Huyện Thanh Oai: Kinh tế phát triển, diện mạo khang trang

(LĐTĐ) Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, 6 lĩnh vực cần ưu tiên quy hoạch bài bản, hoàn thiện trong thời gian tới, gồm: Chợ, cây xanh, chiếu sáng, trung tâm thương mại, ao hồ, nghĩa trang.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát việc triển khai đường Vành đai 4 tại quận Hà Đông LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng chợ gần 5ha tại huyện Thanh Oai

Ngày 7/4, huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị quý I/2023.

Huyện Thanh Oai: Kinh tế phát triển, diện mạo khang trang
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Bình Minh)

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tác động suy thoái kinh tế,… song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã nỗ lực vượt qua và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điển hình là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm triển khai nghiêm túc, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức các hội nghị triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị Trung ương và cấp ủy các cấp.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thực hiện quy trình kiện toàn, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh đối với 308 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 6 chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bình Minh)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bình Minh)

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch, nước sạch, vệ sinh môi trường; cải cách hành chính; văn hoá cũng đạt kết quả tích cực. Kinh tế huyện Thanh Oai cũng có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tích cực. Năm 2022 tổng giá trị sản xuất là 24.477 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch (tăng 26,3% so với năm 2020).

Giai đoạn 2020 - 2022, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 21.793 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân 12,37%/năm (đạt 95% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,21 triệu đồng/người/năm bằng 81,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (chỉ tiêu đại hội đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm).

Đáng chú ý, tháng 1/2023, Thành phố đã thẩm định, chấm điểm, đánh giá đối với 5 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả, tất cả các xã đều đủ điều kiện. Để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2023 huyện đã giao chỉ tiêu phấn đấu cho 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao; 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2024, huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII).

Huyện Thanh Oai: Kinh tế phát triển, diện mạo khang trang
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bình Minh)

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao sự nỗ lực và những thành quả đạt được của huyện Thanh Oai. Đồng thời đề nghị địa phương này tiếp tục phát huy những mặt tích cực, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, chú trọng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ việc giải ngân các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4…; dành nguồn lực cho bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh: Còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ, do đó Đảng bộ huyện Thanh Oai tiếp tục tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung củng cố, nâng cao các tổ chức cơ sở Đảng. Trọng tâm là chú trọng luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo theo quy định và đáp ứng yêu cầu công việc. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đơn cử như tăng cường giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4.

Huyện Thanh Oai đặt mục tiêu lên quận vào năm 2028
Huyện Thanh Oai tiếp tục thực hiện khâu đột phá là phát triển hạ tầng khung. (Ảnh: Bình Minh)

Bên cạnh đó, huyện Thanh Oai sẽ rà soát các vụ việc đơn thư, khiếu nại tố cáo tồn đọng, hạn chế nảy sinh các bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảm bảo các nguồn lực để phát triển huyện bao gồm cả nguồn lực tài chính và nguồn lực con người nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá là phát triển hạ tầng khung và cải cách hành chính.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nêu rõ 6 lĩnh vực cần ưu tiên quy hoạch bài bản, hoàn thiện trong thời gian tới, gồm: Chợ, cây xanh, chiếu sáng, trung tâm thương mại, ao hồ, nghĩa trang. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động