Huyện Phú Xuyên: Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Năm 2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138, BCĐ 197 và Đề án 06 các cấp của huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của cấp trên trong các mặt công tác. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Huyện Phú Xuyên hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2022 Huyện Phú Xuyên sẵn sàng bước vào năm học mới Lãnh đạo huyện Phú Xuyên kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân 2023 tại một số xã

Để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, BCĐ 138 (Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) huyện và các xã, thị trấn đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”; xây dựng, nhân rộng các chuyên đề, mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Các đơn vị tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình của phong trào như: “Tổ nhóm tự quản”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự”, “Xây dựng xã, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; đồng thời vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động thu hồi vũ khí, vận liệu nổ, vận động nhân dân phòng ngừa cháy nổ…

Cũng trong năm 2022, BCĐ 197 (triển khai kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị) huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Huyện Phú Xuyên: Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2022, lực lượng Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1.100 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ và đường sắt với số tiền phạt trên 1 tỷ 400 triệu đồng; thu giữ 192 xe, tước 164 giấy phép lái xe; đồng thời phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng cùng nhiều tang vật vi phạm pháp luật; tiếp nhận và xử lý kịp thời 37 tin báo 113 từ nhân dân.

Về triển khai, thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) trong năm 2022, UBND huyện đã thực hiện 14/25 dịch vụ công.

Về triển khai ứng dụng định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích, năm 2022, Công an huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 20.380 trường hợp cấp căn cước công dân; kích hoạt tài khoản định danh điện tử được 5.846/91.631 trường hợp. Ngoài ra, Công an huyện còn thực hiện rà soát, cập nhật các trường hợp hộ không có chủ hộ, xoá trùng thông tin công dân, rà soát, bổ sung chứng minh thư 9 số, rà soát thông tin dữ liệu bảo hiểm trên hệ thống…

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, cháy nổ trên địa bàn huyện vẫn còn diễn ra và có dấu hiệu gia tăng, phức tạp. Việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Để đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục nỗ lực cùng vào cuộc để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, ngành, thành viên các BCĐ huyện và các xã, thị trấn tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể phù hợp với thực tế từng đơn vị nhằm đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đơn vị cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Xem thêm
Phiên bản di động