Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí

(LĐTĐ) Trong không khí đầm ấm của nhân dân cả nước và Thủ đô Hà Nội đón chào năm mới Tân Sửu 2021, chiều ngày 29/1, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Chương trình "Tết sum vầy năm 2021” nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận.
Quận Hoàn Kiếm tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2021 Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện các mặt công tác Tập trung chăm lo tốt nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm trao quà tới đoàn viên, người lao động.

Tới dự Chương trình “Tết sum vầy 2021” với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động quận có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm; Đinh Hồng Phong, phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Chương trình "Tết sum vầy năm 2021" được Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động của tổ chức Công đoàn quận.

Tại Chương trình Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Lê Hoàng Thuỷ Vân chia sẻ, ngoài nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận, Chương trình Tết sum vầy còn là dịp để khuyến khích, thúc đẩy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống công nhân viên chức lao động, nhất là những cán bộ công chức viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết.

Đồng thời tạo động lực giúp người lao động yên tâm, hăng say lao động sản xuất, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Đồng chí Đinh Hồng Phong, phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận tặng quà đoàn viên, người lao động.

Cũng theo đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân Tết cổ truyền của dân tộc, là thời điểm người lao động mong được quan tâm động viên chia sẻ khó khăn. Nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, đoàn viên công đoàn, với mong muốn có nhiều lượt đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ, động viên của tổ chức Công đoàn tại chương trình "Tết sum vầy 2021", Liên đoàn Lao động quận tổ chức trao 371 suất quà cho 371 công nhân viên chức lao động, con đoàn viên công nhân viên chức lao động và 155 công nhân lao động ở xa về quê đón Tết được hỗ trợ vé xe.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh việc chăm lo, hỗ trợ đời sống cho cán bộ, nhân viên, công nhân lao động, tiêu biểu như Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank tiếp tục tổ chức các chuyến xe đưa cán bộ nhân viên về quê đón tết, hay Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương – Hà Nội đã thưởng tết cho người lao động tháng lương thứ 15 và ½ tháng lương thứ 16. Đặc biệt, trong dịp này nhiều doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đã chung tay cùng với Liên đoàn Lao động quận tặng quà các gia đình chính sách, các hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Trước thềm năm mới, Xuân Tân Sửu 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đề nghị công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chủ sử dụng lao động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2021 của Thủ tướng chính phủ, công điện số 02 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ y tế, đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Tham dự Chương trình "Tết sum vầy 2021" do Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức, chị Lương Thị Thu Hương, đang sinh hoạt tại Hội người mù quận Hoàn Kiếm phấn khởi chia sẻ, ngoài được nhận quà Tết là các thực phẩm thiết yếu từ Liên đoàn Lao động quận, chị còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, được chụp ảnh với không gian chợ Tết Cổ truyền, nên rất vui. “Đang trong tình trạng dịch Covid -19 nên khi đến dự Chương trình người lao động được ban tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và ngồi dãn cách nên cũng rất yên tâm”, chị Hương chia sẻ. Chị Hương cũng mong muốn có thêm nhiều đoàn viên, người lao động và con người lao động được các cấp công đoàn quận quan tâm chăm lo hơn nữa, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Công nhân viên chức lao động quận phấn khởi nhận quà từ đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận tặng quà đoàn viên, người lao động
Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Hơn 500 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm được nhận quà Tết và vé xe miễn phí
Người lao động được kiểm tra cẩn thận khi vào dự Chương trình nhằm phòng tránh dịch Covid -19
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động