Huyện Thanh Trì: Chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Năm 2022, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, Huyện ủy Thanh Trì đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.
Gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" Huyện Thanh Trì: Có thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Trường THCS Ngũ Hiệp

Năm 2022, huyện Thanh Trì đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt mức 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 12,5 % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 103,3% dự toán Thành phố giao. Chi ngân sách đạt 98,6% dự toán giao sau điều chỉnh, bổ sung.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý và phát triển đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đáng chú ý, đã hoàn thành thực hiện số hóa toàn bộ quỹ đất công ích, đất do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý để phục vụ cho khai thác, quản lý và sử dụng đất hiệu quả.

Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án chi tiết nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Huyện Thanh Trì: Chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao trong công tác xây dựng Đảng
Khen thưởng các Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. (Ảnh: M.H)

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, sát thực, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng được tăng cường, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức Đảng và đảng viên;

Công tác dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy đạt kết quả khá toàn diện; vai trò mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ huyện.

Với những kết quả đạt được, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, tập thể, cá nhân trong huyện đã được Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen và nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Vì vậy, các cấp ủy, Đảng, chính quyền, nhân dân cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tận dụng tốt lợi thế để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, môi trường. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để thực hiện các dự án trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội.

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội củng cố, xây dựng đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động