Khai mạc Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 14

Sáng 10/7, Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 14 với chủ đề "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững" do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức đã khai mạc tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Muốn có "kỳ tích sông Hồng" phải sớm thực hiện quy hoạch phân khu Ủy ban pháp luật của Quốc hội khảo sát thực tiễn thi hành Luật Nhà ở tại Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự phiên khai mạc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 80 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các Đoàn đại biểu Nghị viện thành viên AIPA; Ban Thư ký AIPA; Ban Thư ký ASEAN; Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO), Ủy ban nhân dân (UBND) và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, các quốc gia ASEAN cần nhận thức rõ thành tựu, hạn chế của khoa học - công nghệ; tiếp thu, làm chủ, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đưa phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào tri thức, đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá, trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Khai mạc Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 14
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QH

Đánh giá cao chủ đề thảo luận của Hội nghị “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, việc lựa chọn chủ đề thảo luận này thể hiện trách nhiệm, sự chủ động của AIPA trước những thách thức của khu vực trong bối cảnh mới, phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện mỗi nước hiện nay. Theo đó, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là định hướng trung tâm, xuyên suốt trong cách mạng công nghiệp đang tăng tốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị đại biểu Nghị viện các nước thành viên AIPA, với thực tiễn phong phú của đất nước mình, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về các vấn đề quan tâm chung của AIPA/ASEAN và các nội dung liên quan đến chủ đề Hội nghị; đóng góp cho Báo cáo của Hội nghị trình Đại hội đồng AIPA 44.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, AIPA Caucus được thành lập tại Đại hội đồng AIPA28 năm 2007 tại Malaysia, với nhiệm vụ chính là giúp Ban Chấp hành giám sát việc triển khai các Nghị quyết của AIPA ở các quốc gia thành viên, tạo cơ hội để các quốc gia thành viên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Về chương trình hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, tại phiên toàn thể thứ nhất, Nghị viện thành viên AIPA trình bày báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng AIPA 43. Tại Phiên toàn thể thứ hai, Hội nghị sẽ nghe Báo cáo dẫn đề của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, các Đoàn sẽ trình bày báo cáo quốc gia về chủ đề của Hội nghị.

“Chúng ta sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các nghị viện thành viên AIPA về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững trong ASEAN”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh và tin tưởng, Hội nghị sẽ diễn ra sôi nổi, hiệu quả với các nội dung thảo luận thực chất. Báo cáo kết quả Hội nghị AIPA Caucus 14 sẽ được thảo luận tại Phiên toàn thể thứ ba để thông qua, trình Đại hội đồng AIPA 44.

Khai mạc Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 14
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị này, Tổ chức FAO phối hợp với Ban Thư ký AIPA tổ chức Lễ ra mắt ấn phẩm “Thúc đẩy việc áp dụng Hướng dẫn của ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm vào Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp: Cẩm nang thiết thực dành cho các nghị sĩ ASEAN” với mong muốn cung cấp những thông tin cụ thể cho các nghị sĩ ASEAN trong quá trình lồng ghép các nội dung của Hướng dẫn phù hợp với luật pháp, chính sách và điều kiện của các quốc gia thành viên, thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong các lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp trong nội khối.

Nhấn mạnh vai trò của hội nghị AIPA Caucus, Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman cho biết, năm nay, AIPA đã tiến thêm một bước bằng cách cải thiện việc thu thập dữ liệu về kết quả triển khai các nghị quyết của AIPA tại các kỳ họp Đại hội đồng AIPA trước đây, giúp AIPA có cái nhìn xa hơn, tổng thể hơn trong việc thực thi các Nghị quyết.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký AIPA gửi lời cảm ơn tới các Ban Thư ký Quốc gia đã hỗ trợ Ban Thư ký AIPA trong quá trình thu thập dữ liệu quan trọng này. Tổng Thư ký AIPA vui mừng chia sẻ, ngay từ những ngày đầu tiên tổ chức hội nghị AIPA Caucus, đã có 157 nghị quyết được thông qua tại các Ủy ban Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Hội nghị Nữ nghị sĩ của AIPA. Các nghị viện thành viên AIPA đã thực thi hiệu quả các nghị quyết này và báo cáo kết quả việc thực hiện các nghị quyết sẽ được trình bày trong báo cáo của Ban Thư ký AIPA tại phiên toàn thể thứ nhất của Hội nghị này.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, chủ đề thảo luận của Hội nghị “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững” đang là nội dung nhận được nhiều quan tâm tại Kiên Giang nói riêng và Việt Nam nói chung, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang hy vọng, Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 14 tại Việt Nam sẽ là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ làm việc với nhau và tìm ra tiếng nói chung trong việc đưa ra cam kết đạt được các mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, phục vụ tăng trưởng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho rằng, chủ đề của Hội nghị lần này sát hợp với chủ trương của tỉnh Kiên Giang đang chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng, chế biến nông - thủy sản; thành phố Phú Quốc đang xây dựng thành phố thông minh, “trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế” (theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long); các doanh nghiệp của tỉnh Kiên Giang đang rất cần đổi mới khoa học, công nghệ...

Đây cũng là cơ hội để tỉnh tiếp cận việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ… Trong xu thế đó, tỉnh Kiên Giang sẽ có trách nhiệm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để Kiên Giang phát triển nhanh hơn và bền vững.

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thống nhất bầu Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị AIPA Caucus lần thứ 14.

H.L

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động