Khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách

Những ngày qua, sự chuẩn bị, tiếp đón cũng như công tác tổ chức chu đáo của Ban Tổ chức môn Cầu mây tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai đã thêm lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc về một Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách cho các vận động viên cũng như du khách trong và ngoài nước tham dự SEA Games 31.
Người dân hào hứng trên phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây Du lịch Hà Nội sẵn sàng chào đón, phục vụ SEA Games 31 Thanh Trì, điểm đến ấn tượng với du khách và đoàn vận động viên SEA Games 31

Chuẩn bị chu đáo và an toàn

Môn Cầu mây tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 13 đến 21/5 tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai với 8 nội dung tranh tài. Những ngày qua, rất đông khán giả đã đến đây để cổ vũ cho các đội tuyển tham gia thi đấu.

Có mặt tại tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Phương Thanh (sinh viên Học viện Ngân hàng) cho biết em vẫn thường xuyên theo dõi các thông tin về SEA Games 31 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là lần đầu tiên được trực tiếp xem thi đấu các môn thể thao, Phương Thanh cảm thấy không khí ngoài sân sôi động, khác hẳn khi xem qua ti vi.

Khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách
Rất đông người dân đi cổ vũ cho các đội tuyển tham gia thi đấu môn Cầu mây.

“Khi đến Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, tôi thấy mọi người đến cổ vũ rất đông và nhiệt tình. Nhà thi đấu cũng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, sạch sẽ, hiện đại. Ngay từ cổng vào tôi đã được mọi người hướng dẫn chu đáo từ chỗ để xe, lối vào dành cho khán giả...”, Phương Thanh chia sẻ.

Biết được thông tin môn Cầu mây được tổ chức tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, suốt mấy ngày hôm nay, ông Hồ Văn Cử (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) đã “cắm chốt” tại địa điểm thi đấu để xem và cổ vũ cho các vận động viên tham gia.

“Tôi rất yêu thích thể thao, do vậy, dù không phải đội tuyển Việt Nam thi đấu thì tôi cũng vẫn sẽ tham gia cổ vũ. Điều này cũng góp phần thể hiện tinh thần thể thao, sự chu đáo, mến khách của người Hà Nội dành cho du khách trong và ngoài nước. Hơn hết, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ du khách khi cần”, ông Cử bày tỏ.

Khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách
Ông Hồ Văn Cử (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) đã “cắm chốt” tại địa điểm thi đấu để xem và cổ vũ cho các vận động viên tham gia.

Theo ghi nhận của phóng viên, có mặt tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai trong các buổi chiều thi đấu môn Cầu mây còn có sự xuất hiện của rất nhiều người thân các vận động viên đang tham gia thi đấu.

Ông Nguyễn Kim Thanh (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) có con gái là vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang của Đội tuyển cầu mây Việt Nam đang tham gia thi đấu tại SEA Games 31 lần này. Ông Thanh cho biết, từ ngày 13/5 đến nay, ngày nào ông cũng đi chặng đường Bắc Giang - Hà Nội đến Nhà thi đấu quận Hoàng Mai để cổ vũ cho các đội tuyển, nhất là đội tuyển Việt Nam thi đấu.

“Đây là lần đầu tiên con tôi được tham gia thi đấu tại SEA Games, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn động viên con thi đấu hết mình để mang huy chương về cho đất nước”, ông Nguyễn Kim Thanh xúc động bày tỏ.

Bên cạnh đó, khi nhắc về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Thanh cảm thấy rất mừng khi các Nhà thi đấu đã được trang trí, đầu tư hiện đại, sạch sẽ. Nhất là tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, việc bố trí các máy bán nước tự động, trông giữ xe miễn phí, việc hướng dẫn du khách đến xem cũng vô cùng bài bản…

Khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách
Gia đình ông Nguyễn Kim Thanh (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đi cổ vũ cho con gái tham gia thi đấu môn Cầu mây.

Được biết, tại SEA Games 31 có khoảng 300 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ tham dự nội dung thi đấu Cầu mây. Trước đó, Nhà thi đấu quận Hoàng Mai đã có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác nâng cấp sửa chữa, trang trí và là một trong những quận hoàn thành rất tốt các tiến độ đề ra.

Góp phần thành công cho SEA Games 31

Trước khi diễn ra SEA Games 31, công tác tổ chức, cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai đã được chuẩn bị chu đáo. Theo đó, các phòng chức năng và công tác trang trí khánh tiết trong và ngoài nhà thi đấu theo bộ nhận diện của Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai đúng tiến độ đề ra.

Quận Hoàng Mai cũng đã trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng, trang trí pano, các biển hiệu cổ động trực quan, áp phích; bố trí khu chăm sóc y tế, các khu vệ sinh trong và ngoài Nhà thi đấu được dọn sạch sẽ… để chuẩn bị cho sự kiện thể thao quốc tế này.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, nâng cấp hệ thống đường vào Nhà thi đấu, quận Hoàng Mai cũng thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền để người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cản trở sự lưu thông của các đoàn xe phục vụ SEA Games 31.

Công an quận Hoàng Mai cũng đã lập các chốt để phân luồn, hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội thể thao. Các lực lượng công an phường, dân phòng, các tổ chức đoàn thể sẽ bố trí tuần tra lưu động để giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách
Môn Cầu mây tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 13 đến 21/5 tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai với 8 nội dung tranh tài.

Từ cổng ngoài vào Nhà thi đấu đã có nhân viên an ninh hướng dẫn người dân vào khu gửi xe. Trong khu gửi xe cũng có lực lượng công an, dân phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân sắp xếp phương tiện gọn gàng, thẳng hàng thẳng lối.

Lực lượng tình nguyện viên còn hướng dẫn các đoàn thể thao nước ngoài, người dân vào bên trong Nhà thi đấu quận Hoàng Mai cũng như tìm vị trí ngồi. Phía ngoài cửa Nhà thi đấu có bố trí các bàn sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí.

Là tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho đội tuyển Cầu mây Malaysia trong suốt quá trình diễn ra SEA Games 31, Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh viên Đại học Hà Nội) cùng các bạn của mình đã được thông báo, tập huấn cách đây khoảng 3 tuần.

“Khi tham gia các hoạt động tình nguyện cho SEA Games năm nay, tôi cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ những vận động viên nước bạn trong quá trình tham gia SEA Games tại Hà Nội. Tôi cũng nhận được nhiều tình cảm, lời cảm ơn từ các vận động viên. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui vì được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong sự thành công của sự kiện”, Thu Hằng chia sẻ.

Bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên đến Hà Nội, vận động viên Cầu mây người Malaysia Zuhri Muhammad Zain cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui khi có mặt tại sự kiện thể thao lần này được tổ chức tại Hà Nội. Khi đến đây, tôi đã gặp nhiều người Việt Nam và cảm thấy yêu mến các bạn, đặc biệt các tình nguyện viên. Họ rất thân thiện và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong mọi mặt. Tôi thực sự cảm kích với những điều đó. Ngoài ra, tôi cũng thấy rằng Hà Nội cũng rất đẹp và có nhiều điểm tham quan thú vị và tôi rất muốn có thể sắp xếp thời gian để đi tham quan các địa điểm đó sau khi kết thúc sự kiện”.

K.Tiến - P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động