Học theo tư tưởng của Bác về tinh thần nêu gương

Là Kế toán trưởng của Công ty Điện lực Lạng Sơn, những năm qua, chị Phạm Hồng Hà đã không ngừng nỗ lực, học và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, được anh chị em đồng nghiệp quý mến, tin yêu; lãnh đạo Công ty tin tưởng và tín nhiệm.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2022 Gương sáng của phong trào Hội phụ nữ xã Tấm gương sáng của thầy giáo xứ Nghệ 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người
trong - Chị Phạm Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lạng Sơn
Chị Phạm Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lạng Sơn công tác trong ngành Điện lực đến nay đã được gần 30 năm, luôn được anh chị em đồng nghiệp quý mến, tin yêu; lãnh đạo công ty tin tưởng và tín nhiệm.

Chị Phạm Hồng Hà, cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao là tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính và hạch toán kế toán của Công ty điện lực Lạng Sơn, những năm qua, chị luôn chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chị cũng đã cùng với tập thể Phòng Tài chính - Kế toán thường xuyên giám sát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi tài chính ở tất cả các khâu, các bộ phận, phòng, ban, đơn vị trong Công ty. Đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính, chi tiêu hiệu quả, cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng (ĐTXD) phù hợp, tránh lãng phí và thất thoát…

“Bản thân tôi nhận thức sâu sắc và tâm đắc nhất trong tư tưởng của Bác về vấn đề nêu gương là tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Áp dụng trong cuộc sống và trong nhiệm vụ được giao, tôi cũng đã tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong công tác tài chính kế toán để chi tiêu tiết kiệm nhưng hiệu quả. Chính vì vậy, các năm qua công tác tài chính kế toán của Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn được đánh giá thực hiện tốt, đúng quy định…”, chị Hà chia sẻ.

Là trưởng phòng Tài chính - Kế toán, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu ngày càng cao, chị Hà luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, làm gương cho anh chị em trong phòng học tập. Bên cạnh đó, bản thân chị cũng không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, làm tốt công tác đào tạo nội bộ, phân công công việc cho anh chị em phù hợp với trình độ, năng lực để mọi người phát huy hết khả năng bản thân cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm vừa qua Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch - tài chính của Tổng công ty giao: thực hiện chi phí biến động tiết kiệm 30% với số tiền tiết kiệm được khoảng 18 tỷ đồng so với định mức chi phi; Giải ngân vốn ĐTXD đạt kế hoạch, quyết toán 20/19 dự án ĐTXD công trình, thanh toán kịp thời khối lượng ĐTXD hoàn thành, không để nợ đọng xây dựng cơ bản...

trong - Chị Phạm Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lạng Sơn nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động Nữ công nhân viê
Chị Phạm Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lạng Sơn nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động Nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2017-2022.

Không chỉ là Kế toán trưởng, chị Hà còn được lãnh đạo Công ty tin tưởng, tín nhiệm giao giữ các chức vụ như: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Công ty; Bí thư Chi bộ Tài chính - Tổ chức; Trưởng ban nữ công Công ty; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở... Trên cương vị nào chị cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc sống đời thường, chị Hà cũng là một người sống chan hòa, giản dị, luôn thân thiện, hòa đồng và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em đồng nghiệp trong mọi công việc. Ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: “Với cương vị là kế toán trưởng, đồng chí Phạm Hồng Hà đã thực hiện tốt công việc quản lý phòng Tài chính cũng như là hệ thống kế toán của các đơn vị trực thuộc Công ty.

trong -Thăm và tặng quà cháu Nguyễn Bảo Linh bị u nguyên bào võng mạc 2014 (1)
Chị Phạm Hồng Hà – Kế toán trưởng Công ty Điện lực Lạng Sơn (Đứng thứ 3 từ trái sang) đến thăm và trao tặng quà cho con của nữ công nhân viên công tác tại phòng Tài chính kế toán ốm đau.

Công tác trong ngành Điện lực đến nay đã được gần 30 năm, với những cố gắng, nỗ lực không ngừng của bản thân, những năm qua, chị Hà đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Trong đó, năm 2021, chị được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Giấy khen của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn vì đã có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021; Gần đây nhất là Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2017-2022.

Thu Hường

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Việc ban hành Nghị quyết 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Chương trình hành động của Bộ Chính trị cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội không chỉ là một định hướng chính sách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trong giai đoạn mới.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Trong thành tựu chung của nền kinh tế sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước (các doanh nghiệp nhà nước) luôn có những đóng góp quan trọng. Thời kỳ mới, để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, kinh tế nhà nước phải trở thành một trong các trụ cột vững mạnh.
Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của những tập đoàn lớn với nguồn lực dồi dào, mà đang trở thành nhu cầu tự thân của nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là thay vì chạy theo những mô hình công nghệ phức tạp, không ít doanh nghiệp nhỏ lựa chọn cách “tăng tốc mềm” - từng bước thay đổi phương thức quản trị, bán hàng và kết nối thị trường bằng các nền tảng số phù hợp với quy mô thực tế.
Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đưa ra nhiều quy định quan trọng liên quan đến cổ phần hóa và chính sách đối với người lao động trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.
Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Trong bối cảnh ngành công nghiệp chiếu sáng Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Nanoco nổi bật như một trường hợp tiêu biểu cho hướng đi dựa trên đầu tư bài bản vào nhà máy, công nghệ và nguồn nhân lực kỹ thuật.
SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.
Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, thực hiện tốt chức năng định hướng, dẫn dắt, điều tiết các hoạt động kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, càng cho thấy vai trò then chốt của việc chuẩn bị lực lượng lao động có kỹ năng, có khả năng thích ứng với công nghệ mới. Trong hệ sinh thái nhân lực công nghệ quốc gia, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là kênh đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn là mắt xích quan trọng góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.
Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Sáng nay (9/1), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Xem thêm
Phiên bản di động