Huyện Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(LĐTĐ) Những ngôi nhà Đại đoàn kết được trao tặng chính là tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Ứng Hoà tới những hộ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn...
Huyện Ứng Hòa: 28/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới

Mới đây, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Hiền đã đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luyến (thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang). Gia đình bà Luyến là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà bà đang ở đã bị xuống cấp trầm trọng. Trước khó khăn trên, gia đình bà Luyến đã được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết năm 2023. Ngôi nhà xây dựng với diện tích 54m2, tổng kinh phí xây dựng là 135 triệu đồng.

Tại buổi trao tặng kinh phí, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đã trao kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện với số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Luyến. Xã Hồng Quang cũng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của xã trao tặng 15 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết còn được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, sự quan tâm của cán bộ địa phương.

Huyện Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luyến

Trước đó, chiều 9/11, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết đã dự lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Hải Đường, thân nhân liệt sĩ Ngô Văn Chanh. Liệt sĩ Ngô Văn Chanh sinh năm 1948, là anh trai ông Ngô Hải Đường, tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh năm 1968 tại chiến trường B, mặt trận phía nam Trường Sơn, đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Ngôi nhà thờ cúng liệt sĩ Ngô Văn Chanh ở quê nhà xuống cấp đã lâu song thân nhân liệt sĩ không có khả năng tu sửa.

Sau khi rà soát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã báo cáo cấp ủy, chính quyền xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng. Ngày 15/10 công trình đã được khởi công, đến ngày 30/10 công trình hoàn thành, diện tích 42m2, tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa cũng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng và dự khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ gia đình bà Đặng Thị Nguyệt Minh (sinh năm 1961, thôn Tử Dương, xã Cao Thành), thuộc đối tượng hộ cận nghèo, khuyết tật, sống neo đơn.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sau một thời gian thi công (từ 14/10/2023 - 8/11/2023) ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, diện tích 46m2, kinh phí xây dựng 96 triệu đồng...

Theo đại diện UBND huyện Ứng Hòa, những ngôi nhà Đại đoàn kết được trao tặng chính là tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện tới những hộ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; mong rằng các gia đình sẽ coi đây là nguồn động viên, khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động