Hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ Quốc được trao cho ngư dân bám biển

(LĐTĐ) Ngày 8/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc - Kỷ niệm Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân bám biển” vượt mốc sau 3 năm triển khai.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng KN Holdings được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2022 TP.HCM: Khuyến khích hoạt động cải tạo, xây mới nhà trọ

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố, ban, ngành.

Hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ Quốc được trao cho ngư dân bám biển
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết: Năm 2016 khi đang công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông may mắn được tham gia hành trình thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, nhìn thấy nhiều con thuyền đánh cá của bà con ngư dân với những lá cờ bạc màu, thậm chí bị rách tả tơi vì gió biển, sau nhiều đêm thao thức, ông quyết định sẽ làm một điều gì đó thật có ý nghĩa cho bà con ngư dân nói riêng và hướng về biển, đảo nói chung, thể hiện trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. Từ những cảm xúc và ý tưởng ban đầu ấy đã dẫn đến sự ra đời của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, được phát động lần đầu tiên vào ngày 1/6/2019 tại tỉnh Bạc Liêu, nhân Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam. Sau 3 năm 3 tháng và 7 ngày, chương trình đã vượt kế hoạch đề ra, đạt hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ quốc được trao và ký kết trao trên phạm vi toàn quốc, sớm hơn dự kiến gần 2 năm.

"Sau gần 6 tháng chuẩn bị, ngày 1/6/2019, chương trình đã được phát động tại tỉnh Bạc Liêu. Rồi ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã tổ chức Lễ chào cờ, thượng cờ tại Đất Mũi. Mấy tháng sau đó, ngày 14/10/2019, chúng tôi tổ chức Lễ chào cờ, thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Và tháng 5/2022 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức khảo sát, lên phương án phối hợp để tiến tới xây dựng Cột cờ Quốc gia tại A Pa Chải - vùng đất cực Tây của Tổ quốc", ông Tô Đình Tuân cho biết.

Hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ Quốc được trao cho ngư dân bám biển
Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động phát biểu sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh, không chỉ tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, dụng cụ sơ - cấp cứu trên biển cho bà con ngư dân ở 28/28 tỉnh, thành có biển, Báo Người Lao Động với sự đồng hành của các doanh nghiệp đã triển khai chương trình “Cờ Tổ quốc biên cương”, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và nhiều phần quà cho chiến sĩ bộ đội biên phòng và đồng bào sống dọc biên giới trên bộ ở 20/25 tỉnh; phối hợp xây dựng hàng chục đường cờ Tổ quốc tại TP.HCM và 11 tỉnh, thành trên cả nước.

Ông Tô Đình Tuân cho hay, giai đoạn 2 của chương trình được chính thức phát động và triển khai thực hiện từ ngày 8/9 với tên gọi "Tự hào cờ Tổ quốc", gồm 3 hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc". Mục tiêu đến năm 2024, chương trình sẽ đạt 2 triệu lá cờ Tổ quốc, bằng 200% kế hoạch ban đầu.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa lớn, gây được tiếng vang lớn trên toàn quốc.

"Đó không chỉ đơn thuần là những kết quả vật chất mà quan trọng hơn là chương trình đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của bà con ngư dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung", ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết.

Hơn 1,2 triệu lá cờ Tổ Quốc được trao cho ngư dân bám biển
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ông Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng trong giai đoạn mới, chương trình sẽ tiếp tục tìm những nội dung và hình thức mới, những cách làm thiết thực hơn nữa để phát huy hiệu quả của chương trình, tạo thêm nguồn động lực, thêm niềm tự hào để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cũng như tạo ra sự gắn bó, kết nối trong toàn xã hội nhằm chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại chương trình, Báo Người Lao Động cùng các đơn vị đã ký kết đồng hành với chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” năm 2022. Dịp này, tập thể Báo Người Lao Động, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” và các cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng. Cùng ngày, Báo Người Lao Động cũng khai mạc triển lãm 3 năm một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động