Phong tặng Danh hiệu NSND, NSƯT

Huy chương đâu nói lên tất cả

Như 7 lần xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT trước, đợt xét tặng danh hiệu lần thứ 8 này đang thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi việc có nhiều nghệ sĩ tên tuổi, được khán giả yêu mến như: NSƯT  Chí Trung, Minh Hằng,… bị loại khỏi danh sách.
Trước ngày công bố danh sách NNND, NNƯT: Băn khoăn… hậu vinh danh

“Trượt” vì thiếu huy chương

Bộ VH,TT&DL vừa trình danh sách 158 nghệ sĩ được Hội đồng cấp Bộ xét phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lên Hội đồng cấp nhà nước, chuẩn bị cho đợt phong tặng tháng 9 tới. Ở lĩnh vực sân khấu, dư luận đặc biệt bất ngờ về việc NSƯT Chí Trung và NSƯT Minh Hằng bị “trượt” danh hiệu NSND ngay từ Hội đồng cấp Bộ vì chưa đủ số huy chương vàng tham gia hội diễn theo quy định. Trong khi đó, 3 tiêu chí khác để được phong tặng NSND như: Được khán giả mến mộ, được bạn nghề tôn trọng, trung thành với đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng thì hai nghệ sĩ Chí Trung, Minh Hằng đều đủ điều kiện. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng, được công chúng mến mộ như Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Quốc Thái, Thanh Thúy… cũng cùng chung số phận bởi thiếu huy chương.

Huy chương đâu nói lên tất cả
NSƯT Chí Trung bị loại khỏi danh sách

Được biết, cứ 2 năm một lần, Bộ VHTT&DL lại xét danh hiệu NSƯT, NSND cho các nghệ sĩ hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Năm nay đã đến lần thứ 8 nhưng lần nào cũng vậy, quanh việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ vẫn còn tồn tại nhiều điều chưa thỏa đáng. Còn nhớ ở hai mùa liên tiếp trước năm 2011 và 2013; việc NSƯT Xuân Hinh không được phong danh hiệu NSND đã khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Mặc dù, Xuân Hinh xét ở khía cạnh nghệ thuật và sự cống hiến, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu NSND. Lý do cũng chỉ bởi, Xuân Hinh thiếu huy chương. Hay như NSƯT Thành Lộc trọn cả một đời cống hiến cho nghệ thuật với nhiều tác phẩm đã được giới chuyên môn, công chúng ghi nhận và yêu mến, song cũng bị gạt ra khỏi danh sách xét tặng danh hiệu.

Cần xem lại qui chế

Thực tế cho thấy, trong quá trình xét tặng danh hiệu nghệ sĩ, qui chế đặt ra còn cứng nhắc và không phù hợp với thực tế. Bởi, có nhiều nghệ sĩ chân chính chỉ chú trọng cống hiến cho khán giả chương trình, tiết mục đặc sắc chứ không quan tâm “dùi mài kinh sử” tham gia hội diễn để giành huy chương. Đơn giản, với họ, nghệ thuật phải được công chúng đón nhận và ngược lại, sự yêu mến của khán giả khiến họ yêu nghề, tiếp tục sáng tạo, cống hiến, quên thời gian. Mặt khác, đối với một số nghệ sĩ, xét về tiêu chí huy chương, có thể không đủ, nhưng họ lại được các giải thưởng chuyên môn, được bằng khen của Nhà nước…Như NSƯT Chí Trung, năm 2013, tại liên hoan các vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ, từng được Hội Nghệ sỹ sân khấu VN trao giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho vở “Mùa hạ cuối cùng”, nhưng những thành tích đó lại không được tính và không thể quy đổi bằng tấm huy chương vàng ở các hội diễn. NSƯT Chí Trung bày tỏ, từ trước tới giờ anh không thật sự mặn mà vào việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT vì cả tiêu chí lẫn quy trình xét duyệt đều không được thuyết phục. Và rốt cuộc, nhiều nghệ sĩ được công chúng vô cùng yêu mến nhưng họ cũng không được phong tặng danh hiệu gì.

Theo ý kiến của nhiều nghệ sĩ, việc dựa vào huy chương hội diễn là không hợp lý vì có những nghệ sĩ được phong nhiều danh hiệu nhưng ít được công chúng biết đến. Bên cạnh đó, có nhiều loại hình sân khấu như cải lương, tuồng, chèo, số lượng các hội diễn ngày càng ít tổ chức, lấy đâu ra huy chương để đủ tiêu chuẩn xét tặng. Thực tế đã có nhiều nghệ sĩ vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu, cho nghệ thuật mà không màng tới danh hiệu. Thay vì vượt qua bao rào cản quy định để có được cái danh, họ lại chọn cho mình đích hướng tới là công chúng.

Dẫu là thế nhưng không thể phủ nhận, việc được Nhà nước công nhận danh hiệu là phần thưởng tinh thần quan trọng và tự hào của người nghệ sĩ. Vẫn biết, việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có qui chế với những tiêu chí rõ ràng. Song, qui định chưa phù hợp thì có thể sửa, chứ không vì thế mà lại để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trường hợp của nghệ sĩ Văn Hiệp và mới đây là nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng, khi qua đời mới được phong danh hiệu NSND.

“Việc xét tặng danh hiệu phải qua 4 hội đồng nghiêm ngặt từ hội đồng cơ sở đến hội đồng cấp tỉnh/thành/bộ và hội đồng cuối cùng gồm hội đồng cấp Nhà nước và hội đồng chuyên ngành, nên không có chuyện không công bằng ở đây. Bên cạnh đó, 13 thành viên Hội đồng cấp Bộ đều là những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho tất cả các loại hình sân khấu.

Việc xét danh hiệu được Hội đồng làm việc rất công minh, vô tư và khách quan. Những nghệ sĩ đủ tiêu chuẩn phần “cứng” theo quy định của Nhà nước thì sẽ được phong tặng danh hiệu. Tôi rất thương mến và hiểu các nghệ sĩ, để có được chỗ đứng trong lòng công chúng, người nghệ sĩ phải phấn đấu ghê gớm. Nhưng để đạt được danh hiệu, buộc các nghệ sĩ phải quan tâm hơn nữa tới các quy chế, quy định đã được Nhà nước ban hành.” – NSND Tâm Chính, thành viên Hội đồng cấp Bộ cho biết.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động