Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả

Trước những yêu cầu của thời kỳ hội nhập, đòi hỏi của thực tiễn, hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo để theo kịp nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã dành cho phóng viên cuộc trò chuyện để hiểu rõ thêm về những nội dung này.
Càng khó khăn, "Vòng tay Công đoàn" càng phải dang rộng, ôm chặt đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát hoạt động Tháng Công nhân tại LĐLĐ quận Đống Đa

Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết thời gian qua Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp Công đoàn cả nước có nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực hướng tới đoàn viên, NLĐ. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả tổ chức Công đoàn đã đạt được?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Từ nhiều thập kỷ qua, trước yêu cầu đổi mới của đất nước, các thế hệ cán bộ Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ đã tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Những năm gần đây, trước yêu cầu hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn càng được coi trọng và đẩy mạnh hơn.

Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Qua những năm tháng đổi mới, Công đoàn Việt Nam rút ra được mấy kết quả chính: Trước hết, đã hình thành được hệ thống tư duy lý luận về Công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, Công đoàn đã luôn lấy yêu cầu, nguyện vọng của NLĐ là điểm xuất phát để xây dựng chủ trương, nghị quyết, kế hoạch hoạt động của Công đoàn. Thứ ba, Công đoàn đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đó là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ mà ở đó lấy việc đối thoại, thương lượng là hoạt động chính, qua đó mang lại nhiều quyền và lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong bối cảnh tổ chức hoạt động của Công đoàn diễn ra chủ yếu là ở doanh nghiệp, và phần lớn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã mở rộng hoạt động của mình ra khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước với những đặc điểm, yêu cầu khác, trong điều kiện hầu hết doanh nghiệp này chưa có tổ chức Đảng được thành lập và chủ sử dụng thường lấy lợi nhuận làm chính, do vậy, hoạt động công đoàn ở những khu vực này đòi hỏi quá trình tổ chức, hoạt động phải thực sự hiệu quả, phải có tiếng nói thì mới đảm bảo được quyền lợi của NLĐ.

Cùng đó, Công đoàn đã tập trung xây dựng hệ thống quy định thực sự phù hợp trong bối cảnh mới, thu gọn đầu mối để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực và bám sát cơ sở hơn, nguồn lực được quản lý chặt chẽ và tiết kiệm hơn, phương thức hoạt động liên tục được đổi mới theo hướng hiện đại, thuyết phục và hấp dẫn, trong đó có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết kế được nhiều mô hình để lại ấn tượng mà khi nhắc đến hoạt động đó đều nhắc đến tổ chức Công đoàn như Tết sum vầy, Tháng Công nhân…

Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên công nhân lao động ngành Điện có công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phóng viên: Vâng, nhắc đến hoạt động “Tháng Công nhân” của tổ chức Công đoàn, được biết điểm mới và điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm 2023 đó là Công đoàn đã tổ chức được hàng chục chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội và NLĐ. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được qua các buổi đối thoại, tiếp xúc?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Những năm gần đây Tổng LĐLĐ Việt Nam rất coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa công nhân lao động (CNLĐ) với lãnh đạo các cấp, các ngành như chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ; tại các địa phương là hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền các cấp. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, nhiều vấn đề bức xúc, quan tâm của NLĐ còn bế tắc, có những nội dung không phải ở khâu triển khai thực hiện mà nằm ở xây dựng chính sách pháp luật, nhiều chính sách chưa có hành lang pháp lý…

Vì vậy, năm nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất với các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc chuyên đề với cử tri là CNLĐ. Kết quả, đã có 51 LĐLĐ địa phương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương mình thực hiện các cuộc tiếp xúc với cử tri là CNLĐ. Từ các cuộc tiếp xúc cử tri này, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận hơn 1.000 ý kiến của CNLĐ.

