Hơn 51.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch

Khẳng định sức khỏe người lao động cũng là sức khỏe của nền kinh tế, do vậy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn lãnh đạo tỉnh và các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang cần ưu tiên tập trung các giải pháp chăm lo tốt cho đối tượng này, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.
Cần đặc biệt quan tâm đến công lao động nhập cư đang cư trú ở khu vực bị phong tỏa, cách ly Tổng Liên đoàn dành trên 2,5 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Lãnh đạo Tổng Liên đoàn thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Chiều nay (17/5), thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang nắm tình hình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng dự buổi làm việc có ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Hơn 51.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về tình hình công nhân, viên chức, lao động, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết: Tính đến 12h00 ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch Covid-19, tổng số F0: 350 trường hợp. Dự báo trong những ngày tới, có khả năng sẽ có thêm các ca dương tính trong số các F1 đã cách ly (lấy mẫu lần 2), cũng có thể có ca dương tính ngoài số đã cách ly do các địa phương chưa truy vết, cách ly triệt để, nghiêm túc và người dân không tự giác khai báo.

Về tình hình dịch bệnh trong công nhân, viên chức, lao động, ông Cảnh cho biết: Số công nhân, viên chức, lao động ở Khu Công nghiệp là F0 có 321 người; F1: 4.288 người (trong đó Khu Công nghiệp: 2.280 người); F2: 6.504 người (Khu Công nghiệp: 4.280 người). Số công nhân, viên chức, lao động cách ly tại gia đình: 31.381 người (Khu Công nghiệp khoảng 26.000 người).

Đến nay, tất cả các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng dịch Covid-19, công nhân lao động phải nghỉ việc, trong đó có 23 doanh nghiệp có ca dương tính với SARS-CoV-2; 299 công nhân lao động phải nghỉ việc do 3 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vì hết nguyên liệu; 51.042 công nhân lao động của 54 doanh nghiệp phải nghỉ việc do phải cách ly và doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động liên quan đến dịch Covid-19.

Tại Khu Công nghiệp, hiện nay có 23/352 doanh nghiệp có công nhân lao động bị nhiễm Covid-19, số công nhân lao động nghỉ việc là 44.337 người (tập trung tại các Khu Công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu và Đình Trám).

“Hiện nay, để đảm bảo ổn định tình hình quan hệ lao động, 28 cán bộ Công đoàn trong tỉnh đang bám trụ dưới các Khu Công nghiệp, trực tiếp tuyên truyền, động viên, nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng nêu lên một số khó khăn, do dịch bệnh nên đông công nhân lao động nghỉ việc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống. Đặc biệt, số giáo viên các trường tư thục nghỉ việc (trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.600-1800 người) dẫn đến đời sống các gia đình gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng bày tỏ lo ngại về tình hình quan hệ lao động, sẽ có lãnh đạo doanh nghiệp lợi dụng tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh để chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 36 của Bộ luật Lao động...

Do đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, có cơ chế hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc, giảm việc, đặc biệt là giáo viên khối tư thục.

Hơn 51.000 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang phải nghỉ việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch
Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang số tiền 200 triệu đồng.

Thông tin về hoạt động chăm lo, hỗ trợ của các cấp Công đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh cho biết: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức đi thăm, động viên cán bộ y tế, các cơ sở y tế tuyến đầu điều trị, tham gia phòng, chống dịch; thăm, động viên cán bộ, nhân viên ở các chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu cách ly tập trung ở các địa phương… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn đã ủng hộ các địa phương cách ly, phong tỏa và cấp phát cho công nhân, viên chức, lao động 478.770 khẩu trang, 8.684 chai nước rửa tay sát khuẩn, 2.110 mặt nạ phòng, chống dịch, 10.000 chiếc quần áo phòng, chống dịch; ủng hộ nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, nước uống, sữa, rau của quả...) và ủng hộ bằng tiền mặt với tổng trị giá 631.580.000 đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, bày tỏ cảm thông, chia sẻ với tỉnh Bắc Giang khi dịch Covid-19 tấn công dữ dội vào công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đến thời điểm hiện tại có 321/350 ca F0 là công nhân lao động, và hiện nay số công nhân lao động bị nhiễm bệnh và nghi nhiễm có khả năng còn tăng lên, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời tới các đối tượng.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh cần đặc biệt là quan tâm và có biện pháp hỗ trợ kịp thời đến đối tượng công nhân lao động nhập cư đang cư trú, thuê trọ trên địa bàn. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, công nhân lao động phải thuê trọ trong khu nhà ở chật hẹp, thiếu thốn tiện nghi.

“Các cấp Công đoàn cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, kể cả những nơi chưa phát hiện F0, không để người lao động lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, cần ổn định tình hình tư tưởng trong công nhân, viên chức, lao động, tuyên truyền để đảm bảo công tác an toàn trong kỳ bầu cử sắp tới. Sức khỏe người lao động cũng là sức khỏe của nền kinh tế, do vậy, tỉnh Bắc Giang cần ưu tiên tập trung các giải pháp chăm lo”, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

Trước những đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ sớm ban hành chính sách kịp thời, trên tinh thần hỗ trợ kịp thời, tránh để sót đối tượng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao hỗ trợ tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang số tiền 200 triệu đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động