Huyện Thường Tín chú trọng công tác an sinh xã hội

(LĐTĐ) Nhận biết vai trò của an sinh xã hội là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững về mọi mặt kinh tế - chính trị - xã hội, trong 5 năm qua, huyện Thường Tín đã đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế
Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 5 năm qua, huyện Thường Tín đã mở 135 lớp khuyến công, 220 lớp đào tạo nghề, thu hút 7.700 học viên, với tổng kinh phí 10,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, huyện cũng đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội khai trương điểm giao dịch việc làm vệ tinh, tổ chức các phiên giao dịch việc làm; hàng năm giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho trên 3.500 người lao động, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 58%.

5101 117380464 965217237239309 1180253378128661908 n
Trong 5 năm qua, huyện Thường Tín đã đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội trên địa bàn. (ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Chương trình giảm nghèo của của huyện thực hiện có hiệu quả, giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo giảm 2.965 hộ, xuống còn 852 hộ, chiếm 1,15%. Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ 523 hộ nghèo xây, sửa nhà với tổng kinh phí là 16,193 tỷ đồng; chi trợ cấp hàng tháng cho 2.277 người là thành viên hộ nghèo già yếu không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với 23.948 thẻ; cấp phát, lắp đặt 3.817 đầu thu kỹ thuật; miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; hỗ trợ tiền điện; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên, học sinh…

Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được huyện quan tâm, thực hiện thiết thực bằng chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công đầy đủ, kịp thời, mỗi năm trên 80 tỷ đồng; hỗ trợ 493 gia đình người có công về nhà ở (xây mới 268 nhà, sửa chữa 225 nhà), với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

100% hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn cư trú; 100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

Huyện cũng quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng yếu thế, bệnh tật hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn với 12.581 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, tổng kinh phí thực hiện chi trả hàng năm gần 70 tỷ đồng.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 50 nghìn lượt đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em được quan tâm; hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập cho 1.911 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tặng 612 xe đạp cho trẻ em hộ nghèo...

Ông Kiều Xuân Huy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, cho biết: Trong thời gian tiếp theo, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó, tập trung huy động sức mạnh tổng hợpm áp dụng nhiều biện pháo thực hiện chương trình giảm nghèo; phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đạt dưới 1%.

Quyết tâm giải quyết việc làm cho người lao động, thu hút lao động vào làm việc tại cụm công nghiệp, làng nghề; đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề và nhân cấy nghề; mỗi năm dự kiến giải quyết việc làm cho 3.500 lao động trở lên.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động