Qua tổ chức thực hiện, chúng tôi rất vui mừng với những kết quả đạt được, đó là CNLĐ có dịp được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề quan tâm, bức xúc… Với các đại biểu Quốc hội, đây là dịp lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt được đầy đủ hơn thông tin, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Tại nhiều địa phương, đại biểu Quốc hội còn đến thăm khu nhà ở của CNLĐ, qua đó nắm bắt thêm về điều kiện sống, sinh hoạt của CNLĐ, từ đó nhiều vấn đề của CNLĐ đã tới nghị trường. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã phát biểu về vấn đề việc làm, nhà ở, thu nhập, đời sống… của CNLĐ.

Những diễn đàn đối thoại được tổ chức vừa qua cũng đã mang một thông điệp mạnh mẽ: NLĐ với tư cách là người làm chủ, họ cũng sẽ là người tham gia vào thiết kế, hình thành chính sách, để chính sách đó khi được ban hành thực hiện giúp cho họ có nhiều cơ hội cống hiến hơn, có đời sống, việc làm ngày càng được nâng cao, được đóng góp cho sự phát triển của đất nước nhiều hơn.

Phóng viên: Được biết, ngày 28/7/2023 - đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn NLĐ và Chủ tịch Quốc hội sẽ có cuộc tiếp xúc với 500 CNLĐ tại Hội trường Diên Hồng. Xin đồng chí có thể cho biết thêm về sự kiện ý nghĩa này.

Hoạt động công đoàn ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà cho đoàn viên Công đoàn Thủ đô có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Phải khẳng định rằng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến CNLĐ, tuy nhiên các chính sách ra đời còn chậm, có những chính sách khi tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. Từ những chương trình đối thoại, tiếp xúc cử tri chuyên đề với CNLĐ được tổ chức ở các cấp như đã kể trên, chúng tôi đã đề xuất chương trình Diễn đàn NLĐ với Chủ tịch Quốc hội và nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ Chủ tịch Quốc hội.

Như đã nêu trên, hiện nhiều nội dung, chính sách liên quan đến NLĐ chưa thực hiện được trong cuộc sống, hoặc còn bất cập, vướng mắc nằm ở khâu hoàn thiện chính sách pháp luật. Đặc biệt, trong bối cảnh Quốc hội sắp xem xét, ban hành nhiều chính sách liên quan đến NLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam thấy rất cần thiết tổ chức một diễn đàn để đoàn viên, NLĐ được trình bày toàn diện, đầy đủ các vấn đề với các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chúng tôi mong muốn chương trình được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng - vừa là nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đây cũng là nơi đoàn viên, NLĐ cả nước bày tỏ quyết tâm cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn để đưa đất nước phát triển.

Chúng tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ giúp cho đoàn viên, NLĐ cả nước có nhiều cảm hứng, nhất là khi họ đã truyền tải được những mong muốn, nguyện vọng đến đại biểu Quốc hội, từ đó các đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm đến những vấn đề của họ trong xây dựng và hình thành chính sách, để tạo nên động lực mới để đoàn viên, NLĐ cống hiến được nhiều hơn cho đất nước.

"Trải qua 94 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung của đất nước. Năm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống trong bối cảnh Công đoàn các cấp đang tổ chức Đại hội Công đoàn. Đây cũng là thời điểm NLĐ đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập… Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới cán bộ Công đoàn, đoàn viên, NLĐ cả nước lời chúc mừng và lời nhắn gửi: Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, anh chị em đoàn viên, NLĐ hãy yên tâm - dù khó khăn thế nào, bên cạnh các anh chị luôn có tổ chức Công đoàn. Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị vẫn đang trăn trở, tìm tòi, đang đề xuất các giải pháp làm thế nào giảm bớt những khó khăn của đoàn viên, NLĐ.

Tôi cũng đề nghị các cấp Công đoàn cả nước cần làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ; đặc biệt khi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp cần quán triệt quan điểm vừa trang trọng, nhưng phải thật sự tiết kiệm, hiệu quả, dành kinh phí để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ, có những món quà ý nghĩa đến với đoàn viên, NLĐ trong dịp kỷ niệm này.", Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Bảo Duy (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động