Hướng về người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021 và hiện thực hóa phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thăm, tặng quà công nhân lao động không về quê đón Tết Đồng hành với người lao động vượt qua mùa dịch Hướng về người lao động

Điển hình, ngày 18/5, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà 10 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất bao gồm 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Theo ông Đào Văn Triển - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, thời gian qua Liên đoàn Lao động quận tập trung đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về cơ sở và người lao động.

Hướng về người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Đào Văn Triển thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Kova.

Liên đoàn Lao động quận cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chia sẻ những khó khăn của đơn vị, động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ…

Đặc biệt, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động quận hướng tới.

“Những suất quà trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nguồn động viên, khích lệ để các đoàn viên, người lao động vượt qua trở ngại, bệnh tật, yên tâm lao động, sản xuất. Thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn tới những người lao động”, ông Đào Văn Triển cho biết.

Hướng về người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tặng quà hỗ trợ cho người lao động tại Công ty Công nghệ Cổ phần Tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh.

Là một trong những công nhân được nhận quà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động quận, anh Đinh Tiến Dũng (công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Kova) xúc động chia sẻ: Vào khoảng tháng 10 năm 2020, trên đường đi làm về anh bất ngờ bị một chiếc xe đâm trúng và phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình anh Dũng gặp khá nhiều khó khăn do vừa phải trang trải tiền thuốc men vừa lo cho 4 người con ăn học. Trong quá trình anh Dũng nằm viện, các cấp Công đoàn đã có sự động viên, thăm hỏi kịp thời. "Hôm nay, nhận được quà hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động quận, tôi rất xúc động. Dù món quà không quá lớn về mặt vật chất, nhưng lại có ý nghĩa tinh thần to lớn giúp tôi có thêm động lực vươn lên trong công việc và cuộc sống”, anh Dũng cho hay.

Còn chị Nông Thị Thu Hà (Công nhân công ty Cổ phần Gỗ Việt) cho hay: Chị rất vui mừng vì hôm nay được các cấp Công đoàn từ Thành phố, quận đến cơ sở tới thăm hỏi động viên. Hoàn cảnh của chị Hà hiện tại rất khó khăn, chồng suy thận 4 năm nay, phải nhập viện điều trị liên tục. Từ ngày chồng bị bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai chị. Thời điểm đó, các con chị còn nhỏ nên gần như chị luôn phải quay cuồng với guồng quay cơm áo, gạo tiền.

“Rất may mắn là từ khi gia đình tôi xảy ra chuyện, Công đoàn công ty và Ban Giám đốc luôn quan tâm, thăm hỏi động viên và tạo mọi điều kiện cho tôi có thể vừa làm việc, vừa có thời gian chăm sóc chồng mỗi khi anh ấy phải nhập viện cấp cứu. Ngoài việc động viên về mặt tinh thần, Công ty cũng có nhiều sự đãi ngộ, ủng hộ vật chất cho gia đình tôi. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình tôi đang ngày một được cải thiện. Tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn những tình cảm, sự hỗ trợ mà Công ty cũng như các cấp Công đoàn đã dành cho gia đình tôi” – chị Hà nghẹn ngào.

Có thể thấy, việc trao quà hỗ trợ là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, thông qua đó khuyến khích người sử dụng lao động chăm lo hơn nữa cho người lao động tại đơn vị.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đã mang lại những hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất mà còn củng cố niềm tin yêu, tự hào của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

“Những suất quà trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nguồn động viên, khích lệ để các đoàn viên, người lao động vượt qua trở ngại, bệnh tật, yên tâm lao động, sản xuất. Thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn tới những người lao động”, ông Đào Văn Triển cho biết.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động