Hơn 17,7 triệu ca mắc, WHO cảnh báo sống chung với dịch

Sáng 1/8, thế giới đã ghi nhận hơn 17,7 triệu ca mắc, trong đó có 681.968 ca tử vong do Covid-19.
WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu
WHO cảnh báo thận trọng về thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả dexamethasone

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 1/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 17.731.470 trường hợp, trong đó có 681.968 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 11.145.530 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

cap nhat covid-19: hon 17,7 trieu ca mac, who canh bao song chung voi dich hinh 1
Ấn Độ cũng đã gia tăng các biện pháp kiểm soát sân bay chặt chẽ nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19. (Nguồn: PTI)

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.

Theo Reuters, dịch bệnh đang gia tăng nhanh nhất ở châu Mỹ. Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 đầu tiên lên đến đỉnh điểm tại một số quốc gia và làn sóng thứ 2 xảy ra tại một số nước khác, nhiều nơi đang áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội nghiêm ngặt.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) hôm 31/7 cảnh báo mặc dù các nỗ lực phát triển vaccine đang được đẩy mạnh, nhưng thế giới phải học cách sống chung với Covid-19 và chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 67.409 ca mắc và 1.416 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 4.702.394 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 156.701 người. Tiến sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cảnh báo nếu không có một nỗ lực trên toàn quốc nhằm tuân thủ các biện pháp phòng ngữa, sẽ không thể dự đoán được dịch Covid-19 sẽ kéo dài bao lâu tại Mỹ. Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ đang chứng kiến làn sóng tái bùng phát dịch Covid-19 sau khi nhiều bang bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Mỹ Latin, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 48.696 ca mắc và 1.098 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.662.485 ca bệnh và 92.475 ca tử vong. Phu nhân Tổng thống Brazil là bà Michelle Bolsonaro (38 tuổi), được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 30/7. Trước đó, chồng bà, Tổng thống Jair Bolsonaro (65 tuổi), đã phải trải qua hai tuần cách ly, sau khi được xác định nhiễm virus này.

Tiếp đến là MexicoPeru. Tính đến thời điểm hiện tại, Peru ghi nhận 407.492 ca mắc và 19.021 ca tử vong. Mexico có thêm 7.730 ca mắc mới và 639 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên thành 416.179, trong đó có 46.000 ca tử vong. Chile ghi nhận 355.667 ca mắc Covid-19, trong đó có 9.457 ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại.

Nga ghi nhận thêm 5.482 ca mắc và 161 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 839.981 trường hợp, trong đó 13.963 trường hợp tử vong.

Tại châu Phi, Nam Phi hiện là tâm điểm chú ý trên bản đồ Covid-19 toàn cầu sau khi trở thành quốc gia có tổng số ca mắc cao thứ 5 thế giới. Nước này ghi nhận thêm 11.014 ca mắc mới và 193 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên thành 493.183 và tổng số ca tử vong là 8.005. Hai bộ trưởng trong nội các Nam Phi đã phải nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế thế giới bày tỏ lo ngại dịch bệnh tại quốc gia này có thể lan rộng ra khắp châu lục.

Tại châu Âu, Anh vẫn là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nước này có thêm 880 ca mắc và 120 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên thành 303.181 và tổng số ca tử vong là 46.119. Tây Ban Nha ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 335.602 trong đó có 28.445 ca tử vong do Covid-19.

Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân nước này không đi lại tới 3 khu vực ở phía bắc Tây Ban Nha là Catalonia, Navarre và Aragon trong bối cảnh lo ngại gia tằng rằng việc đi lại xuyên biến giới có thể gây ra làn sóng Covid-19 thứ 2. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nước châu Âu hạn chế việc đi lại đến Tây Ban Nha. Anh đã cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ quốc gia này, trong khi Na Uy áp dụng cách ly 10 ngày.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 304.204 sau khi ghi nhận thêm 2.674 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 16.766 trường hợp. Bộ Y tế Iran cho biết, số ca tử vong đã tăng vọt kể từ cuối tháng 6 vừa qua.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 57.430 ca mắc và 765 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 1.696.780, trong đó có 36.551 ca tử vong. Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết, nước này cần phải đề cao cảnh giác trong bối cảnh mối đe dọa Covid-19 vẫn luôn thường trực.

Ông Modi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang để ngăn dịch bệnh lây lan. Các chuyên gia cảnh báo số ca bệnh gia tăng có nguy cơ làm sụp đổ hệ thống y tế vốn đang quá tải.

Tại Đông Nam Á, Indonesia, Philippines, Singapore là các ổ dịch lớn nhất khu vực.

Indonesia ghi nhận thêm 2.040 ca mắc và 73 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên thành 108.376, tổng số ca tử vong là 5.131.

Philippines có thêm 4.063 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên thành 93.354. Tổng số ca tử vong tại nước này hiện là 2.023. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố duy trì các biện pháp hạn chế tại thủ đô và một số tỉnh thành khác trong 2 tuần nữa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Singapore cho biết đã có 3 ổ dịch lớn tại cộng đồng. Singapore đang trong giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại. Bộ Y tế nước này thông báo, việc hạn chế số lượng người tham gia các sự kiện như đám cưới hoặc đám tang sẽ được nới lỏng vào ngày 4/8, song biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì. Tính đến thời điểm hiện tại, Singapore ghi nhận 52.205 ca mắc./.

Theo Hồng Anh/vov.vn

https://m.vov.vn/the-gioi/cap-nhat-covid19-hon-177-trieu-ca-mac-who-canh-bao-song-chung-voi-dich-1077158.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động