Huyện Thường Tín hướng đến phát triển kinh tế bền vững

(LĐTĐ) Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín (Hà Nội). Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của mỗi người dân, kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín trong năm qua đã có những khởi sắc đáng tự hào.
Tinh tế làng nghề thêu tay truyền thống Huyện Thường Tín phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới

Nhiều thành tựu quan trọng

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, vì vậy đã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Huyện Thường Tín đã chỉ đạo thực hiện các phương án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản xuất cây trồng và vật nuôi đảm bảo cơ cấu giống và mùa vụ gắn liền với thâm canh tăng vụ, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Thường Tín hướng đến phát triển kinh tế bền vững
Phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín được quan tâm triển khai. (Ảnh: P.Thảo)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, năm 2021, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp của huyện đạt 15.310 tỉ đồng, đạt 92,96% kế hoạch, tăng 8,3% so với năm 2020. Tổng giá trị thương mại dịch vụ năm 2021 đạt 13.650 tỉ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng 9,8% năm so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 đạt 1.680 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 4,5% so với năm 2020.

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 thực hiện được hơn 1.063 tỉ đồng, đạt 142,08% dự toán Thành phố giao, đạt 134% dự toán huyện và tăng 15,93% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện hơn 2.715 tỉ đồng, đạt 188% dự toán Thành phố giao. Tính đến ngày 10/12, trong tổng số 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Thành phố giao và 20 chỉ tiêu huyện giao, có 15/18 và 16/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, 4 chỉ tiêu còn lại đang đánh giá và tiếp tục hoàn thiện.

Việc chỉ đạo xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được quan tâm đầu tư. Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba về thành tích xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư cho nông nghiệp tiếp tục được quan tâm thường xuyên với những cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kịp thời.

Ví dụ, việc thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), thời gian qua, huyện Thường Tín đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đã có hàng trăm sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng từ 3 đến 4 sao. Chương trình OCOP đã và đang góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo điều kiện mở rộng và phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất làng nghề, thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp ở khu vực nông thôn.

Huyện Thường Tín hiện có 11 Cụm công nghiệp với hàng nghìn doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp; có 126 làng có nghề, trong đó 49 làng nghề được UBND Thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với 15 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 14 mô hình liên kết “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với nhiều vụ việc tồn tại phức tạp từ nhiều năm trước đã được xử lý dứt điểm. Trong đó, huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng.

Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân được giải quyết đúng quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thêm các giải pháp quy hoạch, phát triển hạ tầng

Tuy nhiên, theo báo cáo của huyện Thường Tín, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế một số ngành chủ yếu chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Các chỉ tiêu về công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ đều chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số địa phương còn để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều thủy lợi, môi trường nhất là ở các làng nghề nhưng chưa xử lý kịp thời, dứt điểm.

Trong năm qua, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Thường Tín cũng được quan tâm, chú trọng. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản đã được kiểm soát. Các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” được triển khai trên địa bàn.

Tính đến ngày 10/12/2021 lũy tích đã tiêm được 323.035 liều, mũi 1: 166.001/167.340 đạt 99,2%; mũi 2: 157.034 đạt 93,8%; tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ em từ 12 – 18 tuổi theo kế hoạch của Thành phố.

Công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn các xã trên địa bàn huyện còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm.

Việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; việc huy động nguồn lực trong nhân dân, xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới còn chưa cao. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao khó đạt được theo kế hoạch; công tác xây trường chuẩn quốc gia còn chậm. Các chỉ tiêu về giáo dục đều bị giảm so với năm 2020.

Trên thực tế, huyện Thường Tín có nhiều tiềm năng phát triển nhờ thuận lợi về vị trí, hệ thống giao thông và truyền thống văn hóa, lịch sử, con người. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa tương xứng, còn khoảng cách xa với các quận nội thành. Quy mô kinh tế của huyện còn thấp, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, thương mại, công nghiệp, dịch vụ, văn hóa xã hội nhìn chung còn yếu. Quy mô ngân sách, cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, chưa bền vững. Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn ngân sách huyện quản lý, phân bổ kế hoạch vốn cho tổng 108 dự án, trong đó 36 dự án chuyển tiếp; 72 dự án mới.

Huyện cũng đã triển khai thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống giao thông vận tải huyện Thường Tín đến năm 2030 định hướng năm 2050 đạt các tiêu chí thành quận.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Chương trình 03-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ về đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Huy động tốt các nguồn lực hợp pháp, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường để huyện phát triển kinh tế đô thị. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường để huyện phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025, phấn đấu mục tiêu huyện Thường Tín đạt các tiêu chí thành quận vào năm 2030./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động