Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(LĐTĐ) Sáng nay (27/12), tại Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… Trao tặng thiết bị lọc nước thông minh cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Hợp tác đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, trợ giúp nhân đạo

Trong 2 ngày 26, 27/12, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Nhân ái” và chủ đề “Đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ lần thứ X, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XI và đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua (2016-2021), bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa X, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thành ủy - Ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân, sự hỗ trợ từ các Sở, ban, ngành Thành phố, từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các chương trình an sinh xã hội mang tính phát triển bền vững.

Trước thềm Đại hội, đã diễn ra các hoạt động chào mừng của Hội Chữ thập đỏ Thành phố như: Dâng hương, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Đình làng Thanh Ấm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; khởi công, xây mới một nhà chức năng tại Trung tâm cứu trợ trẻ tàn tật huyện Thanh Oai; trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Ứng Hòa… Tại các cơ sở Hội là các chương trình tặng quà, ngày hội hiến máu sôi nổi được tổ chức.

Trong đó, các phong trào, cuộc vận động đã trở thành thường niên như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hỗ trợ xây, sửa nhà Chữ thập đỏ; trợ vốn, phương tiện sản xuất; trao tặng bò... đã trợ giúp cho hàng nghìn lượt người khó khăn qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sau 3 năm triển khai Tháng Nhân đạo trên toàn Thành phố, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cộng đồng về tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Kết quả, Tháng nhân đạo qua các năm (từ năm 2018-2021), Hội Chữ thập đỏ Thành phố, các cấp Hội trên địa bàn đã trợ giúp trên 46 nghìn lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 39 tỷ đồng.

Trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội đã trao tặng các lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, Chiến dịch “Kết nối cộng đồng - Vượt qua thách thức” trao tặng trên 13.000 túi hàng gia đình Chữ thập đỏ, trao tặng 15.000 suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân...

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới - Chung sức vì nhân đạo” và lẵng hoa tươi thắm.

Các hoạt động kể trên đã đưa tổng giá trị hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt trên 1.814 tỷ đồng, đạt 182% so với nhiệm kỳ trước.

Từ thực tiễn hoạt động, phát huy những kết quả đạt được để khắc phục những tồn tại hạn chế, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, 10 giải pháp cụ thể để thực hiện hóa các chỉ tiêu. Với phương châm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, ứng phó kịp thời hiệu quả công tác nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng đều ghi nhận và biểu dương các kết quả các cấp Hội đã đạt được qua các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Hội Chữ thập đỏ, qua đó đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tham gia, chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần đối với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dễ bị tổn thương, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô có nhiều mô hình mới như phòng khám Chữ thập đỏ, điểm, trạm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện có nhiều sáng tạo trong cách thức tổ chức và đạt được kết quả nổi bật như: Lễ hội Xuân hồng, Hành trình đỏ, Giọt hồng tri ân, tuyến phố hiến máu, gia đình hiến máu, dòng họ hiến máu...

"Từ những kết quả tích cực trong các phong trào thi đua của Hội, đã có nhiều tập thể, cán bộ, hội viên tiêu biểu được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và thành phố Hà Nội trao tặng. Đặc biệt, tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích cống hiến trong công tác nhân đạo thời gian vừa qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thành phố, tôi biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần nhiệt tình, tâm huyết, say sưa làm nhân đạo của các bác, các đồng chí là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ của Thành phố và đánh giá cao kết quả trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố nhiệm kỳ qua", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ khóa XVII để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác Hội.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các giá trị nhân đạo, về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhân văn của dân tộc và Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên đều thấm nhuần lời dạy của Người “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để làm giảm bớt đau thương cho họ”; coi trọng các hoạt động Chữ thập đỏ trong các trường học nhằm giáo dục học sinh lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đã tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới - Chung sức vì nhân đạo” và lẵng hoa tươi thắm.

* Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba. Đại hội đã suy tôn bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đại hội cũng hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Với sự tín nhiệm của Đại hội, ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa X đã vinh dự được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động