Hơn 100 cán bộ y tế được biểu dương "Người tốt, việc tốt" ngành Y tế năm 2022

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" (1992 - 2022), biểu dương "Người tốt, việc tốt" ngành Y tế Thủ đô năm 2022.
Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" Quận Đống Đa: Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” kể từ khi được Thành phố phát động tại Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/3/1992 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức chỉ đạo phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô, qua 30 năm triển khai thực hiện đến nay đã có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của ngành Y tế.

Hơn 100 cán bộ y tế được biểu dương
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trao Bằng khen cho 3 cá nhân được biểu dương "Người tốt việc tốt" cấp Thành phố.

Đây là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống nhân văn của người Hà Nội, khơi dậy sức mạnh, tài trí, sức sáng tạo, tinh thần y đức cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã trở thành một trong những phong trào thi đua trọng tâm trong kế hoạch thi đua hàng năm của ngành.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã thúc đẩy vai trò và sức mạnh của người đứng đầu, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành trong công cuộc nâng cao chất lượng phục vụ; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của của các đơn vị và của ngành Y tế.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được gắn liền và lồng ghép với nhiều phong trào thi đua khác nhau nhằm đa dạng hình thức triển khai và phát huy tối đa hiệu quả. Điển hình như: Các phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đã có tác động tích cực, cải thiện cơ bản các hoạt động của bộ phận tiếp đón của các cơ sở khám chữa bệnh.

Trải qua 30 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", đến nay số lượng cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của ngành đã không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng. Hàng năm ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" của năm và đề xuất phương hướng hoạt động của năm tiếp theo vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu được chọn lựa để biểu dương tại Hội nghị.

Trung bình mỗi năm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở chiếm hơn 50% trên tổng số cán bộ công chức, viên chức của đơn vị. Tính từ năm 2009 đến nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành có hơn 11.500 cá nhân; 228 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; 7 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Đây thực sự là những tấm gương điển hình tiên tiến của ngành, là những bông hoa đẹp tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn ngành noi theo.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1992, Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, trải qua 30 năm đến nay phong trào đã trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong các phong trào thi đua của Thành phố, trong đó có ngành Y tế Hà Nội. Có thể khẳng định, đến nay phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành hoạt động thi đua nổi bật trong toàn ngành, góp phần tạo ra không khí làm việc phấn khởi, hăng say, tương thân tương ái.

Qua các phong trào thi đua yêu nước và phong trảo “Người tốt, việc tốt” đã có nhiều tập thể, cá nhân được Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được duy trì hiệu quả và ngày càng được đẩy mạnh nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng các việc làm tốt, hành động đẹp của nhân viên ngành y. Các bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, ngoài những tấm gương “Người tốt, việc tốt” được tuyên dương, tôn vinh, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, của những y, bác sĩ, điều dưỡng, công chức, viên chức đang ngày đêm cống hiến cho ngành Y tế Hà Nội mà chúng ta không thể kể hết được.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào "Người tốt, việc tốt" thời gian qua còn một số hạn chế như việc triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” của một số đơn vị còn chưa được thường xuyên, còn mang tính hình thức.

Vì vậy, trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm vai trò của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả chất lượng các hoạt động chuyên môn của ngành y. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.

Tiếp tục gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động.

Bên cạnh đó, thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, chú trọng đề xuất khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Phải thực sự trở thành động lực quan trọng để phát hiện, xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển các điển hình; thi đua khen thưởng phải gắn liền với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Kịp thời có hình thức thích hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành các việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình giải pháp cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống y tế Thủ đô cùng các sở, ban, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, ngành Y tế đã biểu dương 3 gương "Người tốt, việc tốt" cấp Thành phố và 30 cá nhân đại diện cho 114 gương “Người tốt, việc tốt” cấp ngành năm 2022 tại Hội nghị.

Minh Khuê - Mai Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động