Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"

(LĐTĐ) Ngày 5/10, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khen thưởng cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" giai đoạn 2014-2022.
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II quận Bắc Từ Liêm Quận Bắc Từ Liêm: Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Tổ dân phố Hoàng Xá Kinh tế quận Bắc Từ Liêm hồi phục và phát triển mạnh mẽ

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, từ lâu phong trào "Người tốt việc tốt" luôn được quận đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Cụ thể, từ năm 2014-2022, các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào Người tốt việc tốt của quận Bắc Từ Liêm tiếp tục được triển khai thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả. Trong đó, nổi bật là việc đổi mới trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt.

Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị.

Hàng năm, Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt được triển khai đến từng tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ cuộc thi viết và phong trào "Người tốt việc tốt", nhiều gương Điển hình tiên tiên tiến, Người tốt việc tốt trên các lĩnh vực và quần chúng nhân dân đã được kịp thời phát hiện.

Đó là các ông, bà bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó các hội đoàn thể… Bản thân họ là những đảng viên, cán bộ hưu trí mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác Đảng, đoàn thể và từ thiện đến những hội viên, đoàn viên năng nổ, hết lòng với phong trào chung của địa phương.

Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"
UBND quận Bắc Từ Liêm được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đó là những em học sinh không những có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập mà còn nhiệt tình tham gia trong công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những thầy cô giáo không những tâm huyết, yêu nghề, có nhiều sáng kiến cải tiến trong phương pháp dạy, học mà còn có tấm lòng nhân hậu, có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện.

Hay là các bác phụ huynh có những hành động đẹp, việc làm tốt cùng với thầy giáo, cô giáo và nhà trường tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường để các em học sinh quận Bắc Từ Liêm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Đó còn là những người dân bình thường trên địa bàn quận đã có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất kinh doanh, cho xã hội, góp phần làm giàu cho tập thể, cá nhân và cho sự phát triển chung của quận Bắc Từ Liêm...

Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"
UBND quận tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua Người tốt việc tốt.

Từ những giải pháp đổi mới trong triển khai thực hiện phong trào Người tốt việc tốt, cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt giai đoạn 2014-2022, quận Bắc Từ Liêm đã có 1 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 186 gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt được Thành phố khen thưởng; gần 2.100 lượt cá nhân được quận Bắc Từ Liêm công nhận danh hiệu Người tốt việc tốt; nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua Người tốt việc tốt.

Quận Bắc Từ Liêm đã được thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong 6 năm (từ 2015-2018, năm 2020 và 2022) do có thành tích tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi viết và trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt....

Để ghi nhận, biểu dương và tôn vinh kịp thời các cá nhân có những hành động đẹp, việc làm tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho UBND quận Bắc Từ Liêm do có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện phong thi đua Người tốt việc tốt Thành phố năm 2022; tặng Danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2022 cho 33 cá nhân.

Quận Bắc Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"
Giao lưu giữa các gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã tặng giấy khen, khen thưởng cho 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Người tốt việc tốt giai đoạn 2014-2022"; khen thưởng 1 tập thể gương Điển hình tiên tiến và 110 cá nhân Người tốt việc tốt và 34 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt năm 2022.

Cũng nhân dịp này, những tấm gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa và nhân lên điều tốt đẹp trong cuộc sống, như: Ông Lê Thanh Mẽ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Đức Thắng - chủ nhân của chương trình: "Ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư ở Tổ dân phố"; nhà giáo nhà giáo Vương Tuyết Băng, trường Tiểu học Tây Tựu B. Không chỉ dạy chữ, dạy người mà hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề, cô đã chung tay hỗ trợ, chăm lo cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân cô đã đỡ đầu học sinh Nguyễn Hoàng Ân, lớp 4C, bị bệnh xương thủy tinh, có năng lực học tập chậm, gia đình hộ nghèo...

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Xem thêm
Phiên bản di động