Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/5 tại Đền thờ Bác Hồ (Định Hóa - Thái Nguyên) Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác; sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trực tuyến hình ảnh: Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu năm 2020 Đoàn đại biểu công nhân lao động tiêu biểu ngành Giao thông vận tải Hà Nội báo công dâng Bác Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Lễ báo công, bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ (Định Hóa - Thái Nguyên)

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ quận đã chủ động nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục. Làm tốt công tác phát triển hội viên, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “Phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp, văn minh - thanh lịch - hiện đại” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Phụ nữ Tây Hồ ứng xử đẹp”, được các cấp Hội tổ chức phát động với những nội dung thiết thực, cụ thể thu hút được hàng nghìn cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia.

Các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cơ sở Hội duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động như mô hình “ Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”.

Trong năm qua, Hội đã nghiệm thu 7.081 con lợn nhựa với số tiền hơn 6 tỷ đồng, ủng hộ xây dựng quỹ từ thiện cấp phường và chi là 173.959.000 đồng, tạo nguồn vốn vay không lấy lãi cho 45 hội viên phát triển kinh tế gia đình với số tiền là 756.000.000 đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ Bùi Thị Ngọc Thúy báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quận

Càng trong khó khăn, thử thách, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động công tác hội và phong trào thi đua của cán bộ, hội viên phụ nữ càng được phát huy. Nhiều sáng kiến, nhiều mô hình hay được thực hiện tốt như các mô hình “Chi, tổ phụ nữ an toàn - 3V”; “Đi chợ hộ”; “Bếp ăn ấm tình vượt qua mùa dịch”; “Cơm muối vừng - ấm tình mùa dịch”; “Bữa sáng yêu thương”; “Chiếc lá yêu thương”…

Có rất nhiều tấm gương cán bộ trong lực lượng tuyến đầu tận tâm, tận lực tham gia Tổ Covid cộng đồng, Tổ tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn mà không quản ngại vất vả. Thông qua các phong trào hoạt động, các cấp Hội đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, trung thực và những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Tây Hồ góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Lễ báo công, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ biểu dương, khen thưởng 11 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ báo công dâng Bác
Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bảy tỏ niềm tự hào khi được tham dự Lễ báo công dâng Bác và càng vinh dự hơn khi được là 1 trong số 30 hội viên phụ nữ tiêu biểu được khen thưởng, bà Trần Thu Hà, hội viên phụ nữ phường Bưởi, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi, mỗi cán bộ, hội viên và phụ nữ quận Tây Hồ sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Chúng tôi sẽ thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, đã ghi cảm tưởng của đoàn với lòng thành kính biết ơn sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đó, Đoàn đi tham quan Bảo tàng ATK Định Hóa - nơi Đảng và Bác chọn làm an toàn khu lãnh đạo 9 năm kháng chiến chống Pháp; thăm di tích Tỉn Keo, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ; thăm di tích lịch sử cây đa Tân Trào, khu làm việc của Chính Phủ.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Xem thêm
Phiên bản di động