5 thành phố Trung ương quản lý 26.160 công đoàn cơ sở và 1.821.802 đoàn viên Công đoàn. Trong năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19 đã khiến sản xuất tại các doanh nghiệp bị đình trệ, cuộc sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, các cấp Công đoàn 5 Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động. Trong đó, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ công nhân viên chức lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 và trao tặng cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang, chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, gạo, mì tôm, sữa, bộ quần áo kháng khuẩn phòng dịch, máy đo thân nhiệt; mũ ngăn chống giọt bắn... với tổng số tiền gần 100 tỉ đồng.

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đáng chú ý, Tổ chức tài chính vi mô CEP thông qua chương trình “CEP - chia sẻ yêu thương” đã đồng hành cùng công nhân, lao động nghèo vượt khó trong dịch Covid- 19 với tổng kinh phí 6,5 tỉ đồng, trong đó có nhiều hoạt động cụ thể như thực hiện gói hỗ trợ 3 tỉ đồng cho việc miễn giảm lãi, kéo dài thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn; gói hỗ trợ giảm lãi suất đối với khách hàng ngành giáo dục, hỗ trợ cho vay khẩn cấp lãi suất thấp đối với khách hàng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng, CEP hỗ trợ thực phẩm thiết yếu với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng cho 18.000 khách hàng công nhân, lao động đặc biệt khó khăn, bị mất hoặc ngưng việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Cùng với chăm lo người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Liên đoàn Lao động 5 Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, phối hợp với các đối tác ký kết và thực hiện các thỏa thuận thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Năm qua, các cấp Công đoàn 5 thành phố đã ký kết thỏa thuận mới với 447 doanh nghiệp, có hàng trăm ngàn đoàn viên được hưởng lợi ích trị giá hàng tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn 5 Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, qua đó có nhiều bản thỏa ước lao động tập thể mới, đưa mức hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động tối thiểu mỗi suất ăn 15.000 đồng/suất vào bản thỏa ước. Các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 138 nhà "Mái ấm công đoàn", với số tiền gần 3,915 tỉ đồng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, Liên đoàn Lao động 5 Thành phố đã kêu gọi công nhân viên chức lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, một số đơn vị vận động trao trực tiếp cho công nhân lao động và người dân các tỉnh miền Trung bằng tiền mặt, hàng hóa thiết yếu, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Tất cả việc làm đó đã khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, kịp thời chăm lo cho người lao động trong những điều kiện khó khăn.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Dịp này, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố kết quả bình xét xếp loại thi đua năm 2020; Giới thiệu Cụm trưởng, Cụm phó và phát động thi đua; Ký giao ước thi đua trong Cụm năm 2021…Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã nhận cờ dẫn đầu; Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhận cờ xuất sắc. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh được suy tôn là Cụm trưởng, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua năm 2021.

Cùng với quan tâm chăm lo, bảo vệ người lao động, năm qua, các cấp Công đoàn 5 Thành phố cũng nỗ lực tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Năm qua, nhiều phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra sôi nổi.

Trọng tâm thi đua là lao động giỏi, lao động sáng tạo, các ngày hội luyện tay nghề, thi thợ giỏi, biểu dương công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Đội ngũ công nhân viên chức lao động 5 Thành phố đã có nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng trăm tỉ đồng. Hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua cũng như kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

“Các hoạt động thiết thực, hiệu quả của Công đoàn đã kịp thời giúp người lao động và chủ doanh nghiệp an tâm vượt khó, sản xuất, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid- 19 tác động nặng nề đến nền kinh tế đất nước”- Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng thẳng thắn chỉ rõ, dù đạt được nhiều hiệu quả, nhưng phong trào thi đua ở nhiều nơi vẫn chưa thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa. Năm 2021 sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp… và nhiều chính sách có hiệu lực tác động trực tiếp đến đời sống người yếu thế. Do đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn phải có những tổng kết, đánh giá thật nghiêm túc, tìm giải pháp khắc phục hạn chế để đưa phong trào thi đua thực sự là động lực, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị: Liên đoàn Lao động 5 Thành phố phát động thi đua phải hiệu quả, bám sát vào nhóm 5 mục tiêu mà Tổng Liên đoàn Lao động đã phát động, quán triệt qua đó, tạo thế thi đua sôi động, lan tỏa ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động các Thành phố cần tập trung tuyên truyền phát triển đoàn viên, tập hợp người lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn, thông qua các mô hình hiệu quả, như nghiệp đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh; khuyến khích những mô hình sáng tạo tại cơ sở, địa phương. Nghiên cứu những vấn đề phát sinh mới để cùng với cơ quan chuyên môn phối hợp có giải pháp, ngăn ngừa xung đột lao động.

Đặc biệt, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có những hoạt động thiết thực chăm lo người lao động vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu./.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động