Hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ

(LĐTĐ) Từ ngày 1/8, Bệnh viện Bạch Mai chính thức triển khai khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại nhà K1 - Khoa khám bệnh theo yêu cầu đến 21 giờ. Hiện đã có hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đăng ký tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Trong đó, nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có chuyên môn cao đã tự nguyện đăng ký tham gia.
Hướng tới phát triển y tế điện tử Từ 1/8, Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh đến 21 giờ

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 17 giờ ngày 1/8 đã có rất đông người dân đến khám bệnh tại đây. Mặc dù khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính, nhưng toàn bộ các dịch vụ khám chữa bệnh vẫn bảo đảm đầy đủ chuyên khoa và xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng như trong giờ hành chính, mà không tăng chi phí. Các phòng khám, lấy mẫu xét nghiệm được bố trí cùng tòa nhà, giúp người dân đến thăm khám thuận tiện hơn. Sau 2 giờ, bệnh nhân có đầy đủ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán để bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc.

Hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ
Đông người dân chờ khám ngoài giờ tại Bệnh viện Bạch Mai.

18 giờ anh Nguyễn Xuân Phước (Hải Phòng) đã có mặt trước cửa phòng khám tầng 6, nhà K1 Bệnh viện Bạch Mai để tái khám. Chia sẻ về lịch tái khám hôm nay anh Phước cho biết: Ngay khi biết thông tin Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám đến 21 giờ đối với ngày thường anh đã đặt lịch khám trước. Đến chiều nay anh chủ động kết thúc công việc sớm hơn ngày thường để di chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội cho kịp giờ khám.

"Việc kéo dài thời gian khám vào buổi chiều, ngoài giờ, không chỉ giúp người dân chúng tôi chủ động sắp xếp thời gian, hoàn thiện các công việc cần thiết mà còn có cơ hội đặt lịch khám dễ dàng hơn cũng như nhiều lựa chọn trong khung giờ khám và chọn bác sĩ khám theo nhu cầu của cá nhân" - anh Phước chia sẻ.

Hay trường hợp bà Nguyễn Thị Hoàn (ở Thạch Hà - Hà Tĩnh) cho biết: Thời gian qua bà bị ho ra máu nhưng chưa tìm được nguyên nhân, nên hôm nay ra Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. “May mắn hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám khung giờ muộn hơn nên tôi được khám và trả kết quả luôn trong ngày. Vậy là chỉ 21 giờ tối nay, khi chờ lấy kết quả xong, là tôi lại có thể bắt xe khách về nhà, như vậy cũng đỡ mất thêm chi phí ở trọ tại Hà Nội một hôm”- bà Hoàn phấn khởi cho biết.

Hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ
Các phòng khám, lấy mẫu xét nghiệm được bố trí cùng tòa nhà, giúp người dân đến thăm khám thuận tiện.

Theo thống kê, mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 8.000 - 10.000 người bệnh tới khám. Tâm lý chung của người Việt Nam, thường đi khám bệnh từ sáng sớm vào các ngày đầu tuần. Việc khám buổi sáng, đầu tuần cũng là để thuận tiện nhịn ăn nếu cần phải làm một số thủ thuật. Chính bởi quan niệm này nên vào buổi sáng và những ngày đầu tuần, các phòng khám, bệnh viện đều phải hoạt động với công suất cao, nhiều khi quá tải cục bộ.

Đặc biệt, số lượng bệnh nhân đông gây áp lực lên nhân viên y tế cũng như người bệnh. Với việc mở rộng khung giờ khám, người dân có thể dễ dàng sắp xếp công việc để thuận tiện đến bệnh viện, tránh phải xếp hàng đông đúc, chờ đợi.

Để đảm bảo nguồn nhân lực, vật lực phục vụ bệnh nhân khi triển khai mở rộng giờ khám bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay: “Thời gian qua, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện rất đông, có một số khung giờ cục bộ bị quá tải. Đồng thời, bệnh viện đã khảo sát nguyện vọng của cán bộ, nhân viên của bệnh viện, đã có khoảng hơn 2.000 cán bộ có nguyện vọng tự nguyện đăng ký khám chữa bệnh ngoài giờ. Chính vì vậy, sau khi họp Ban Giám đốc Bệnh viện, chúng tôi đã triển khai việc mở rộng thời gian khám, vừa phục vụ nhu cầu của người dân, vừa tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên”.

Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí lịch khám, các bộ phận hậu cần, khối xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh… tất cả các chuyên khoa đều được phục vụ như khám ban ngày. Người dân khi đến khám sẽ được bố trí phục vụ khám luôn mà không phải chờ đợi lâu, tránh xảy ra tình trạng quá tải.

Hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ
Hiện đã có hơn 2.000 bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đăng ký tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính.

“Với đặc thù ngành y làm việc theo ca trực, bệnh viện đã bố trí lịch làm việc rất khoa học, các cán bộ, nhân viên sẽ chủ động đăng ký thời gian làm việc theo nhu cầu để vừa đảm bảo sức khỏe, phục vụ nhân dân, dành thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động”, bác sĩ Giáp chia sẻ.

Tuy nhiên, bác sĩ Giáp cũng nhấn mạnh, mở rộng giờ khám bệnh chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết tình trạng trước mắt, để giải quyết sâu hơn các vấn đề cốt lõi thì cần tập trung phát triển y tế cơ sở.

