Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 17/5, Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tới thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Đất Mũi. Đoàn đã đến tham quan Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và đón nhận lá Cờ Tổ quốc số 77 từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi.
Báo Lao động Thủ đô tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Kiên Giang Hội Nhà báo thành phố Hà Nội làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau do Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trao tặng tỉnh Cà Mau, được khởi công ngày 16/1/2016 và khánh thành 10/12/2019 tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Cột cơ Hà Nội là công trình mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, có ý nghĩa thiêng liêng, khẳng định chủ quyền dân tộc, sự gắn bó giữa nhân dân Thủ đô với đồng bào cực Nam Tổ quốc; là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau nói riêng.

Đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau
Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp nhận lá Cờ Tổ quốc số 77 - treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 là biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và rất hiên ngang, sáng tạo trong thời bình; tô thắm thêm truyền thống dân tộc: Đoàn kết, bám đất, giữ rừng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Dưới chân Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, Đoàn cán bộ, nhà báo thành phố Hà Nội đã vinh dự tiếp nhận Cờ Tổ quốc (lá cờ số 77 được treo trên Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, lễ thượng cờ ngày 20/4/2023, lễ hạ cờ ngày 15/5/2023) từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng, lá Cờ Tổ quốc sau khi đón nhận tại Mũi Cà Mau sẽ được trưng bày tại phòng truyền thống của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau
Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 là biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em.

Ngay sau lễ tiếp nhận Cờ Tổ quốc, Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Thông tin khái quát tình hình triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, Thượng tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho biết, khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Đất Mũi quản lý gồm 2 xã Đất Mũi và Viên An thuộc huyện Ngọc Hiển; có bờ biển dài 45,9 km.

Từ đầu năm đến nay, tình hình chủ quyền biên giới vùng biển đơn vị quản lý được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển ổn định.

Đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau
Đại diện Đoàn công tác trao 3 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”.

Đồn Biên phòng Đất Mũi đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn, tổ chức lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn.

Đồn cũng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đơn vị.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã vận động kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (60 triệu/căn), trao tặng 100 suất quà; 3 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho gia đình nghèo, khó khăn…

Đón nhận Cờ Tổ quốc tại Mũi Cà Mau
Đoàn công tác Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Đất Mũi.

* Trong chương trình, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Hànộimới đã tặng quà tới gia đình bà Nguyễn Thị Nổi (sinh năm 1923, ở ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Gia đình bà Nổi có công với cách mạng. Bản thân bà là giao liên, nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng trong thời gian kháng chiến chống Mỹ. Con trai thứ 4 của bà tham gia Đoàn tàu Không số (Lữ đoàn 125), vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam bằng đường biển thành công nhiều chuyến. Con gái út của bà là giao liên trong kháng chiến chống Mỹ, thương binh 4/4.

Bà Nguyễn Thị Nổi đã vinh dự nhận Huy chương kháng chiến hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 2000 vì có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Báo Phụ nữ Thủ đô và Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam cũng đã trao 3 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Xem thêm
Phiên bản di động