Gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa long trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972-18/12/2022) tại địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại chùa Quang Phúc, xã Thanh Liệt.
Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại Những “Khoảng lặng” trong 12 ngày đêm khói lửa Bản hùng ca viết bằng ý chí

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì đã thông qua Quyết định về việc tổ chức gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại Chùa Quang Phúc, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; đồng thời ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng.

Gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng
Nghi lễ gắn biển Công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". (Ảnh: T.H)

Từ năm 1968, Sở chỉ huy Trung đoàn 263 tên lửa phòng không được đặt trong khuôn viên của Chùa, gồm các Ban: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và Đại đội 20 là đại đội thông tin phục vụ trực tiếp Sở chỉ huy chiến đấu của Trung đoàn. Mùa hè năm 1071, Trung đoàn tên lửa 263 được Quân chủng Phòng không - không quân và Sư đoàn 361 giao nhiệm vụ mới - rời Hà Nội, hành quân cơ động vào Quân khu 4 chiến đấu với không quân Mỹ bảo vệ đầu mối giao thông chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ đó, Sở chỉ huy được bàn giao cho Trung đoàn tên lửa 257 trực tiếp chỉ huy chiến đấu.

Chính tại nơi đây, Trung đoàn 257 đã chỉ huy các tiểu đoàn chiến đấu trong 12 ngày đêm tháng 12/1972, bắn rơi 11 máy bay B52, trong đó có 8 chiếc rơi tại chỗ, góp phần cùng quân và dân Hà Nội làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" oanh liệt, buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc, ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, rút hết quân viễn chinh về nước, tạo tiền đề cho cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đã tích cực phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội nghiên cứu, khảo sát, tập hợp tư liệu lịch sử, xây dựng hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại Chùa Quang Phúc để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện.

Gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng
Huyện Thanh Trì tặng quà các cựu chiến binh. (Ảnh: T.H)

Đây là công trình không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hoá, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước; là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, giới thiệu với du khách thập phương về một địa điểm cách mạng, nơi ẩn náu bí mật, làm nên chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung đoàn 257 tên lửa phòng không và cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 263 tên lửa phòng không đã chia sẻ chặng đường hào hùng, oanh liệt trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cùng những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân, dân cả nước, Hà Nội nói chung và của huyện Thanh Trì nói riêng.

Để phát huy giá trị di tích, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Cường đề nghị Phòng Văn hoá thông tin huyện, UBND xã Thanh Liệt phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung, giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng của di tích; giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di tích để các thế hệ ngày nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ và tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, kiên cường của các thế hệ đi trước; tạo thành sức mạnh tổng hợp, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động