Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, bắt đầu từ sáng 13/7, các hàng ăn, quán cà phê trong nhà trên địa bàn huyện Mê Linh đã dừng bán hàng tại chỗ, chỉ phục vụ mang về. Bên cạnh đó, các quán cắt tóc, gội đầu cũng đã đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Huyện Mê Linh: Kinh tế tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 14/7, các xã trên địa bàn huyện Mê Linh đang nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành phố cũng như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh trong việc phòng, chống dịch.

Tại một số xã như: Tiến Thịnh, Chu Phan, Thạch Đà, Hoàng Kim, Văn Khê, Tráng Việt, Mê Linh… các hàng ăn, quán cà phê trong nhà đã tạm dừng bán tại chỗ, chỉ bán mang về. Lượng khách tới các quán ăn không quá đông, chủ yếu là khách vãng lai. Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu cũng đã tạm dừng hoạt động để cùng Thành phố khống chế dịch bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại huyện Mê Linh ngày 14/7:

Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Ngay khi nhận được chỉ đạo của Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, các xã trên địa bàn huyện đã ra quân nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Ghi nhận tại xã Tiền Phong, các dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, gội đầu đã đóng cửa theo đúng chỉ đạo.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Các cửa hàng chăm sóc tóc, da tại xã Văn Khê; xã Tráng Việt; xã Chu Phan "cửa đóng, then cài" chống dịch.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Tại xã Thạch Đà, các hàng ăn trong nhà đã tạm dừng phục vụ tại chỗ từ sáng 13/7 và chỉ phục vụ đồ ăn mang về.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Còn tại xã Tiến Thịnh, các quán bia vẫn đang tạm dừng hoạt động, các hàng ăn, quán cà phê trong nhà cũng đã chuyển đổi hình thức kinh doanh từ bán hàng tại chỗ sang bán hàng mang về.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Chia sẻ với phóng viên, chủ hàng ăn Quang Linh (xã Tiến Thịnh) cho biết, khi bán hàng mang về, doanh thu của quán sẽ giảm gần một nửa. Dù vậy, anh và gia đình vẫn đang cố gắng để duy trì bán hàng mang về để bù đắp một phần chi phí thuê mặt bằng. Anh mong muốn Thành phố sớm khoanh vùng và có các biện pháp khống chế dịch bệnh để các dịch vụ sớm được hoạt động bình thường trở lại.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Do lo ngại dịch bệnh, nhiều hàng quán đã tạm dừng hoạt động kinh doanh.
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Huyện Mê Linh: Hàng ăn, quán cà phê tuân thủ đúng chỉ đạo của Thành phố
Hàng loạt hàng quán trên địa bàn huyện Mê Linh đóng cửa tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động