Huyện Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…
Huyện Ba Vì triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Huyện Gia Lâm: Xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các công dân nhập ngũ năm 2021 Hà Nội: Thực hiện hiệu quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Huyện Mỹ Đức đã chủ động triển khai các bước, tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng luật, dân chủ, công khai, công bằng, chất lượng cao và an toàn, tiết kiệm. Đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để làm tốt công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã, có biện pháp giúp đỡ cơ sở.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, động viên con, em thực hiện Luật NVQS (đặc biệt là số con, em cán bộ đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng… và hiện đang là cán bộ công chức, viên chức); lãnh đạo, chỉ đạo các Hội đồng NVQS cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của huyện Mỹ Đức, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng thời tổ chức thực hiện các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức động viên thăm hỏi, tặng quà, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của công dân nhập ngũ, báo cáo kịp thời về Hội đồng NVQS huyện mà trực tiếp là Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện nhận để tổng hợp.

Ngay sau khi có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Hội đồng NVQS huyện, hướng dẫn, triển khai chỉ đạo và thực hiện các nội dung, biện pháp của các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, phù hợp với địa phương, giao quân đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Huyện Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể xã An Phú tổ chức Hội nghị động viên chia tay thanh niên lên đường thực hiện NVQS, Công an nhân dân năm 2023.

Ngày 2/2/2023 lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể xã An Phú tổ chức Hội nghị động viên chia tay thanh niên lên đường thực hiện NVQS, Công an nhân dân năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thay mặt lãnh đạo xã phát biểu động viên, quán triệt tinh thần đối với các đồng chí thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thay mặt cho các tân binh lên đường nhập ngũ, anh Tống Văn Sơn đã phát biểu cảm nghĩ và hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính, phát huy truyền thống của quê hương An Phú anh hùng.

Song song với đó, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thâm nhập hồ sơ, chốt quân số và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức giao quân cho các đơn vị đúng thời gian đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; chủ trì phối hợp với Công an, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND; các ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu với UBND huyện tổ chức Lễ giao, nhận quân và tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ báo cáo theo quy định.

Nhằm nâng cao nhận thức của công dân trong việc chấp hành, thực hiện Luật NVQS, UBND các cấp đã quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể coi trọng, đổi mới công tác tuyên truyền (tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng), giáo dục pháp luật, Luật NVQS và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời, tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống, động viên, khích lệ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ; được sự chỉ đạo của Huyện ủy Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023; qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và nghĩa vụ trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức trên toàn địa bàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện (đặc biệt công tác tuyên truyền), chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban ngành chức năng (quân sự, công an, y tế, giáo dục,....), tổ chức rà soát phúc tra, so sánh đối chiếu giữa sổ sách đăng ký, quản lý với thực tế để nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Đồng thời tổ chức, thực hiện tốt các bước sơ tuyển cấp thôn và cấp xã, nắm chắc chất lượng về chính trị đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân đặc biệt là công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; phân tích tổng hợp những công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ; niêm yết công khai danh sách các đối tượng tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, khu dân cư và UBND xã, thị trấn.

Để nâng bảo đảm hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 UBND huyện đã giao cho Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Y huyện thành lập 2 đoàn khám tại Bệnh viện đa khoa huyện với nhiều y, bác sĩ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt để tham gia vào hội đồng khám sức khỏe; trong quá trình khám sức khỏe các cơ quan chức năng của thành phố, Bộ Tư lênh Thủ đô Hà Nội và lãnh đạo huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kịp thời nhắc nhở và rút kinh nghiệm những thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, chất lượng.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu (chỉ tiêu năm 2023 đối với Quân đội là 150 công dân và đối với Công an là 31 công dân) giao nhận quân năm 2023. Lễ Giao nhận quân được tổ chức vào 8h ngày 6/2/2023.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động