Huyện Thanh Trì: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sáng 2/11, đoàn kiểm tra số 5 của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Thanh Trì về công tác công đoàn năm 2018.  
huyen thanh tri tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua cong doan co so LĐLĐ huyện Thanh Trì: Làm tốt công tác an sinh
huyen thanh tri tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua cong doan co so LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Cùng tham gia công tác kiểm tra có các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; về phía huyện Thanh Trì có đồng chí Trình Thị Kim Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì; đồng chí Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì; cùng các đồng chí thuộc Phòng, Ban LĐLĐ huyện Thanh Trì.

huyen thanh tri tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua cong doan co so
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bảo Thoa)

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Trong 10 tháng năm 2018, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã thực hiện tốt các công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của NLĐ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn…

Nhìn chung, trong 10 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tập chung làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, giải quyết tốt những vấn đề CNLĐ quan tâm do đó không để xảy ra tụ tập đông người trái pháp luật trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, khen thưởng động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, tham gia Giải bóng đá CNVCLĐ - LLVT tranh cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ 4, tham gia Hội thi “Nét đẹp văn hóa nơi công sở” đạt giải nhất cụm 3 và tham gia Chung khảo cấp thành phố.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các công tác về báo cáo, hồ sơ Đại hội công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp cụm, huyện; kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, chăm lo bảo vệ đời sống cho người lao động; công tác xây dựng thỏa ước lao động tập thể; quỹ tài chính và việc thực hiện thu phí công đoàn; công tác tuyên truyền; công tác nữ công…

Qua đó, có một số vấn đề nổi cộm được LĐLĐ thành phố chú ý đó là công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động tại một số công ty nợ BHXH của người lao động trên địa bàn huyện cần được giải quyết.

Đánh giá về kết quả hoạt động công đoàn từ đầu năm đến nay của LĐLĐ huyện Thanh Trì, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Cơ bản LĐLĐ huyện Thanh Trì đã hoàn thành được các chỉ tiêu, trong đó ghi nhận những kết quả nổi bật như: Chuẩn bị và làm tốt kỳ Đại hội công đoàn, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Công đoàn, của Thủ đô, Đất nước; xây dựng và triển khai kế hoạch theo 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 16; các hoạt động chăm lo cho người lao động được triển khai tốt; thu chi tài chính công đoàn cơ bản đã đảm bảo trích nộp quỹ theo chỉ đạo của thành phố; công tác nữ công được chú ý và hoạt động tốt từ khâu chỉ đạo đến kiểm tra…

"Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại mà LĐLĐ huyện cần tiếp tục đẩy mạnh như nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; các hội nghị liên quan đến người lao động cần quan tâm hơn đến chất lượng; công tác lưu trữ cần phân nhiệm rõ ràng", đồng chí Lê Đình Hùng chỉ đạo.

Về định hướng công tác năm 2019, đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị LĐLĐ huyện cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, định hướng của thành phố, đặc biệt năm 2019 là năm bản lề để bám sát các chỉ tiêu sau Đại hội Công đoàn; phối hợp các ngành tích cực bám sát nhiệm vụ bảo vệ người lao động; vấn đề liên quan đến tuyên truyền giáo dục cần nắm bắt được tư tưởng của người lao động; công tác tài chính đảm bảo hoàn thành theo đúng quy định....

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ huyện rút kinh nghiệm, bổ sung đầy đủ báo cáo theo đúng hạn định và sớm xử lý những vấn đề đã được LĐLĐ Thành phố nêu.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động