Huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2020, với sự quyết tâm, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, các cấp, các ngành của huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công đoàn cùng doanh nghiệp vượt khó, ổn định đời sống việc làm cho người lao động
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Sớm hoàn thành mục tiêu đưa 5 huyện thành quận
Huyện Hoài Đức điều chỉnh mục tiêu lên quận

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 17.800 tỷ đồng, đạt 75,1% kế hoạch năm, tăng 10,7% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ 8.819 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ; giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng 7.908 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch, tăng 8,7% so cùng kỳ; giá trị sản xuất Nông nghiệp 1.073 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch, tăng 3,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện 1.177.038 triệu đồng, đạt 80,5% so với dự toán Thành phố và đạt 36,1% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao.

Huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”
Hoài Đức phấn đấu “nhiệm vụ kép” vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế

Các lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch, đất đai, môi trường được tập trung thực hiện. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, thực hiện Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, xã thành phường. Công tác quản lý, sử dụng đất đai được chú trọng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai.

Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành thông báo thu hồi 13,5 ha đất nông nghiệp đến 671 hộ gia đình, cá nhân. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 895 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, công tác giáo dục, đào tạo được nâng cao toàn diện, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường theo hướng đạt chuẩn Quốc gia. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được triển khai kịp thời, hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm được quan tâm.

Huyện Hoài Đức tập trung mọi nguồn lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”
Hoài Đức đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Về kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng Quận, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện các tiêu chí thành lập Quận, Phường theo đề án. Đến thời điểm hiện tại, huyện đạt 22/27 tiêu chí. Đối với 05 tiêu chí chưa đạt, đang được tập trung triển khai nhằm hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 3 tháng cuối năm huyện tiếp tục tập thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất chương trình công tác trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, đặc biệt là đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, cụm, điểm công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động