Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay (11/12), Hội Phổi Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội (1961-2021) và khai mạc Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ VIII. Nhân dịp này, Hội Phổi Việt Nam đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phòng, chống lao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Đón tuổi mới, phơi phới vào hè” Tuổi trẻ phường Đống Mác xây hoài bão lớn Đoàn chuyên gia Hội Phổi Pháp Việt sang thăm và làm việc tại Việt Nam

Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội, hơn bao giờ hết, vai trò của hệ thống y tế, đặc biệt lĩnh vực hô hấp và truyền nhiễm qua đường hô hấp được khẳng định một cách rõ nét, góp phần to lớn trong cuộc chiến kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe phổi cho nhân dân Việt Nam. Đồng thời, năm 2021 cũng là một năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường tròn 60 năm xây dựng và phát triển của Hội Phổi Việt Nam (VILA).

Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung thay mặt Hội Phổi Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình Chống Lao Quốc gia cho rằng, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Hội Phổi Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Điển hình như các hoạt động xây dựng các kỹ thuật chuyên sâu điều trị các bệnh phổi khi mắc Covid-19, hướng dẫn điều trị phổi nhằm giảm thiểu tử vong do Covid-19. Đặc biệt, có rất nhiều kỹ thuật hiện đại đã sớm được đưa vào ứng dụng hay mô hình sàng lọc 3 lớp để bảo vệ các cơ sở y tế đã được ứng dụng tại nhiều bệnh viện trên cả nước…

Chủ đề của Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII năm nay là: "Hội Phổi Việt Nam vì sức khỏe phổi người Việt". Đây là chủ đề nhưng đồng thời là định hướng hoạt động của hội. Phó Giáo sư Nguyễn Viết Nhung cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục các hoạt động mạnh mẽ và thiết thực hơn như hướng dẫn tiếp cận thực hành y khoa bao gồm thực hành bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, đái tháo đường..., hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng sẽ được đẩy mạnh. Đặc biệt, Hội sẽ mở ra một định hướng mới để phát triển công nghệ, tổ chức và xây dựng trung tâm ứng dụng công nghệ cao vào khám, chữa bệnh.

Gửi thông điệp tới buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, trong suốt 60 năm qua, Hội Phổi Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về tổ chức và chuyên môn, đóng góp rất quan trọng. Đặc biệt đã xây dựng được một hệ thống phòng, chống bệnh lao và các bệnh phổi. "Toàn ngành Y tế, tất cả các hội y học, đặc biệt là Hội Phổi Việt Nam cùng với các thành viên của mình là Bệnh viện Phổi Trung ương, các y, bác sĩ về phổi, hô hấp là những lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng, Hội Phổi Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa các thành tựu, phát triển không ngừng cả về tổ chức và chuyên môn, trở thành tổ chức có hệ thống đều khắp các tỉnh thành hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân.

Nhân dịp này Hội Phổi Việt Nam đã được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc cho nhiều hoạt động phòng chống lao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra 2 tập thể là Khoa Nội tổng hợp và Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương và 1 cá nhân là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phổi Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác cũng vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Phổi Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Quang cảnh buổi lễ.

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân Hội Phổi Việt Nam trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phổi người Việt Nam, 15 tập thể và 36 cá nhân là thành viên Hội Phổi Việt Nam đã nhận được bằng khen của Tổng hội Y học Việt Nam. Các tập thể được nhận bằng khen là các chi hội phổi một số tỉnh thành, khoa phổi của các bệnh viện trong cả nước.

Hội Phổi Việt Nam đã khẳng định vị thế quan trọng trong sự phát triển của chuyên ngành lao và bệnh phổi Việt Nam, giữ vai trò như cánh tay nối dài của Bệnh viện Phổi Trung ương để cùng thực hiện sứ mệnh vô cùng quan trọng đó là thanh toán bệnh lao và chăm sóc sức khoẻ phổi cho nhân dân Việt Nam. Bệnh viện Phổi Trung ương như cái nôi để Hội phát triển mở rộng thu hút các hội viên tham gia, mặt khác Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp có cơ chế hoạt động mềm dẻo, linh hoạt hơn trong việc động viên khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia vào công tác chống lao và bệnh phổi. Sự phối hợp hài hoà đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp và như một kim chỉ nam xuyên suốt trong 60 năm qua.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động