Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

(LĐTĐ) Sáng nay (28/7), Đảng bộ huyện Thường Tín khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho 9.390 đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.    
Đảng bộ huyện Thường Tín ghi dấu ấn một nhiệm kỳ
Khơi dậy tiềm năng “đất danh hương, huyện anh hùng”

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; các đại biểu thuộc các Ban Thành ủy Hà Nội; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đại biểu quận, huyện bạn; cùng 250 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đang đẩy mạnh phong trào thi đua, chào mừng 66 năm Ngày Giải phóng Huyện, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 1010 năm Thăng Long Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

khai mac dai hoi dang bo huyen thuong tin lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Đại diện Đoàn đại biểu nhân dân huyện Thường Tín chúc mừng Đại hội

Với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 -2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các dự thảo Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Chúc mừng đại hội, đại diện Đoàn đại biểu nhân dân huyện Thường Tín khẳng định lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; ra sức phát huy truyền thống yêu nước, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện trở thành hiện thực.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII, ông Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư huyện ủy Thường Tín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và cùng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Huyện luôn được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự giúp đỡ tạo điều kiện của các sở, ban, ngành Thành phố; sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vượt lên những khó khăn thách thức để phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII với nhiều thành quả vượt bậc.

Về kinh tế, trong 5 năm qua, huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường được coi trọng; tập trung nguồn lực thực hiện khâu đột phá phát triển hạ tầng kỹ thuật. Văn hóa xã hội được chăm lo phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống chính quyền, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Huyện ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XXIII thành 8 chương trình công tác lớn; xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá; kết hợp với xác định chủ đề công tác hàng năm để tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Đảng bộ huyện được đánh giá trong sạch vững mạnh trong các năm 2015, 2016, 2017, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 2019.

khai mac dai hoi dang bo huyen thuong tin lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ bản và có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Huyện trong giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao đông hạng Nhất. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các xã Tân Minh, Văn Bình, Khánh Hà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống thực dân Pháp. Cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiều Xuân Huy cũng thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín báo cáo mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, định hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, toàn huyện sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng kinh tế công nghiệp, xây dựng, tập trung đầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, đạt giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

dang bo huyen thuong tin quyet tam giu vung danh hieu dang bo trong sach vung manh
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhất trí với báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ huyện Thường Tín trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật, đó là sự phát triển kinh tế ổn định và có mức tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều hoàn thành, thu ngân sách địa phương hàng năm đều tăng bình quân 5,8%, vượt kế hoạch thành phố giao.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, tiến tới mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXIII đề ra. Các mặt về an ninh, chính trị, văn hóa, xã hội… đều đạt được những thành tựu nhất định.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được chỉ đạo quyết liệt, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, do đó, Đảng bộ huyện Thường Tín được đánh giá trong sạch vững mạnh trong nhiều năm từ 2015-2017, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018 và 2019.

dang bo huyen thuong tin quyet tam giu vung danh hieu dang bo trong sach vung manh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra, đặc biệt là khắc phục những mặt còn yếu kém về môi trường; quan tâm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; quyết liệt trong công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết đại hội đã đề ra; làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là 6 bài học kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới; chăm lo công tác cán bộ một cách sâu sắc, thiết thực; tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn, đặc biệt là an ninh nông thôn; giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở…

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đại hội tiếp tục đóng góp vào văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên; bầu ra những đảng viên thực sự tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên. Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, với truyền thống khoa bảng, văn hóa, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín sẽ thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra.

Thay mặt Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, và thay mặt Đảng bộ, nhân dân huyện nêu cao quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bài và ảnh: Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.

Tin khác

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Xem thêm
Phiên bản di động