"Bệnh viện Bạch Mai luôn triển khai các giải pháp đào tào chuyên môn, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ phát triển chuyên ngành trong phạm vi được giao. 26 tỉnh, thành phố đã được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành để với những bệnh thông thường người dân có thể đến khám ở những bệnh viện tuyến cơ sở mà không cần phải đến bệnh viện tuyến Trung ương"- bác sĩ Giáp cho biết thêm.

Từ ngày 1/8, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám bệnh từ 17h đến 21h đối với ngày thường và đến 16h30 chiều ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Để đặt lịch khám, người dân có thể liên hệ Tổng đài 1900.888.866 trong khung thời gian từ 7h30 đến 21h hoặc truy cập vào website và fanpage của bệnh viện để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sĩ.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Tổng thu 63.602 tỷ đồng từ khách du lịch trong 7 tháng năm 2024

Hà Nội: Tổng thu 63.602 tỷ đồng từ khách du lịch trong 7 tháng năm 2024

(LĐTĐ) Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng năm 2024, lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 63.602 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ riêng tháng 7/2024, ngành du lịch Thủ đô đã đón 2,52 triệu lượt khách, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công an Thành phố đã chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công đoàn tỉnh Quảng Nam dành hàng chục tỷ đồng chăm lo cho người lao động

Công đoàn tỉnh Quảng Nam dành hàng chục tỷ đồng chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn tỉnh Quảng Nam đã tập trung nguồn lực để tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Nghệ An: Thành phố Vinh tuyển sinh đầu cấp hơn 15.000 học sinh

Nghệ An: Thành phố Vinh tuyển sinh đầu cấp hơn 15.000 học sinh

(LĐTĐ) Từ ngày 1/8 đến hết ngày 4/8, thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với học sinh mầm non, lớp 1 - bậc tiểu học và lớp 6 với bậc THCS.
Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 trong 4 ngày - từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9 Dương lịch.
Phát triển nghề tẩm quất, tạo việc làm, thu nhập cho người khiếm thị

Phát triển nghề tẩm quất, tạo việc làm, thu nhập cho người khiếm thị

(LĐTĐ) Hội người mù các cấp thành phố Hà Nội đã và đang chú trọng triển khai nhiều giải pháp để phát triển nghề tẩm quất xoa bóp nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người khiếm thị, giúp họ cảm thấy tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2024.

Tin khác

Nhiều kỳ vọng vào liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

Nhiều kỳ vọng vào liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư

(LĐTĐ) Sự ra đời của liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư thực sự là một cuộc cách mạng trong điều trị ung thư. Góp phần quan trọng trong việc phòng, chống và đẩy lùi bệnh ung thư tại Việt Nam cũng như thế giới. Đặc biệt, phương pháp này có thể áp dụng cho một số bệnh ung thư đã được điều trị bằng phương pháp khác không thành công; hoặc phối kết hợp với các phương pháp khác ngay từ đầu để nâng cao hiệu quả tối ưu.
Chủ quan vết thương hở, nhiều người nhập viện thở máy do uốn ván

Chủ quan vết thương hở, nhiều người nhập viện thở máy do uốn ván

(LĐTĐ) Chiều 31/7, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Khoa Cấp cứu của đơn vị đã điều trị cho gần 10 trường hợp mắc bệnh uốn ván nặng.
Nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người sẽ trở lại làm việc tại Bệnh viện K

Nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người sẽ trở lại làm việc tại Bệnh viện K

(LĐTĐ) Bệnh viện K sẽ bố trí để nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý - người bị tai nạn hy hữu tại quán cà phê The Coffee House (Hà Nội) cách đây hơn 3 tháng trở lại làm bác sĩ lâm sàng theo nguyện vọng...
Phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ hơn 10 năm

Phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp khổng lồ hơn 10 năm

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, các y bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân Trịnh Thị Hoa (39 tuổi, ở Chương Mỹ - Hà Nội) mang khối u tuyến giáp “khổng lồ” suốt hơn 10 năm. Ca phẫu thuật có độ khó cao vì khối u có kích thước lớn, tăng sinh mạch máu nhiều, nguy cơ chảy máu cao và mất máu nhiều.
Men gan tăng cao, ứ mật do uống thuốc không rõ nguồn gốc

Men gan tăng cao, ứ mật do uống thuốc không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời gian qua Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tổn thương gan nghiêm trọng do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng.
Hà Nội ghi nhận thêm 125 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 125 ca mắc sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua (từ ngày 19 - 26/7) toàn Thành phố ghi nhận 125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân phân bố tại 25 quận, huyện.
Chương Mỹ hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ

Chương Mỹ hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ

(LĐTĐ) Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ xuống các địa bàn vùng ngập lụt để cùng với y tế các xã, y tế thôn tuyên truyền, cấp thuốc CloraminB, hướng dẫn các hộ dân biện pháp giữ vệ sinh môi trường, cách xử lý nguồn nước để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình "tìm" con

Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình "tìm" con

(LĐTĐ) Vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương" dành tặng nhiều hỗ trợ đến các thầy, cô trong quá trình thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chương trình diễn ra từ ngày 8/3 - 30/11/2024.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) ghi nhận 43 ca mắc sốt xuất huyết, đồng thời ghi nhận 1 ổ dịch đang hoạt động tại phường Trung Hòa. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, thời gian qua, quận Cầu Giấy đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động