Huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chú trọng công tác an sinh xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã liên tục ủng hộ hỗ trợ người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Nhiều hộ dân khó khăn đã nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 Huyện Mỹ Đức nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức

Mới đây, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức và Ủy ban nhân dân (UBND) xã An Mỹ đã trao tiền hỗ trợ cho 28 hộ gia đình trên địa bàn xã An Mỹ thuộc diện F1 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng số tiền là 72 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết, ngoài 28 hộ đã được hỗ trợ đợt này, xã đã hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cho 4 hộ kinh doanh, 21 lao động tự do trình UBND huyện xét duyệt.

Về dự và trao tiền hỗ trợ cho đại diện 5 hộ thuộc diện F1, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, khẳng định: Cách đây đúng 1 tháng xã An Mỹ phát hiện có ca dương tính đầu tiên trong đợt dịch Covid thứ 4, tuy nhiên trước sự đồng lòng của nhân dân, sự vào cuộc của chính quyền các cấp đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch.

Huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức trao trao kinh phí hỗ trợ cho các cá nhân tại xã An Mỹ.

Để đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ gia đình thuộc diện hưởng trợ cấp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người lao động tự do, các hộ kinh doanh, yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, phối hợp các đơn vị liên quan chi trả kịp thời, đúng đối tượng, kiểm tra, rà soát đảm bảo việc chi trả công khai, minh bạch, không để trùng lặp.

Hiện nay, huyện Mỹ Đức đang tích cực rà soát, thẩm định hồ sơ các đối tượng để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ do đại dịch Covid-19. Với việc khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn huyện đã hỗ trợ được 544 hồ sơ với tổng số tiền là 846 triệu đồng…

Cũng trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mỹ Đức tiếp nhận số tiền 125 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 từ sự ủng hộ của lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Công ty TNHH may xuất khẩu Đại Nghĩa.

Huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức tiếp nhận 125 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH may xuất khẩu Đại Nghĩa

Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch 100 %, công nhân công ty cũng cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động và người sử dụng lao động. Công ty bố trí 3 tại chỗ vẫn phải đảm bảo an toàn khoảng cách và phòng chống dịch bệnh. Và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt trân trọng cảm ơn cán bộ, viên chức nhân viên lao động Công ty TNHH may xuất khẩu Đại Nghĩa đã đóng góp vào công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại huyện đã tiếp nhận tổng số tiền là 3 tỷ 10 triệu đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ công tác phòng, chống dịch từ cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện.

Mọi nguồn đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện quản lý số tiền đóng góp, ủng hộ đúng quy định và tham mưu, báo cáo với lãnh đạo huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện để phục vụ hiệu quả, thiết thực cho công tác phòng, chống dịch.

Những đóng góp ủng hộ của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm là nghĩa cử cao đẹp, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực; góp thêm nguồn lực cùng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và nhân dân trên địa bàn huyện làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sự chung tay, góp sức này sẽ là nguồn động viên để các y, bác sĩ, các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch có thêm nguồn lực chống dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm, với tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu

ầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động