LĐLĐ huyện Hoài Đức:

Khẳng định niềm tin đối với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2018, sáng nay, 6/11, đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ Thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Hoài Đức. Dự, tiếp đoàn có Phó Bí thư thường trực huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông.  
khang dinh niem tin doi voi doan vien nguoi lao dong LĐLĐ huyện Hoài Đức: Tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm
khang dinh niem tin doi voi doan vien nguoi lao dong LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nhân rộng nét đẹp ứng xử nơi công sở
khang dinh niem tin doi voi doan vien nguoi lao dong LĐLĐ huyện Hoài Đức: Tạo dựng niềm tin nơi người lao động

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, bà Đồng Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội huyện Hoài Đức có những chuyển biến tích cực, đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng; thu ngân sách đạt cao so với chỉ tiêu Thành phố và HĐND huyện giao. Đời sống nhân dân, CNVCLĐ ổn định và được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn huyện.

Riêng với tổ chức Công đoàn, bà Đồng Thị Nga cho biết, LĐLĐ huyện Hoài Đức hiện đang trực tiếp chỉ đạo 212 CĐCS với tổng số 7900 CNVCLĐ, trong đó có 7374 đoàn viên công đoàn.

khang dinh niem tin doi voi doan vien nguoi lao dong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Xác định vai trò, vị trí của mình, năm 2018, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã tiếp tục duy trì, triển khai đồng đều, hiệu quả các mặt hoạt động trong đó đặc biệt tập trung chú trọng công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Điển hình, LĐLĐ huyện đã triển khai dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung đến CĐCS, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn và đã có 217 ý kiến tham gia đóng góp. LĐLĐ huyện đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS khối sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động, rà soát soát những TƯLĐTT đã hết hiệu lực để hướng dẫn BCH CĐCS thương lượng, ký kết lại theo đúng quy định và trực tiếp đại diện cho người lao động của 08 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để thương lượng, ký kết TƯLĐTT với những nội dung cao hơn quy định của luật.

Cùng đó, LĐLĐ huyện tích cực phối hợp với BHXH huyện trong công tác đôn đốc các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, hoàn thiện hồ sơ và khởi kiện tại Tòa án huyện 07 doanh nghiệp cố tình nợ đọng BHXH cho người lao động, với tổng số tiền 1,28 tỷ đồng, kết quả đã hòa giải thành công với 01 doanh nghiệp với số tiền thu về 122,6 triệu đồng.

Không chỉ bảo vệ quyền lợi, LĐLĐ huyện Hoài Đức còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, hướng tới lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên như: khám sức khỏe, thăm quan du lịch, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên khó khăn. Bên cạnh việc triển khai các văn bản đã ký kết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố với các đối tác về thực hiện ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, LĐLĐ huyện đã chủ động làm việc và ký kết văn bản hợp tác với 06 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu như: hàng tiêu dùng, dịch vụ y tế, du lịch, dịch vận tải, vật liệu xây dựng… với cam kết giảm giá từ 5-50% cho đoàn viên công đoàn. Theo thống kê, bước đầu đã có 1116 đoàn viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm cả các đơn vị trên, với giá trị hưởng lợi 120 triệu đồng. Các hoạt động chăm lo, xã hội từ thiện khác như: chăm lo bữa ăn giữa ca, chăm lo Tết Nguyên đán, hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn, cho CNVCLĐ vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế v.v… cũng được LĐLĐ huyện Hoài Đức đẩy mạnh.

“Các hoạt động đó đã có sức lan tỏa lớn, tạo nên hình ảnh tốt đẹp và giúp khẳng định vị thế, tạo dựng niềm tin với tổ chức Công đoàn trong lòng đoàn viên, người lao động”- bà Đồng Thị Nga nhấn mạnh.

khang dinh niem tin doi voi doan vien nguoi lao dong
Phó Bí thư thường trực huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố đã có ý kiến trao đổi nhằm nắm bắt rõ hơn kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn huyện Hoài Đức năm 2018 về cả những mặt làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình đánh giá cao kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện Hoài Đức như đã nêu trong báo cáo. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế đề nghị LĐLĐ huyện Hoài Đức cần sớm có biện pháp khắc phục

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư thường trực huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông đánh giá: Năm 2018, Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ huyện Hoài Đức đã chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, triển khai toàn diện và đạt hiệu quả toàn diện trên mọi mặt công tác, nhất là trong thực hiện vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, ổn định an ninh xã hội của địa phương.

Thẳng thắn chỉ rõ một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn huyện Hoài Đức như vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chưa phát huy rõ nét, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Hoài Đức Đàm Văn Thông đề nghị cùng với việc phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, LĐLĐ huyện Hoài Đức cần có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, nâng cao chất lượng đối thoại, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn đóng góp với sự phát triển của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện Hoài Đức trong năm 2018. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt tâm đắc với những điểm mới trong công tác chỉ đạo và thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động như: ký kết thỏa ước lao động tập thể, khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH, phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, tổ chức các hoạt động nâng cao phúc lợi đoàn viên v.v…

Về những mặt còn tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị LĐLĐ huyện Hoài Đức cần khẩn trương bổ sung những mặt còn chưa hoàn thiện trong hồ sơ công tác chỉ đạo Đại hội, hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở như góp ý của thành viên trong đoàn kiểm tra. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động cần phải nâng tỉ lệ số lượng đi đôi với nâng chất lượng. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu LĐLĐ huyện Hoài Đức cần quan tâm nắm bắt tình hình cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhất là đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng hiện nay.

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu LĐLĐ huyện Hoài Đức cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền để xây dựng chương trình công tác thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng bám sát chủ trương về việc thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CTTPP; tinh thần Nghị quyết 27 và Nghị quyết 28-NQ/TƯ 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị LĐLĐ huyện Hoài Đức trong năm 2019 cần lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động