Huyện Hoài Đức: Nhiều hộ dân tự nguyện di dời mộ chí phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Đặt mục tiêu hoàn thành 70% công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường Vành đai 4 vào tháng 6/2023, huyện Hoài Đức đang tập trung cao độ, chỉ đạo các xã có tuyến đường đi qua khẩn trương triển khai phương án di dời mộ chí, góp phần đưa dự án “về đích” theo đúng tiến độ.
Huyện Hoài Đức tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy tại các trường học Thêm hai xã của huyện Hoài Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Hoài Đức quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Thời gian qua, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoài Đức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với tinh thần tạo được đồng thuận cao trong dân để hoàn thành GPMB đảm bảo tiến độ triển khai dự án, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng và UBND các xã chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, tính cấp bách của Dự án để người dân nhất trí cao trong việc bàn giao đất và di chuyển mộ chí. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Đây cũng chính là nhiệm vụ khó khăn nhất trong GPMB bởi công tác di chuyển mộ chí liên quan đến vấn đề văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Song, với sự vào cuộc trách nhiệm, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong triển khai nhiệm vụ, tính đến thời điểm hiện tại, một số hộ dân trên địa bàn huyện đã đồng thuận, chủ động tổ chức di dời mộ chí nằm trong vùng diện tích để thực hiện Dự án.

Là xã tiên phong trong việc tổ chức di dời mộ chí phục vụ GPMB đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện, đến nay, xã Minh Khai đã di chuyển được 28 ngôi mộ của 8 hộ gia đình. Các ngôi mộ được quy tập về nghĩa trang nhân dân Rẻ Sen với sự đồng thuận cao của người dân địa phương.

Huyện Hoài Đức: Nhiều hộ dân tự nguyện di dời mộ chí phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Minh Khai tổ chức di dời, an vị các phần mộ để giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Xuân Đáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Khai, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn xã Minh Khai là 5,7ha của 143 hộ gia đình. Đến nay, xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện xong việc đo đạc, lập bản đồ; hoàn thành việc kê khai, quy chủ đối với 143 hộ; kê khai, đăng ký quy chủ được 235 mộ chí (107 hộ). Xã đã chủ động tuyên truyền, thông báo về chủ trương, kế hoạch GPMB dự án để nhân dân hiễu rõ; đẩy mạnh tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng của nhân dân trong công tác di dời mộ chí.

Mặc dù di dời mộ là vấn đề khá nhạy cảm nhưng về cơ bản nhân dân rất đồng thuận, ủng hộ. “Thời điểm hiện tại, người dân trên địa bàn xã bắt đầu tổ chức bốc mộ, sang cát cho người quá cố, do đó, các ban, ngành, đoàn thể xã sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại sớm di chuyển phần mộ nằm trong diện tích đất bị thu hồi để bàn giao mặt bằng “sạch” triển khai dự án”, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết.

Cũng tương tự xã Minh Khai, nhiều hộ dân tại xã Dương Liễu đã tự nguyện di dời các phần mộ với mong muốn dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua nắm bắt, hiện đã có 5 hộ tổ chức di dời 11 ngôi mộ về nghĩa trang nhân dân hiện trạng của xã.

Di dời mộ chí là nhiệm vụ khó, tuy nhiên xác định tuyến đường Vành đai 4 là dự án trọng điểm quốc gia nên cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ GPMB dự án, xã Song Phương cũng đang phối hợp triển khai các phần việc liên quan, trong đó công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận của người dân được đặc biệt coi trọng. Kết quả, đến nay đã có 1 ngôi mộ tổ được người dân đồng thuận di dời, dòng họ đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tại vị trí mới để chuyển mộ vào tháng tới.

Theo kế hoạch, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa phận 12 xã của huyện Hoài Đức với tổng chiều dài 17,1km. Sau khi nhận bàn giao 285 mốc giới ngoài thực địa, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã có đất nằm trong vùng dự án tiến hành rà soát số liệu diện tích đất cần thu hồi.

Kết quả, tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn huyện khoảng 180,4ha. Số hộ bị thu hồi đất là 6.401 hộ, trong đó có 105 hộ phải bố trí tái định cư. Đáng chú ý, có khoảng 4.500 mộ chí cần di dời để phục vụ dự án. Đến nay, huyện đã thực hiện kê khai, quy chủ được 3.792/6.401 hộ sử dụng đất; kê khai, đăng ký quy chủ được 3.016 ngôi mộ, đã kê khai, kiểm tra được 973 ngôi.

Với số lượng mộ chí rất lớn cần phải di dời khi thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó có những ngôi mộ tổ được xây dựng kiên cố, khang trang, trên cơ sở rà soát các nghĩa trang nhân dân hiện trạng, huyện xây dựng phương án chỉnh trang, cải tạo nghĩa trang nhân dân các xã An Thượng, Cát Quế, Minh Khai, Song Phương và quy hoạch mở rộng thêm nghĩa trang nhân dân tại 2 xã Đông La, Dương Liễu.

Huyện Hoài Đức: Nhiều hộ dân tự nguyện di dời mộ chí phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4
Tuyến đường Vành đai 4 đi qua 7 quận, huyện của Thành phố Hà Nội.

Việc đầu tư cải tạo, chỉnh trang hoàn thiện nghĩa trang nhân dân tại các xã có tuyến đường Vành đai 4 đi qua để các hộ gia đình, dòng họ đồng thuận, yên tâm di dời phần mộ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh, phong tục tập quán của nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, cũng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu tái định cư, huyện quy hoạch 2 dự án tái định cư trên địa bàn xã Đức Thượng và Đông La với diện tích dự kiến khoảng 8ha.

Để đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, huyện Hoài Đức cũng đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo, sớm chấp thuận chủ trương bố trí quỹ đất tái định cư và mở rộng nghĩa trang tại xã Đông La, Dương Liễu. Huyện cũng đề nghị Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các công trình Giao thông Thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xác định mốc giới, bàn giao mốc giới ngoài thực trên địa bàn, qua đó lập bản đồ GPMB là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo.

Đặc biệt, UBND huyện Hoài Đức cũng yêu cầu các ban, ngành thuộc huyện và UBND 12 xã có tuyến đường đi qua sớm hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đồng thời, huyện kêu gọi mỗi cá nhân, hộ gia đình có diện tích đất nằm trong vùng dự án cần phát huy vai trò, trách nhiệm công dân, chung tay với cấp ủy, chính quyền huyện, phối hợp tích cực hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo tiến độ chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Tuấn Trần

Bài viết cùng chủ đề

Dự án đường Vành đai 4

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Xem thêm
Phiên bản di động